Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bốt điện chực chờ gây họa cho người dân Hà Nội

Thứ sáu, 10:31 01/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - “Đầu lâu xương chéo”là hình ảnh cảnh báo nguy hiểm được dán ở các bốt, trạm điện. Thế nhưng, thật đáng sợ khi người dân Hà Nội nhận ra nó hiện diện khắp nơi, từ vỉa hè đường lớn đến các ngõ ngách, hầm chung cư. Sự việc bốt điện của khu chung cư HH4, Linh Đàm phát nổ như bom mới đây và vụ bốt điện khu đô thị Xa La, Hà Đông phát nổ tháng 10/2015 khiến nhiều người hoang mang hơn.

Bốt điện ở Thanh Xuân Bắc. Ảnh: H.Phương
Bốt điện ở Thanh Xuân Bắc. Ảnh: H.Phương

Bốt điện mọc khắp vỉa hè

Bốt điện có mặt tại nhiều vỉa hè, ngõ vào nhà dân, thậm chí ở dưới hầm chung cư. Những bốt điện hiện diện trên đường phố với đủ kích thước, có loại chỉ bằng chiến máy giặt, loại lớn gấp đôi, thậm chí có những trạm điện bằng nửa thùng container.

Vài năm nay, Hà Nội thực hiện việc hạ ngầm những loại dây điện, cáp viễn thông. Vì thế mà không thể đếm được bao nhiêu trạm biến áp được bố trí chềnh ềnh khắp mọi lối nẻo các vỉa hè, các tuyến đường đi bộ của Thủ đô. Những bốt điện ở trên đường Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn sừng sững ngay giữa vỉa hè cản trở giao thông. Nhiều đoạn vỉa hè tuyến đường này chỉ rộng hơn 1m nhưng lại bị cản trở bởi vô số trạm biến áp của ngành điện. Người đi bộ mỗi khi gặp phải những bốt điện này, không có cách nào khác là lấn xuống lòng đường để… tránh.

Còn trên đường Nguyễn Trãi, các trạm biến áp được treo bảng cảnh báo “đầu lâu xương chéo” ghi rõ dòng chữ “Nguy hiểm cấm sờ” còn là nơi để vô số các loại quảng cáo rác thi nhau dán: Nào là khoan cắt bê tông, vay tín dụng, dịch vụ sửa điện nước…

Người đi đường rùng mình khi thấy những bó dây điện to, thậm chí có dây hở lõi đồng nằm sát dưới mặt đất. Trong khi đó, rất nhiều đoạn vỉa hè, con trẻ cứ vô tư nô đùa cạnh các tủ điện đầy nguy hiểm này.

Được biết, ngay từ khi lắp đặt các hạng mục hạ ngầm đường cáp điện, UBND phường Nam Đồng (Đống Đa) đã đề nghị chủ đầu tư có biện pháp di chuyển ngay một số trạm biến áp. Bởi theo UBND phường Nam Đồng một số trạm biến áp đặt sát trên vỉa hè phố Nguyễn Lương Bằng là chưa hợp lý, nằm chắn hết chiều rộng vỉa hè, cản trở người đi lại. Đây là đoạn đường thường xuyên ngập úng khi trời mưa. Khoảng cách mặt vỉa hè tới đáy hộp chỉ cao 50cm là không an toàn, rất dễ chập điện, gây nguy hiểm người đi đường và nhà dân gần đó. Đường dây vào hộp lưu điện bị cắt trộm trơ cả lõi đồng gây nguy hiểm khôn lường cho người đi đường… Tuy nhiên, đề nghị nói trên của phường Nam Đồng đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Ông Nguyễn Quang Hà, Phó Giám đốc Ban Duy trì giao thông đô thị Hà Nội (Sở GTVT) thừa nhận việc đặt các trạm biến áp gây cản trở người đi bộ trên vỉa hè ở một vài tuyến phố. Ông Hà nói: “Chúng tôi không khuyến khích người dân tiếp xúc với hộp lưu điện, đã khuyến cáo bằng hình ảnh “đầu lâu xương chéo”. Còn việc đi ngầm cáp điện là mục tiêu của thành phố. Nếu không đặt tủ điện trên vỉa hè thì không bao giờ hạ ngầm cáp được”?!

Hiểm họa dưới hầm chung cư

Hiện trường vụ nổ trạm điện nhà CT4A, chung cư Xa La, Hà Đông tháng 10/2015
Hiện trường vụ nổ trạm điện nhà CT4A, chung cư Xa La, Hà Đông tháng 10/2015

Cuối năm ngoái, hình ảnh nhiều người phải nhập viện vì bị ngạt khói, hơn 200 xe máy, 45 xe đạp, một ô tô đắt tiền đã bị lửa thiêu rụi, hầu hết các căn hộ và đồ dùng đều bị khói, bụi ám đen ở hầm CT4A chung cư Xa La đã khiến người dân lo lắng. Vừa qua, lại là những tiếng nổ long trời ở khu chung cư HH4 Linh Đàm, Hoàng Mai. 2 vụ nổ điện ở những khu chung cư mới xây tuy không có thiệt hại về người nhưng khiến người ta rùng mình bởi những bốt điện được xây đặt ngay bên cạnh nơi ở, sinh hoạt của hàng nghìn, hàng vạn người dân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu chung cư Đại Thanh nằm trên trục đường Phan Trọng Tuệ cùng với khu đô thị Xa La cùng thuộc chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên. Tại đây, tầng hầm khu CT8 là nơi gửi xe của cư dân 3 tòa CT8A, CT8B, CT8C. Tầng hầm này chứa trung bình 4000 xe máy của 1860 căn hộ. Con số đó chưa tính đến những xe máy của khách. Tầng hầm của 3 đơn nguyên này về đêm (khi cư dân đi làm về) xe máy được xếp chật như nêm. Anh Nguyễn Văn Hòa ở CT8B cho biết: “Cả khu hầm nối thông 3 tòa nhà mà chật kín bởi xe máy. Chật đến mức, người ta chỉ trừ lại nối đi nhỏ dắt được chiếc xe máy. Nhiều người đi làm sớm, nếu để xe phía trong cùng thì rất khó để lấy xe ra. Nếu có hỏa hoạn thì không biết hậu quả thế nào”. Ở khu đô thị Đại Thanh, công trình CT10 cũng không nằm ngoài tình trạng nguy hiểm này.

Ấy thế nhưng, trạm điện cung cấp cho tòa nhà này được đặt ngay trong hầm. Theo quan sát của chúng tôi, những bốt điện công suất lớn này không có hàng rào hay một khoảng cách cách li an toàn nào, xe máy được xếp dày đặc ngay sát trạm điện này!?

Anh Nguyễn Nam Trung ở tầng 21 chung cư Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) bức xúc: “Hàng nghìn xe máy xếp chung với trạm biến thế trong hầm. Mình sống trong căn hộ mà cứ rờn rợn, bất an”.

Sau nhiều tai nạn xảy đến, cư dân nhiều khu chung cư ở Hà Nội đã kiến nghị các ban quản lý đưa trạm biến thế ra khỏi hầm gửi xe. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư không có động thái gì. Và cứ vậy, hàng nghìn hộ dân, hàng vạn con người vẫn ngày đêm sống chung với nguy hiểm, với phập phồng âu lo... bốt điện cháy nổ.

Anh Lê Chí Công ở khu tập thể C4, Thanh Xuân Bắc nói: “Trước đây chưa hạ ngầm thì dây điện chạy trên đầu người. Bây giờ dọn được “rác trời” thì nảy ra “rác vỉa hè”. Rác nào cũng nguy hiểm”. Anh Công lo lắng rằng, các tủ điện đặt trên vỉa hè trên đoạn đường Nguyễn Trãi này rất dễ bị chập điện dẫn đến cháy nổ vì mùa mưa đoạn đường này thường xuyên ngập chìm trong nước.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top