Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19

GiadinhNet - Chỉ sau vài giờ tháo dỡ các chốt kiểm dịch COVID-19, cuộc sống của người dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) trở lại bình thường, các chuyến hàng ra vào tấp nập.

Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 1.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 2.
Chỉ sau ít giờ các chốt kiểm dịch tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) được tháo dỡ, các phương tiện qua lại tấp nập.


Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 4.
Nhiều chuyến hàng hóa được vận chuyển vào. Các chủ cửa hàng trên địa bàn xã Sơn Lôi cho hay, sau 20 ngày nay họ mới nhập hàng để bán, bởi trước đó không có khách.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 5.
Một cụ già nở nụ cười hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 6.
Tại một khu chợ trên địa bàn xã Sơn Lôi người bán, người mua tấp nập.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 7.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 8.
Cuộc sống người dân trở lại bình thường sau khi các chốt kiểm dịch được tháo dỡ.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 9.
Đêm qua (3/3), tại xã Sơn Lôi, UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã tổ chức công bố Quyết định của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấm dứt hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi. 
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 10.
Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên khẳng định, đến nay, qua báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Bình Xuyên, kết quả bước đầu đạt được đáng trân trọng.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 11.
Thứ trưởng Tuyên cho hay, trong thời gian vừa rồi, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế được phân công về huyện Bình Xuyên đã được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các cấp, các ngành hết sức tạo điều kiện, đặc biệt là sự đùm bọc của bà con nhân dân. Đến giờ phút này Tổ công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 12.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng thông tin, sau 21 ngày thực hiện công tác khoanh vùng, kiểm soát, cách ly vùng có dịch tại xã Sơn Lôi, các lực lượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bước đầu góp phần làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đến thời điểm hiện nay, tình hình tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) đã ổn định.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 13.
Cho tới nay, hơn 10.000 người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bắt đầu quay trở lại bình thường. Không khí trong xã hôm nay vui như ngày hội, ai nấy đều cảm thấy phấn khởi khi việc phòng, chống dịch của người dân địa phương đã thành công.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 14.
"Không chỉ tôi mà tất cả người dân trong xã đều chung cảm xúc vui mừng bởi vì đã thành công trong chương trình phòng dịch Covid19. Việc cách ly trong thời gian vừa qua tuy có xáo trộn cuộc sống một chút nhưng chúng tôi cảm thấy vẫn ổn.

Nhà tôi cách nhà bà ngoại hơn 3km nhưng từ hôm có dịch đến nay chưa sang thăm nhà ngoại được. Sau khi xã không bị cách ly nữa gia đình tôi sẽ sang thăm bà ngoại 1-2 ngày", chị Sương (người dân xã Sơn Lôi) vui mừng chia sẻ.

Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 15.
Mặc dù hết dịch, nhưng nhiều phụ huynh vẫn dặn dò con em phải đeo khẩu trang khi ra ngoài để phòng tránh dịch.
Nhộn nhịp cuộc sống người dân Sơn Lôi sau khi tháo dỡ chốt kiểm dịch COVID-19 - Ảnh 16.
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh này, hiện chấm dứt hoạt động của các chốt kiểm dịch, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục các hoạt động khác để không xảy ra ca nhiễm mới hoặc xảy ra các tình huống phức tạp. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên nói: "Thời gian tới không chủ quan bởi đây là thành quả bước đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung của cả nước và nói riêng của huyện Bình Xuyên, xã Sơn Lôi. Chúng ta vẫn tiềm ẩn nguy cơ ở một xã, huyện, tỉnh mà trước tình hình diễn biến dịch bệnh lây lan ở 78 quốc gia và vùng thổ bởi giao thương. Do vậy, cần chuyển hướng không chủ quan"

Phi Hùng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 13 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 13 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top