Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều tour du lịch xuyên Tết hút khách

Thứ tư, 18:18 27/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Thay vì ở nhà chuẩn bị cỗ đón Tết, nhiều gia đình lựa chọn cùng nhau đi du lịch trong dịp Tết Âm lịch. Sau một năm với ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai đây có thể coi là thời điểm để các đơn vị lữ hành "săn khách" đợt cuối năm.

Theo chia sẻ của nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ lữ hành, thời điểm Tết Nguyên đán, các gia đình thường chọn các tour du lịch trong nước sát Tết hoặc du xuân đầu năm mới. Nhìn chung, với thị trường du lịch, lữ hành, năm 2020 được coi là một năm thảm hại khi doanh thu liên tục sụt giảm nên các doanh nghiệp đều tăng mạnh các ưu đãi vào các tour ưu đãi cuối năm.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, thị trường tour du lịch Tết khá đa dạng. Tại các trang dịch vụ, các công ty lữ hành đã đưa ra thị trường từ 60 đến 81 tour du lịch để dành riêng phục vụ cho Tết. Các tour miền Nam thu hút sự chú ý lớn của gia đình với giá thành rẻ chỉ trên dưới 10.000.000 đồng.

Các tour du lịch xuyên Tết hút khách sau một năm kinh tế buồn - Ảnh 2.

Các tour du lịch trong Tết có giá trên dưới 10 triệu đồng đang thu hút sự quan tâm (ảnh minh họa)

Cụ thể, tour du lịch khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, hành trình đi qua Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Cầu Vàng - Hội An - Cố đô Huế trong thời gian 3 ngày 2 đêm được  giảm giá từ 6.490.000 đồng xuống còn 4.990.000 đồng, đồng thời còn đưa ra ưu đãi giảm 1.000.000 đồng cho 5 khách hàng đăng ký nhanh nhất. Với tour du lịch Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ được giảm 500.000 đồng cho những khách hàng đăng ký sớm, tặng kèm dịch vụ câu cá và ngắm san hô.

Đại diện một đơn vị lữ hành ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Tết năm ngoái doanh thu của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều vì dịch COVID-19, thậm chí có nhiều khách hàng đã đặt chuyến nhưng lại hủy vì lí do lo lắng dịch bệnh bùng phát. Hiện tại dịch bệnh đã phần nào lắng xuống nên chúng tôi cần tăng tốc chạy các chương trình quảng cáo tour du lịch kèm theo những ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. May mắn là doanh thu đã trở lại bình thường, tình trạng hủy tour không còn. Chúng tôi mừng vì ngày nào cũng có khách hàng liên hệ qua fanpage hoặc hotline để nhận tư vấn về các tour du lịch. Hiện tại đang đắt khách nhất của công ty là tour du lịch Sa Pa. Hầu hết các du khách đến Sa Pa đều muốn ngắm tuyết và thử trải nghiệm không khí lạnh vùng núi Tây Bắc".

Các tour du lịch xuyên Tết hút khách sau một năm kinh tế buồn - Ảnh 3.

Với nhiều người trẻ, công nhân viên chức thì Tết là dịp hiếm để đi du lịch, trải nghiệm.

Thời tiết các tỉnh miền núi Tây Bắc đang vào mùa lạnh với nhiệt độ xuống thấp nhưng không quá sâu như đợt giữa tháng 1 nên đây được coi là thời điểm lý tưởng để du lịch tại đây. Tour du lịch Sa Pa 3 ngày 2 đêm có giá từ  2.770.000 đồng đến 3.000.000 đồng kèm theo dịch vụ khách sạn 3 sao, 4 sao sang trọng, phục vụ các bữa ăn chất lượng cao, hướng dẫn viên được đào tạo bài bản. Giá đã bao gồm vé cáp treo Fansipan khứ hồi 750.000 đồng/vé.

Lê Thị Hồng Anh (18 tuổi, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: "Tết năm nay cả gia đình em quyết định đi du lịch Sa Pa xuyên Tết. Đây là lần đầu tiên gia đình em du xuân dịp Tết Nguyên đán. Cả nhà ai cũng háo hức vì lần đầu tiên đón Tết ở một địa phương khác. Để chuyến đi trọn vẹn khoảng 28 Tết cả gia đình sẽ hoàn tất việc về thăm ông bà nội ngoại và lễ cúng tổ tiên".

Các tour du lịch xuyên Tết hút khách sau một năm kinh tế buồn - Ảnh 4.

Toàn bộ các dịch vụ lữ hành có nhiều ưu đãi sau một năm khá ảm đạm do ảnh hưởng dịch bệnh.

Ngoài Sa Pa, các tour du lịch khác như du lịch Mộc Châu, Phú Quốc, Cao Bằng, Hà Giang,…  cũng đang được các đơn vị lữ hành tổ chức với nhiều ưu đãi và mức giá cạnh tranh hấp dẫn. Ngành du lịch bắt đầu trở lại và có khởi sắc trong doanh thu khi dịch bệnh tạm thời lắng xuống. Nhiều tour du lịch xuyên Tết khiến khách hàng cảm thấy hứng thú và suy nghĩ về việc tận hưởng thời gian bên gia đình theo một cách khác thay vì tất bật dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cỗ Tết.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 19 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top