Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cái chết oái oăm trong nhà nghỉ

Chủ nhật, 19:27 15/12/2013 | Xã hội

Đang tâm sự với người tình trong nhà nghỉ thì mẹ người phụ nữ trên xuất hiện, anh B. vội vã leo ra khu vực giá đỡ máy điều hòa để trốn. Tuy nhiên giá đỡ đã cũ nên bị gãy khiến anh rơi xuống đất, chết thảm.

Chết tức tưởi vì trăng hoa?

Vụ việc xảy ra vào một ngày đầu tháng 12, tại khách sạn H.N (phường Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu). Theo nguồn tin của báo Phunutoday, người chết do bị rơi từ tầng 5 của khách sạn được xác định là anh Nguyễn Văn B (SN 1976), nguyên là cán bộ của thị xã Lai Châu.

Anh B. dù đã có vợ con đề huề vẫn qua lại với một phụ nữ tên T. (cũng đã có gia đình). Chiều ngày 1/12, anh B. hẹn người phụ nữ này vào khách sạn HN. Tuy nhiên, khi 2 người đang hẹn hò thì mẹ chị T. biết chuyện đã đến khách sạn.

Những cái chết oái oăm trong nhà nghỉ 1
Khách sạn H.N, nơi xảy ra vụ chết người do bị rơi từ tầng 5 (Ảnh: Phunutoday)

Sợ hãi, xấu hổ anh B. trốn ở giá đỡ máy điều hòa tầng 5 của khách sạn. Tuy nhiên do sức nặng nên kệ bị gãy, khiến anh B rơi xuống đất và tử vong.

Một người thân của chị T nói: “T và B đã nhiều lần có quan hệ bất chính, mập mờ. Gia đình T đều biết nên đã nhắc nhở nhiều lần nhưng T đều chối. Đến ngày 1/12, thì mẹ T có đến khách sạn tìm thì thấy T đang ở trong phòng 504 còn anh B bỗng rơi từ tầng 5 xuống dưới đất”.

Tương tự, vào trưa ngày 31/5 tại một phòng trọ ở khu B của tòa nhà M3, M4, bên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) một cô gái trẻ cũng đã bỏ mạng vì lý do ngớ ngẩn.

Nữ sinh T.H.Th (19 tuổi, ở Ninh Bình) đến nhà người yêu là Cao Quốc Ph. (19 tuổi, ở chung cư M3, M4), khi đó hai người có quan hệ tình dục. Bất ngờ chủ nhà là bà Bùi Thị Hương T. đến mở cửa. Quá hoảng sợ Th. đã trèo ra lan can và bị ngã rơi xuống đất dẫn đến tử vong.

Sự thật cái chết của Phó Giám đốc ở nhà nghỉ

Dư luận ở Hà Tĩnh từng xôn xao bàn tán với nhiều lời đồn thổi, phán đoán quanh cái chết của một Phó Giám đốc bị rơi khỏi nhà nghỉ.

Nạn nhân là anh Dương Kim Khanh (SN 1985, quê H. Trảng Bom, Đồng Nai) - Phó Giám đốc Cty TNHH xây dựng Nam Á (TPHCM) thiệt mạng do rơi từ tầng 2 nhà nghỉ Thiên Ý (xã Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trong đó, đáng chú ý là thông tin, nạn nhân là một người có tính trăng hoa, đi công trình nên tìm của lạ và bị “thượng mã phong”. Có nguồn tin còn cho rằng, biết bạn tình giàu có, 2 cô gái trẻ đã lập mưu ra tay sát hại để chiếm đoạt tài sản rồi tạo nên hiện trường giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng... khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Quá trình điều tra, CQĐT CAH Kỳ Anh cho rằng nguyên nhân ban đầu là do tai nạn rủi ro. Trong lúc chờ đợi 2 nhân viên nữ về khách sạn, anh Khanh ngồi ở ban công tầng 2 của khách sạn do bất cẩn nên đã trượt chân. Trước đó, nạn nhân có uống rượu.

Đại gia chè tử vong trong nhà nghỉ

Ông Vũ Dương Bình (SN 1957) Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình (Thái Nguyên) được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ với 11 nhát dao cùng nhiều vết xây xát khác trên người.

Những cái chết oái oăm trong nhà nghỉ 2
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: VietNamNet)

Cái chết thảm của đại gia chè lừng lẫy trên thương trường gây chấn động dư luận suốt thời gian dài. Theo đó, ông Bình thường hứa hẹn cho một phụ nữ là Linh Thị Kiều (SN 1988, đã li dị chồng) 100 triệu đồng để làm ăn.

Ông này hẹn đối tượng Kiều vào khách sạn sẽ cho vay tiền. Tối 26/1/2013, ông Bình đến phòng 508 khách sạn Mai Đan mà không hề biết cái bẫy đã được kiều nữ giăng sẵn chờ đợi.

Sau khi “mặn nồng” với người phụ nữ trên ông Bình đã không cho cô ta vay tiền như đã hứa. Đây là nguyên nhân khiến đại gia nhận kết cục đắng cay. Theo đó, ông Bình không biết nhân tình của Kiều đã trốn sẵn trong phòng khách sạn. Sau khi quan hệ, Kiều cũng người tình đã sát hại đại gia sau đó lấy tiền, tài sản của ông Bình rồi bỏ trốn vào Nghệ An.

Bị mất cắp, trả thù người khác

Cao Thị Huyền quê ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang lại phải bỏ mạng vào tháng 12/2011 vì một lý do rất oái oăm. Tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), Huyền đã đồng ý với thỏa thuận bán dâm cho đối tượng Tô Văn Thảo (SN 1988 Tiền Giang) với "giá" 600.000 đồng.

Cả khách và gái bán dâm đi xe ôm đến một nhà nghỉ gần đó để thực hiện việc mua bán. Tuy nhiên, sau khi bán dâm Huyền đã bị Thảo sát hại dã man. Tại tòa, Thảo khai, trước khi thỏa thuận mua dâm với Huyền, Thảo đã mua dâm một cô gái khác và đưa nhau vào một nhà nghỉ gần đó để cùng “vui vẻ”.

Những cái chết oái oăm trong nhà nghỉ 3
Tô Văn Thảo (Ảnh: Pháp luật Online)

Trong lúc tắm thì Thảo bị gái bán hoa cuỗm mất số tiền lương mới lãnh được 1,8 triệu đồng và chiếc điện thoại. Bị cú lừa đau điếng “mất cả chì lẫn chài” nên Thảo trở nên hằn học bực tức.

Đi tìm cô gái bán hoa trả thù không được Thảo đã tìm một cô khác thế thân vì nghĩ tất cả “lũ” gái bán hoa đều như nhau, đều là lừa đảo...Và Cao Thị Huyền đã xui xẻo phải "thế thân" để Tô Văn Thảo trút sự căm giận.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 11 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top