Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hình ảnh mới nhất về vụ lật tàu du lịch ở Đà Nẵng

Chủ nhật, 09:12 05/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 5/6, công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn vào đêm 4/6 đang được các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng triển khai gấp rút. Đáng chú ý, tàu du lịch này chưa được cấp phép.

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ xảy ra vụ tai nạn lật tàu du lịch trên sông Hàn (Đà Nẵng) vào tối 4/6, sáng 5/6, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại...
Sau hơn 12 tiếng đồng hồ xảy ra vụ tai nạn lật tàu du lịch trên sông Hàn (Đà Nẵng) vào tối 4/6, sáng 5/6, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại...
Trước đó, việc tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân đã được ngành chức năng Đà Nẵng triển khai trong đêm 4/6. Thông tin ban đầu, đã có 43 người được đưa vào bờ, hiện có khoảng 3 người mất tích, trong đó có 2 em nhỏ. Tuy nhiên, sáng nay, cơ quan chức năng cho biết, con số người mất tích có thể cao hơn...
Trước đó, việc tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân đã được ngành chức năng Đà Nẵng triển khai trong đêm 4/6. Thông tin ban đầu, đã có 43 người được đưa vào bờ, hiện có khoảng 3 người mất tích, trong đó có 2 em nhỏ. Tuy nhiên, sáng nay, cơ quan chức năng cho biết, con số người mất tích có thể cao hơn...
Lực lượng công an, bộ đội được huy động cả đêm hôm qua và sáng nay để thay nhau tìm kiếm các nạn nhân...
Lực lượng công an, bộ đội được huy động cả đêm hôm qua và sáng nay để thay nhau tìm kiếm các nạn nhân...

Được biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với TP Đà Nẵng thành lập Sở Chỉ huy thống nhất tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, do Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh Quân khu và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Thơ trực tiếp chỉ huy.

Được biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với TP Đà Nẵng thành lập Sở Chỉ huy thống nhất tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, do Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh Quân khu và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Thơ trực tiếp chỉ huy.

Sở Chỉ huy đã huy động khoảng 1.000 người tham gia tìm kiếm những người mất tích gồm: Bộ đội 312 người gồm Tiểu đoàn đặc công 409: 52 người, Ban chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng: 130 người, Lữ đoàn Công Binh 270: 60 người, Lữ đoàn TT 575: 25 người, Bệnh viện C17: 15 người, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng: 30 người, Lực lượng khác: 688 người. Bên cạnh đó, huy động 200 phương tiện các loại gồm tàu thuyền: 100 chiếc, ô tô các loại: 100 chiếc...
Sở Chỉ huy đã huy động khoảng 1.000 người tham gia tìm kiếm những người mất tích gồm: Bộ đội 312 người gồm Tiểu đoàn đặc công 409: 52 người, Ban chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng: 130 người, Lữ đoàn Công Binh 270: 60 người, Lữ đoàn TT 575: 25 người, Bệnh viện C17: 15 người, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng: 30 người, Lực lượng khác: 688 người. Bên cạnh đó, huy động 200 phương tiện các loại gồm tàu thuyền: 100 chiếc, ô tô các loại: 100 chiếc...
Thợ lặn nhanh chóng mang các thiết bị hỗ trợ triển khai các biện pháp tìm kiếm...
Thợ lặn nhanh chóng mang các thiết bị hỗ trợ triển khai các biện pháp tìm kiếm...
Các thợ lặn lặn tìm ở khu vực tàu chìm; sử dụng tàu động cơ rà soát tìm kiếm các khu vực xung quanh khu vực bị nạn; tổ chức giăng lưới đánh cá ở dưới hạ lưu sông Hàn chặn đón trong trường hợp nạn nhân tử nạn trôi theo dòng nước...
Các thợ lặn lặn tìm ở khu vực tàu chìm; sử dụng tàu động cơ rà soát tìm kiếm các khu vực xung quanh khu vực bị nạn; tổ chức giăng lưới đánh cá ở dưới hạ lưu sông Hàn chặn đón trong trường hợp nạn nhân tử nạn trôi theo dòng nước...
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBATGT Quốc gia cũng có mặt tại cầu cảng sáng nay cùng với lãnh đạo TP Đà Nẵng tìm phương án tìm kiếm những nạn nhân còn lại...
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBATGT Quốc gia cũng có mặt tại cầu cảng sáng nay cùng với lãnh đạo TP Đà Nẵng tìm phương án tìm kiếm những nạn nhân còn lại...
Một số nạn nhân được cứu trong đêm 4/6 đã được đưa vào bệnh viện. Hiện nhiều người đã cho xuất viện, về với gia đình, còn một số người đang nằm điều trị...
Một số nạn nhân được cứu trong đêm 4/6 đã được đưa vào bệnh viện. Hiện nhiều người đã cho xuất viện, về với gia đình, còn một số người đang nằm điều trị...
Thời tiết ở Đà Nẵng đang nắng gắt từ sáng sớm nhưng công tác tìm kiếm các nạn nhân được lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai....
Thời tiết ở Đà Nẵng đang nắng gắt từ sáng sớm nhưng công tác tìm kiếm các nạn nhân được lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai....
Hàng ngàn người dân đứng hai bên bờ mong ngóng, chia sẻ nỗi đau với các gia đình không may gặp nạn...
Hàng ngàn người dân đứng hai bên bờ mong ngóng, chia sẻ nỗi đau với các gia đình không may gặp nạn...

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 45 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 7 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top