Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chiến sĩ biên phòng “đội nắng, vượt mưa” trên tuyến đầu chống dịch

Thứ ba, 16:52 15/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Giữa đỉnh điểm nắng nóng của mùa hè Quảng Trị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đang ngày đêm “đội nắng, vượt mưa”, căng mình tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm “chặn dịch” ngay từ cửa ngõ để bảo đảm sức khỏe và sự bình yên cho nhân dân.

Những chiến sĩ biên phòng “đội nắng, vượt mưa” trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lao Bảo quản lý được xác định là khu vực trọng điểm của tỉnh Quảng Trị trong hoạt động nhập cảnh trái phép trước tình hình dịch bệnh bùng phát tại Thái Lan và Lào. Trong những ngày qua công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa CKQT Lao Bảo, được lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị đẩy lên cao nhất.

Những chiến sĩ biên phòng “đội nắng, vượt mưa” trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Các chiến sĩ biên phòng tuyên truyền di động về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép.

Ngoài quân số tối đa của đơn vị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường trên 150 đồng chí, kết hợp cùng với lực lượng dân quân, công an địa phương tuần tra, chốt chặn các đường mòn, lối mở, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh qua địa bàn biên giới.

Theo Thượng tá Hoàng Hữu Thiện - Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, hiện nay đơn vị đã thành lập 27 tổ chốt với trên 150 quân số, phối hợp với 60 cán bộ công an, dân quân tổ chức tuần tra chốt chặn 24/24 giờ, không để bất kỳ trường hợp nào qua lại biên giới. Tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam qua CKQT Lao Bảo đều được kiểm tra y tế nghiêm ngặt và phải thực hiện biện pháp cách ly tập trung theo quy định của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của tỉnh.

"Các hoạt động vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu thực hiện nghiêm ngặt việc đổi tài, trang phục bảo hộ, kiểm tra y tế và phun khử khuẩn, bảo đảm tối đa nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Đơn vị cũng đã kết hợp với y tế địa phương và kiểm dịch y tế quốc tế thành lập 2 tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn" – Thượng tá Hoàng Hữu Thiện cho biết.

Những chiến sĩ biên phòng “đội nắng, vượt mưa” trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Các chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

Bên cạnh tăng cường công tác phòng chống xuất nhập cảnh, tuần tra kiểm soát biên giới, các chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo còn tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân nắm vững các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là thực hiện thông điệp "5K" của Bộ y tế ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là không tiếp tay đưa đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Những chiến sĩ biên phòng “đội nắng, vượt mưa” trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Các chiến sĩ dùng ca nô tuần tra trên đường sông.

Ông Hồ Văn Hiền - trưởng bản Ka Túp (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) cho biết: "Nhờ có các chú biên phòng tuyên truyền, giải thích nên bà con đã biết cách phòng chống dịch, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đặc biệt là không tiếp tay đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép để phòng dịch. Các chú kêu gọi mọi người tố giác các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép với các lực lượng biên phòng. Cảm ơn bộ đội biên phòng đã không kể ngày đêm lo cho dân bản".

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện - Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo cho biết: "Mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp, điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt, nhưng các phương án, nguyên tắc trong phòng chống dịch bệnh đã được quán triệt thực hiện nghiêm túc trong đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, quyết tâm cao, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe và cuộc sống bình yên cho nhân dân".

Hoàng Dũng – Xuân Thế

Hoàng Dũng – Xuân Thế
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 51 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Top