Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cái chết thương tâm sau cơn lũ dữ ở xứ Thanh

Thứ tư, 10:00 21/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Cơn lũ quét bất ngờ ập đến trong đêm đã khiến cho 7 người dân bản Chiềng Cà 2 (xã Thanh Quân, huyện Như Xuân) thương vong. Hiện 4 thi thể đã được tìm thấy, 3 người vẫn mất tích. Tiếng than khóc của những người vợ mất chồng, bố mẹ mất con, những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ nghe đến nao lòng...

Công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích đang được tiến hành. Ảnh: Ngọc hưng
Công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích đang được tiến hành. Ảnh: Ngọc hưng

Bi kịch đêm trăng Rằm

Cảnh vật hoang tàn, ánh mắt đỏ hoe, những khuôn mặt thẫn thờ của người dân địa phương khi chứng kiến cảnh hoang tàn sau lũ. Đấy là những cảm nhận của chúng tôi khi trở lại bản Chiềng Cà 2 (xã Thanh Quân) sau cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 14/9.

Đêm đầu tiên xảy ra sự việc, dường như cả làng Chiềng Cà 2 không ai chợp mắt. Có lúc họ như muốn nín thở, có lúc lại hoảng hốt, khi phát hiện người thân mình bị dòng lũ tàn bạo cuốn phăng. Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy sớm nhất là ông Vi Đình Khoa (SN 1971) và anh Lương Văn Thoại (SN 1994). Ngay trong chiều 15/9, gần trăm hộ dân bản làng nghèo đã đến đám tang để đưa tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại đám tang ông Vi Đình Khoa, ai cũng xót xa khi chứng kiến cảnh những đứa con của ông, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi gào khóc gọi tên cha. Chúng bấu víu vào người lớn bảo đi tìm mẹ, đòi trả mẹ về cho chúng (vợ ông Khoa hiện mất tích). Anh Vi Văn Nam (em trai anh Khoa) nói trong nước mắt: “Thương các cháu quá! Bố thì mất, còn mẹ chưa tìm thấy! Không biết rồi đây các cháu tôi phải sống thế nào?”.

Đêm 16/9 lại là một đêm dài, buồn của cả làng. Một không khí nặng nề, khi người dân tiếp tục tìm thấy thi thể bà Vi Thị Nội (SN 1970) và bà Vi Thị Thay (SN 1971). Vài cỗ quan tài được làm bằng cả một thân cây gỗ to, bên trong khoét rỗng để chờ đưa thi thể các nạn nhân xấu số vào. Từng dòng người lầm lũi, nối đuối nhau kéo đến nhà bà Nội, bà Thay để giúp gia đình lo tang lễ. Ai cũng xót thương cho số phận ngắn ngủi của những kiếp người. Vậy là những lời cầu nguyện, mong ngóng của ông Lương Loan (chồng bà Thay) về một phép màu đến với vợ đã không thành hiện thực. Đau đớn hơn, khi ông chỉ nhận ra vợ mình qua vết mổ thận 4 năm về trước vì thi thể bà Thay gần như biến dạng.

Sau cơn lũ dữ, có lẽ ông Loan trở thành người đàn ông đau khổ nhất ở thôn Chiềng Cà 2. Mới chiều qua, ông Loan phải nuốt nước mắt vào trong khi tiễn biệt đứa con trai là anh Lương Văn Thoại (SN 1994) và giờ đây tới lượt người vợ Vi Thị Thay. Bà Thay vốn là người khỏe mạnh nhưng từ lúc mang nặng đẻ đau bà sinh ra đau ốm, bệnh tật, mới đây bà mới phải đi phẫu thuật thận. Tranh thủ lúc rảnh rỗi bà vào rừng lấy măng kiếm thêm thu nhập, trang trải thuốc men cho đứa con trai út bị tim bẩm sinh. Đi được 3 ngày thì bà bị ốm, vì không muốn uổng công một chuyến đi nên bà đã gọi con bà là anh Thoại mang thuốc vào rừng cho bà. Không ai nghĩ rằng đó lại là ngày định mệnh của hai mẹ con người đàn bà bất hạnh này.

Huy động hơn 200 người tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Ông Anh Vi Văn Ứ (người may mắn sống xót sau đợt lũ) quỵ ngã khi biết tin tìm được thấy thi thể người vợ là bà Vi Thị Nội. Được biết, vợ chồng ông Ứ đã có 4 mặt con. Do gia cảnh nghèo khó, cứ sau mỗi mùa gặt là vợ chồng ông lại rong ruổi băng rừng, vượt suối sang tận đất Nghệ An hái măng về bán. Trở về sau trận lũ dữ, ông Ứ luôn dằn vặt mình khi không cứu được vợ. Ông nói trong nước mắt: “Khi phát hiện ra vợ mình, tôi đang ở trong lán. Tôi định lao ra cứu thì đợt lũ thứ hai ập đến rất nhanh, rồi cuốn trôi đi tất cả”.

Đã gần một thế kỉ gắn bó với mảnh đất Chiềng Cà 2, cụ Vi Đình Chấn (82 tuổi) cho biết, chưa bao giờ chứng kiến cảnh mất mát đau thương lớn như trận lũ quét vừa qua. Trận lũ đã cướp đi sinh mạng 2 người con gái, một cháu ngoại và một người cháu họ của cụ.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành. Sau nhiều ngày vật lộn với địa hình hiểm trở, lội đèo băng suối để cùng tham gia đoàn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ông Vi Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết: “Dù địa hình núi dốc hiểm trở nhưng lực lượng chức năng vẫn rà soát từng ngọn cây, hốc đá, dọc tất cả khe suối trong rừng với mong muốn tìm thấy các nạn nhân còn lại. Hiện có khoảng 200 người gồm bộ đội, công an, người dân… của hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa nỗ lực tìm kiếm”.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá HoàngVăn Võ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, người trực tiếp chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cho biết: “Hiện nước đã rút xuống khoảng 3- 4m. Dù địa hình vô cùng hiểm trở, nhưng chúng tôi quyết tâm huy động tối đa các lực lượng, đảm bảo tìm thấy được hết các nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất”.

Tính đến sáng 20/9, 3 nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy là các chị Vi Thị Pheo, Vi Thị Thong và Vi Thị Tin. Trước đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều phần thi thể đang trôi dạt tại con suối thuộc bản Hội 1 (xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Những bộ phận thi thể này đang được xét nghiệm ADN. Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng đây là phần thi thể của một trong 3 nạn nhân còn lại.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 36 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 55 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top