Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều xóm làng miền Trung vắng hoe sau Tết

Thứ sáu, 09:15 19/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau Tết, nhiều người dân thuộc các tỉnh miền Trung lại rời quê hương đổ về các thành phố lớn làm việc. Điều này khiến nhiều làng trở nên vắng vẻ, hiu hắt.

 

Cảnh không hiếm gặp sau Tết ở quốc lộ 1A dọc miền Trung. Ảnh: H.Phú
Cảnh không hiếm gặp sau Tết ở quốc lộ 1A dọc miền Trung. Ảnh: H.Phú

Cuộc “di cư” lớn sau Tết

Những ngày này, hai bên đường quốc lộ 1A, khu vực dọc các tỉnh miền Trung, không khó để bắt gặp cảnh nhiều người khoác ba lô, mang hành lý bắt xe khách vào Nam hoặc ra Bắc. Họ chủ yếu là những lao động phổ thông, vừa ăn Tết ở quê xong đang đón xe trở lại nơi làm việc. Tại các ngã ba dọc tuyến đường từ thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, mỗi tốp vài ba chục người đứng chờ xe khách.

Chị Nguyễn Thị Lài (huyện Diễn Châu, Nghệ An làm công nhân tại tỉnh Bình Dương) ngậm ngùi chia sẻ: "Phải vào Nam làm mới có tiền, ở nhà bám ruộng không đủ ăn, lấy đâu tiền nuôi con học hành và trăm thứ phải chi tiêu". Trong cái rét đậm của những ngày đầu năm, từng đoàn người vẫn nườm nượp dắt díu nhau hướng ra QL 1A để bắt xe trở lại các thành phố lớn. Hầu hết, người trong số họ phải mòn mỏi, kiên nhẫn đợi chờ vì không đón được xe.

Anh Hồ Hướng quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An), tuy tuổi đời chưa đến 30 nhưng đã có "thâm niên" 10 năm làm thuê ở TPHCM. Hướng tâm sự: "Ở nhà, có vài sào ruộng. Mỗi vụ chỉ thu được trung bình 250 kg lúa/sào, trừ chi phí nông dân chỉ còn 100 kg. Nếu giá lúa 5.000 đồng/kg, thì 1 sào lúa cũng chỉ thu được 500.000 đồng. Số tiền đó không đủ để trang trải cuộc sống trong 6 tháng. Để bố mẹ làm, mình còn sức khỏe vào nam phụ hồ kiếm sống. Ở nhà, có sức mà không có việc để làm, ngồi nhìn nhau mà chết đói".

Hướng bảo: "Cứ vào Nam là có việc". Hướng bật mí thêm rằng, trong làng gia đình anh có nhiều người quen trong Nam nên chuyện xin được việc khá dễ dàng. Ăn Tết xong bắt ô tô vào ở nhà người quen rồi tính, xin việc nhanh lắm. Ai vào sớm thường chọn được công việc ngon lành đúng với sở trường của mình. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, các vùng nông thôn miền Trung, ăn Tết xong, lên đường đi làm thuê mà chưa biết sẽ làm gì, ở đâu như trường hợp của Hướng là khá phổ biến.

Chị Hoàng Thanh Huyền, bí thư chi đoàn thôn 4 (xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết: “3 ngày Tết Nguyên đán, những làng quê miền Trung lại đông vui nhộn nhịp như trẩy hội. Nhưng không khí đó nhanh chóng biến mất, nhà nhà vắng người, đường sá ít người đi lại, làng xã vắng bóng thanh niên do người trở lại các trường học, kẻ đi làm. Cả thôn hiện chỉ có ba đoàn viên hoạt động. Cả ba đồng chí này, đều là nữ”.

Anh Hồ Đức Vĩ, Bí thư đoàn xã Quỳnh Đôi cũng cho hay, số đoàn viên thanh niên hoạt động sở tại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi hoạt động liên quan đến đoàn buộc phải phối hợp với chi đoàn của 3 trường, mầm non, tiểu học, THCS đóng trên địa bàn xã.

Dù không muốn vẫn phải rời làng

Vật vã trở lại thành phố.
Vật vã trở lại thành phố.

Sau Tết, làng Phước Khánh (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) như bao nhiêu ngôi làng quê khác chỉ còn người già và trẻ em. Nhiều gia đình, bao nhiêu người trong độ tuổi lao động thì bấy nhiêu đều rời làng vào các tỉnh, thành phía Nam tìm việc.

Tại vùng quê này, đời sống người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết không có nghề phụ. Nghề nông chỉ giúp người dân đủ ăn và đa số thanh niên sau khi học xong phổ thông không có điều kiện học lên đều chọn con đường vào các khu công nghiệp ở miền Nam để kiếm sống. Rất nhiều em học sinh vì điều kiện gia đình quá khó khăn cũng đã phải bỏ học giữa chừng để theo chân các anh chị.

Đa số thanh niên đã rời làng, chị Lê Thị Đủ (xã Hòa Trị) thì vẫn đắn đo, nửa muốn đi, nửa không. Cha chị bị tai biến cần người chăm sóc, bản thân chị Đủ chẳng bao giờ muốn đi làm thuê. Nhưng không đi làm thêm lấy đâu tiền trang trải cho gia đình. Trong xã cũng khá nhiều hoàn cảnh như chị rồi gần như tất cả họ đều rời làng, con cái gửi lại ông bà. “Đi làm thuê thì khổ, nhưng vẫn phải đi”, chị Đủ bộc bạch.

Chen lấn trong đám đông bắt xe vào Nam, vợ chồng cùng con gái anh Hồ Đình Trường cũng đợi để đón xe vào Bình Dương. Anh Trường cho biết: "Tết nhất phải về cho con biết ông bà, biết quê hương. Tuy rất muốn sống ở quê, nhưng không có nghề nghiệp gì lại phải đi. Ra đi mà lòng rối bời, bố mẹ đã già không biết thế nào, lỡ có chuyện gì ai lo", anh Trường tâm sự.

Nghề nông không bảo đảo cho cuộc sống nên đa số thanh niên thôn đã chọn con đường "ly hương" để lập nghiệp. Có một tâm lý chung của những lao động trẻ xa quê mưu sinh ai cũng mong có lưng vốn kha khá thì về quê.

Song, bài toán "ly hương" được giải theo nhiều cách và đáp số cũng rất khác nhau. Có người trở về có thể mua sắm ti vi, tủ lạnh, xe máy, nhưng cũng có nhiều người trở về không đồng xu dính túi. Chưa kể ở “miền đất hứa”, người lao động còn phải đối diện với nhiều thiệt thòi, cực nhọc, cạm bẫy không được báo trước, thậm chí rơi vào bi kịch.

Những chuyến xe khách đỗ đón khách rồi đi mất hút, người đi lòng se sắt, người ở nhà dõi theo mà lòng cũng buồn rười rượi. Nhưng đến thời điểm này chưa có sự “hấp dẫn khác” để ngăn những người buộc phải “li hương” khi không biết mình sẽ làm gì nơi đất khách để kiếm sống.

Bà Phạm Thị Tương Lai, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho biết: “Không có công việc ổn định, bất đắc dĩ lắm người dân mới phải đi tha hương kiếm sống. Trong tương lai, các địa phương nếu có một chiến lược phát triển các cơ sở sản xuất vệ tinh đưa về các vùng quê thì mới giải quyết được thực trạng này”.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 57 phút trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top