Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những "chuyện lạ" chỉ có ở Bắc Giang: Phá hàng rào quốc lộ, công trình hàng trăm tỉ đá rơi

Thứ tư, 16:25 13/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Dù bằng mắt thường, với nhận thức của một người bình thường, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy những điều bất thường đang hiển nhiên tồn tại. Tuy nhiên, với các cơ quan quản lý ở Bắc Giang, không hiểu sao việc xử lý những vấn đề bất thường này lại khó khăn đến thế?

Vụ ngang nhiên phá rào Quốc lộ 1 ở Bắc Giang: Trách nhiệm các cơ quan quản lý đường bộ ở đâu? Vụ ngang nhiên phá rào Quốc lộ 1 ở Bắc Giang: Trách nhiệm các cơ quan quản lý đường bộ ở đâu?

GiadinhNet – Theo ông Nguyễn Văn Sỹ thì dù UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã nhiều lần có văn bản gửi tới các đơn vị quản lý đường bộ nhưng hiện tượng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đấu nối trái phép vào Quốc lộ 1 vẫn diễn ra và không được xử lý kịp thời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Ngang nhiên phá hộ lan QL1 nhưng không ai xử lý

Như Báo Gia đình và Xã hội đã phản ánh, gần 1 năm nay, trên đoạn đường Quốc lộ 1 đi qua huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, nhiều đoạn tôn hộ lan bị người dân, doanh nghiệp ngang nhiên tháo dỡ để đấu nối đường đi, xưởng, bãi đỗ ô tô cũng như các công trình kinh doanh, dịch vụ khác vào đường quốc lộ.

Việc làm nguy hiểm này đã được chính các lãnh đạo huyện Lạng Giang thừa nhận tại hội nghị báo chí về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2017.

"Về vấn đề phá hàng rào của QL1 ở đường rẽ vào Công ty Đại Hồng Phúc, Nhà máy gạch Tân Xuyên, ý kiến phản ánh của nhà báo là rất là đúng. Sau khi phát hiện, với trách nhiệm quản lý trên địa bàn, chúng tôi đã cùng cơ quan chức năng xuống để kiểm tra và có lập biên bản yêu cầu phải hoàn lại rào này, tuy nhiên thẩm quyền không thuộc UBND huyện Lạng Giang" – vị lãnh đạo này cho biết.


Hàng rào hộ lan QL1 đoạn đi qua huyện Lạng Giang bị tháo dỡ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông

Hàng rào hộ lan QL1 đoạn đi qua huyện Lạng Giang bị tháo dỡ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Chủ tịch huyện Lạng Giang – còn bày tỏ sự bất lực trước tình trạng trên khi UBND huyện đã nhiều lần gửi công văn cho các đơn vị quản lý đường bộ nhưng không nhận được phản hồi cũng như sự phối hợp để khắc phục, xử lý sự việc.

"Huyện đã gửi 4 văn bản tới Chi cục Quản lý đường bộ I.5 về việc này nhưng không có phản hồi. Nếu trong trường hợp Chi Cục quản lý đường bộ I.5 vẫn không trả lời" – ông Sỹ thông tin.

Theo tài liệu mà PV báo Gia đình và Xã hội thu thập được, ngoài các công văn số 352/UBND-KTHT ngày 19/4/2016 và công văn số 868/UBND-KTHT ngày 19/8/2016, vừa qua UBND huyện Lạng Giang tiếp tục có công văn số 1506/UBND-KTHT do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sỹ ký ngày 1/12/2017 gửi Cục Quản lý đường bộ I và Chi cục Quản lý đường bộ I.5 về việc đề nghị đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống rào hộ lan, tôn lượn sóng trên Quốc lộ 1A.

Nội dung công văn nêu rõ: "Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, hiện nay trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Lạng Giang) còn nhiều đoạn rào hộ lan cũ do đơn vị thi công tháo dỡ để lắp đặt thay thế hệ thống rào hộ lan mới chưa được thực hiện gây mất an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông để nhiều người dân địa phương có ý kiến phản ánh.


Công văn của UBND huyện Lạng Giang gửi Cục Quản lý Đường bộ I và Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 ngày 1/12/2017

Công văn của UBND huyện Lạng Giang gửi Cục Quản lý Đường bộ I và Chi cục Quản lý Đường bộ I.5 ngày 1/12/2017

Để quản lý việc đấu nối vào quốc lộ theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn. UBND huyện Lạng Giang đề nghị Cục Quản lý đường bộ I và Chi cục Quản lý đường bộ I.5 chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm hoàn thành việc lắp đặt hệ thống rào hộ lan, tôn lượn sóng trên tuyến Quốc lộ 1A để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn".

Như vậy, dù nguyên nhân là do người dân, doanh nghiệp tự ý tháo dỡ hay do đơn vị thi công tháo dỡ thay mới thì việc nhiều đoạn rào hộ lan quốc lộ đi qua huyện Lạng Giang biến mất gần 2 năm qua không được các cơ quan quản lý kịp thời xử lý, khắc phục, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường là một điều khó có thể chấp nhận được.


Bí thư huyện ủy Lạng Giang là ông Tạ Huy Cần - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch HĐND huyện (trái), còn Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang là ông Nguyễn Văn Nghĩa (phải) (ảnh: Cổng TTĐT huyện Lạng Giang)

Bí thư huyện ủy Lạng Giang là ông Tạ Huy Cần - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch HĐND huyện (trái), còn Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang là ông Nguyễn Văn Nghĩa (phải) (ảnh: Cổng TTĐT huyện Lạng Giang)

Đặc biệt, thời gian qua, rất nhiều cơ quan báo chí đã lên tiếng phản ánh về hiện tượng này nhưng hình như cũng không gây được sự chú ý với các cơ quan quản lý. Từ đó, người dân có quyền nghi ngờ về năng lực của các cơ quan này cũng như những khuất tất có thể có đằng sau câu "chuyện lạ" chưa biết đến khi nào kết thúc.

Hình ảnh mới nhất về tòa nhà 350 tỷ đồng có tấm biển không thể tin nổi ở Bắc Giang Hình ảnh mới nhất về tòa nhà 350 tỷ đồng có tấm biển "không thể tin nổi" ở Bắc Giang

GiadinhNet - Chiều 27/11/2017, có mặt tại Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, PV báo Gia đình và Xã hội ghi nhận hình ảnh các công nhân đang dựng giàn giáo để kiểm tra, khắc phục hiện tượng đá rơi ở công trình này.

Tòa nhà 350 tỷ cắm biển cảnh báo đá rơi sau 2 năm sử dụng

Thời gian qua, Báo Gia đình và Xã hội cũng đã có nhiều tin bài phản ánh về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của công trình Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang. Đây là nơi làm việc của 26 cơ quan với quy mô gồm 2 khối nhà 9 tầng (sau bổ sung tầng áp mái) và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; tổng diện tích sử dụng là 19.239 m2.

Dự án có tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2010 đến 2014 do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi đi vào sử dụng, tại đây đã có hiện tượng đá ốp lát bong tróc, rơi rụng khiến cơ quan quản lý tòa nhà phải cho gắn biển "Cảnh báo nguy hiểm CÓ ĐÁ RƠI".


Tấm biển độc nhất vô nhị ở Bắc Giang

Tấm biển "độc nhất vô nhị" ở Bắc Giang

Trả lời báo chí về trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi để xảy ra tình trạng như vậy, ông Nguyễn Văn Dĩnh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang - cho biết: “Chúng tôi chưa tổ chức thực hiện xác định trách nhiệm chính là ai, vẫn đang tìm nguyên nhân, phải xác định được chính xác nguyên nhân nào thì lúc đấy mới nói đến trách nhiệm”.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá tình trạng đá ốp tường tại công trình trụ sở liên cơ quan của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang gửi tới Sở Xây dựng Bắc Giang thì nguyên nhân đá rơi được xác định là một trong các nguyên nhân dưới đây:

"Do ốp ở mặt ngoài công trình thường xuyên tiếp xúc với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chốt kim loại liên kết tại vị trí các viên đá bong ra bị cong vênh trong quá trình thi công làm cho liên kết giữa đá và chốt không đảm bảo.

Có thể có những viên đá bị phong hóa theo thời gian làm phá vỡ kiên kết của đá với keo và chốt hoặc đá bị giòn làm giảm sự kết dính giữa keo, chốt và đá.

Do sơ xuất trong quá trình thi công, có thể không đủ diện tích liên kết của keo và chốt với viên đá".


Báo cáo đánh giá tình trạng đá ốp tường tại công trình trụ sở liên cơ quan của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang gửi tới Sở Xây dựng Bắc Giang

Báo cáo đánh giá tình trạng đá ốp tường tại công trình trụ sở liên cơ quan của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang gửi tới Sở Xây dựng Bắc Giang

Vẫn theo văn bản này, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã xử lý xong, ốp lại đá tại các vị trí bị bong.

Đồng thời, đơn vị này cũng cho kiểm tra toàn bộ công trình, nhận thấy vị trí nào có khả năng liên kết yếu, không đảm bảo sẽ bổ sung chốt khoan qua đá vào tường để phòng ngừa đá bị bong sau này.

Theo tìm hiểu của PV thì đơn vị thực hiện việc sửa chữa là Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, cũng là nhà thầu thi công dự án).

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Văn Sơn – Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn – lại cho rằng, hiện nay tòa nhà đã hết hạn bảo hành và phía công ty Lam Sơn được chủ đầu tư thuê để bảo trì, khắc phục sự cố chứ không có trách nhiệm cũng như liên quan tới chất lượng công trình tòa nhà.

Tuy nhiên, trước đó, trả lời phóng viên, ông Nguyễn Văn Dĩnh cho biết, mặc dù đã hết bảo hành nhưng Công ty Lam Sơn là đơn vị phải bỏ tiền ra làm. Những cái không đảm bảo do lỗi nhà thi công thì nhà thi công phải khắc phục.


Tòa nhà liên cơ quan đã được khắc phục, sửa chữa, ốp lại đá tại các vị trí bong và bổ sung chốt khoan qua đá vào tường

Tòa nhà liên cơ quan đã được khắc phục, sửa chữa, ốp lại đá tại các vị trí bong và bổ sung chốt khoan qua đá vào tường

Được biết, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng chính là một trong đơn vị nghiệm thu công trình này.

Như vậy, trong khi các đơn vị liên quan vẫn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và chưa có kết luận cuối cùng thì câu chuyện "cắm biển cảnh báo đá rơi tại tòa nhà mới xây 350 tỷ" vẫn là một "chuyện lạ" gây sự chú ý của dư luận cả nước.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về 2 vụ việc này.

Cận cảnh tòa nhà 350 tỷ đồng mới xây có tấm biển kỳ lạ nhất Bắc Giang Cận cảnh tòa nhà 350 tỷ đồng mới xây có tấm biển kỳ lạ nhất Bắc Giang

GiadinhNet – Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng "tử thần rình rập" ở tòa nhà liên cơ quan mới xây dựng và đi vào sử dụng ở tỉnh Bắc Giang, nhà thầu thi công dự án đã cho công nhân đến kiểm tra và khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, dư luận vẫn phải đặt ra nhiều dấu hỏi.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top