Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều Phật tử lên tiếng việc bà Phạm Thị Yến trở lại thuyết giảng sau scandal trục vong tại chùa Ba Vàng

Thứ hai, 11:15 13/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ scandal ầm ĩ tại chùa Ba Vàng vừa lắng xuống, bà Phạm Thị Yến - người liên quan trực tiếp trong vụ việc trên bất ngờ xuất hiện đăng đàn trên fanpage CLB Cúc vàng - Tập tu Lục Hòa thuyết giảng về trạch pháp thường kỳ gây bức xúc dư luận và các Phật tử.

Theo nội dung fanpage CLB Cúc vàng – Tập tu Lục hòa phát trực tiếp lúc 20h05 ngày 7/5, buổi thuyết giảng của bà Phạm Thị Yến kéo dài 1 tiếng 40 phút với chủ đề Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 60 61. Ngay khi đăng tải, fanpage thu hút 17.422 lượt xem với 253 lượt chia sẻ.

Đáng chú ý trong 546 bình luận từ các Phật tử, người xem, rất nhiều người tỏ ra bất bình trước hành vì coi thường dư luận của bà Yến. Cụ thể, facebooker Nguyễn Ngọc Linh lên tiếng: “Vẫn còn dám lên để thuyết với chả pháp. Cô không biết ngại à cô. Đừng lấy Phật ra để ngụy biện cho sự ngu ngục, sự trục lợi của mình. Dám lấy mác Phật tử đi nói lời xằng bậy..., mặt dầy vẫn còn up clip lên được nữa. Làm xấu mặt những người theo Phật giáo”.


Bà Phạm Thị Yến trở lại đăng đàn thuyết giảng về Phật pháp ngày 7/5 lúc 20h05

Bà Phạm Thị Yến trở lại đăng đàn thuyết giảng về Phật pháp ngày 7/5 lúc 20h05

Bày tỏ sự phản ứng trước cách làm của bà Phạm Thị Yến, nick Quyên Ddorremon bình luận: “ A Di Đà Phật..., cháu xin cô đừng làm vấy bẩn Phật pháp nữa...”. Nick Tâm Hoa Huyền xem xong phần thuyết giảng của bà Phạm Thị Yến cũng hài hước lên tiếng: “Cô Yến chia sẻ sự rời bỏ gia đình không phải do nghiệp chướng mà là vì có mục đích. Mục đích đó là CẦU TRÍ TUỆ CỦA PHẬT”. Nick này cũng không ngần ngại “khen” cô Yến thật tinh nghiêm khi thuyết giảng “nếu chúng ta nhìn thấy 1 đỉnh núi, nhìn thấy 1 con đường thì ta phải dọn cỏ, chặt bụi cây để dọn đường đi chính làm phận sự và giúp mọi người là vì như vậy”.

Trước comment trên, nick Trần Trình đáp: “Cô Yến tào lao, mê hoặc người nhẹ dạ”. Nick Hồng Hàn hài hước theo: “Núi rừng là che chở cho người tu. Vậy nên thầy trụ trì cùng đại tăng và cô Yến đã chọn núi rừng làm nơi tu tập”. Nick Hà Thanh Tùng bất bình lên tiếng: “Làm ô uế đạo Phật mà vẫn còn vô liêm sỉ lên giảng dạy người khác à?”.


Một đoạn comment của Phật tử khi xem clip thuyết giảng của bà Yến tối 7/5/2019

Một đoạn comment của Phật tử khi xem clip thuyết giảng của bà Yến tối 7/5/2019

Trong các đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, bà Yến đã thuyết giảng cho rất nhiều Phật tử về tiểu sử của mình. Đồng thời, bà này cũng chia sẻ rất nhiều các nội dung khác nhau, trong đó có việc bà từng tu trong "thất" tại chùa Ba Vàng như thế nào.

Trước hành động trở lại thuyết giảng Phật pháp và livestream trên mạng xã hội của bà Yến, hầu hết mọi người đều tỏ ý bất bình trước thái độ tỏ ý coi thường dư luận của nhân vật này. Dư luận cũng nghi vấn buổi thuyết giảng trên được thực hiện tại chùa Ba Vàng.


Buổi thuyết giảng của bà Yến tối 7/5 kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Ảnh chụp từ clip trực tiếp trên fanpage CLB Cúc vàng -Tập tu Lục Hòa

Buổi thuyết giảng của bà Yến tối 7/5 kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Ảnh chụp từ clip trực tiếp trên fanpage CLB Cúc vàng -Tập tu Lục Hòa

Trả lời báo chí, Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Tại chùa Ba Vàng, thầy Thích Trúc Thái Minh vẫn đang là trụ trì chùa. Trước đó, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông báo hình thức xử lý, kỷ luật thầy Minh. Riêng về bà Yến, đây là một công dân bình thường, không liên quan đến chức sắc tôn giáo. Bà Yến chịu sự quản lý của chính quyền".

Trả lời báo chí, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh khẳng định buổi thuyết giảng online của cô Yến không phải thực hiện từ nhà chùa.

PV đã liên lạc qua điện thoại với Chủ tịch UBND TP Uông Bí để hỏi về sự việc trên nhưng không có tín hiệu trả lời.

Trước đó, khi vụ thỉnh oan gia trái chủ mang tính mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng bị phát giác, UBND thành phố Uông Bí đã chỉ đạo công an thành phố, nếu đủ chứng cứ thì triệu tập bà Phạm Thị Yến (người rao giảng vong báo oán tại chùa Ba Vàng) lên để xác minh, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ việc.

Thời điểm đó, đại diện chính quyền TP Uông Bí cũng cho hay, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà Yến do sai phạm trong nếp sống văn hóa và truyền bá mê tín dị đoan.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top