Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhói lòng hình ảnh hạnh phúc bên gia đình của Thượng úy Công an trước khi hy sinh

Thứ hai, 16:28 19/10/2020 | Xã hội

Sau khi tình nguyện lên công tác tại xã Hướng Việt, Thượng úy Thắng thuê một phòng trọ tại địa bàn mới để ở. Thi thoảng, vợ và con trai anh lại vượt gần trăm cây số đường đèo dốc lên đây thăm chồng, cha...

Như CAND online đã đưa tin, lúc 16h30 ngày 17/10/2020, UBND xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) thông báo có 7 người dân thôn Tà Rùng-Ka Tiêm đi làm rẫy bị mất tích. Nhận được tin báo, Công an xã và UBND xã Hướng Việt cử 7 cán bộ tham gia tìm kiếm.

Lúc 18h cùng ngày, khi đoàn đến Km193 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây Hướng Việt đi Quảng Bình) thì bị núi sạt lở. Hậu quả, Đại úy biên phòng Lê Văn Dùy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng tăng cường đảm nhiệm công tác này) bị gãy chân trái; Thượng úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt hy sinh tại chỗ; ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt bị chấn thương nặng; 4 người còn lại đến thời điểm hiện tại đang mất tích.

Nhói lòng hình ảnh hạnh phúc bên gia đình của Thượng úy Công an trước khi hy sinh - Ảnh 1.

Thượng úy Trương Văn Thắng (bìa trái) khi nhận quyết định tăng cường về Công an xã, tháng 3/2020.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa phối hợp Đồn Biên phòng Cù Bai đóng tại xã Hướng Lập (giáp xã Hướng Việt) và Công an các xã Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa người hy sinh ra khỏi nơi gặp nạn và người bị thương đến cơ sở y tế địa phương cứu chữa.

Thượng úy Trương Văn Thắng, sinh năm 1989, quê quán Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Vào ngành ngày 3/2/2010; đến 3/2020 đến công tác tại Công an xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thượng úy Thắng có vợ và con trai hơn 1 tuổi, sống với bố mẹ vợ tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Được biết, hoàn cảnh gia đình bố mẹ đẻ tại Quảng Bình và gia đình anh còn nhiều khó khăn.

Nhói lòng hình ảnh hạnh phúc bên gia đình của Thượng úy Công an trước khi hy sinh - Ảnh 2.

Những khoảng khắc hạnh phúc của Thượng úy Thắng bên vợ và con trai (ảnh trái) và một cháu gái trong họ.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, ngay sau đề án của Bộ Công an về điều động Công an chính quy về công tác tại xã, Thượng úy Thắng đã không ngại khó ngại khổ, tình nguyện xung phong lên xã biên giới Hướng Việt thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị công tác.

Quá trình công tác tại Đội CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cũng như ở đơn vị mới là Công an xã Hướng Việt, Thượng úy Thắng luôn được đồng đội tin yêu và đánh giá cao năng lực, sự đóng góp cho công tác của đơn vị.

Do vợ chưa có việc làm nên sau khi tình nguyện xung phong lên công tác tại Hướng Việt, Thượng úy Thắng có thuê một phòng trọ tại địa bàn mới để ở. Thi thoảng, vợ và con trai anh lại vượt gần trăm cây số đường núi đèo dốc lên đây thăm chồng, cha.

Ngay sau Thượng úy Thắng hy sinh rất thương tâm, đồng đội đơn vị, Công an huyện Hướng Hóa và Công an tỉnh Quảng Trị đã đến sự thăm hỏi, động viên gia đình.

Theo Công an nhân dân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top