Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều hoạt động trong ngày ngoại giao châu Âu về khí hậu

Thứ năm, 14:00 18/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khuôn khổ "Ngày ngoại giao châu Âu về khí hậu" diễn ra vào ngày 17/6/2015, nhiều sự kiện được Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và các Đại sứ quán của các Quốc gia thành viên EU đồng tổ chức.

Ngày châu Âu về khí hậu nhằm mục đích kêu gọi sự tham gia và nâng cao nhận thức của toàn thể người dân về những thách thức mà chúng ta và các thế hệ tương lai sẽ phải đương đầu. Vấn đề này đặc biệt liên quan tới Việt Nam, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Ngày Châu Âu về khí hậu là dịp để giới thiệu về Hội nghị toàn cầu về khí hậu Paris 2015 (COP21), quan điểm chung của EU và những hoạt động do Liên minh châu Âu và các Quốc gia thành viên tiến hành tại Việt Nam nhằm chống biến đổi khí hậu.

Nhiều hoạt động đã diễn ra xung quanh ngày 17/6/2015 :

Họp báo của Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier (nước đăng cai và chủ trì Hội nghị toàn cầu về Khí hậu Paris 2015), và bà Delphine Malard, Đại biện Lâm thời Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, với sự hiện diện của Đại sứ Bỉ, Đan Mạch, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và Anh. Cuộc họp báo nhằm cung cấp các thông tin về những sáng kiến của châu Âu nhằm chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Họp báo diễn ra vào lúc 10h00 tại Đại sứ quán Pháp – 57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Họp báo tại Đại sứ quán Pháp

Chiếu phim "Age of Stupid" và đàm luận tiếp sau đó về các chủ đề được nêu trong phim. Buổi chiếu phim và thảo luận diễn ra tại l’Espace – Viện Pháp tại Việt Nam, 24 Tràng Tiền, lúc 14h30 (mở cửa cho công chúng).

Chơi đố trên mạng truyền thông xã hội về biến đổi khí hậu và những hành vi thực tiễn hàng ngày góp phần chống biến đổi khí hậu. Câu hỏi đố vui sẽ được đăng tải trên tài khoản Facebook (www.facebook.com/EUandVietnam) của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam từ ngày 18-24/6/2015. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 26/6/2015, tại Phái đoàn Liên minh châu Âu (Lotte Center).

Những nhận định khoa học cho thấy sự gia tăng nhiệt độ trung bình trên Trái đất là do hoạt động của con người gây ra. Với nhịp độ gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính như hiện nay, nhiệt độ trái đất có thể tăng thêm từ 3 đến 5°C vào năm 2100, gây ra những hậu quả nghiêm trọng như tan chảy băng, nước biển dâng cao (khoảng 60 cm nữa) và gia tăng các hiện tượng khí hậu cực đoan tại nhiều khu vực trên trái đất, trong đó có Việt Nam.

Các đại sứ EU tại buổi họp báo

Các đại sứ EU tại buổi họp báo

Năm 2015 là năm quyết định đối với hành tinh chúng ta : Tháng 12 tới tại Paris, Pháp sẽ đăng cai và chủ trì Hội nghị các bên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21). Hội nghị này là dịp để các nước tham dự trình bày cam kết về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhằm cho phép ký kết một thỏa thuận toàn cầu về khí hậu, cho phép hạn chế việc nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2°C.

Liên minh châu Âu, nhân danh 28 Quốc gia thành viên, đang theo đuổi những mục tiêu tham vọng: cắt giảm ít nhất 40% lượng khí thải của Liên minh từ nay tới năm 2030, và 50% tới năm 2050 (so với năm tham chiếu 1990). Chính vì vậy, EU cam kết tham gia tích cực những nỗ lực toàn cầu và khuyến khích sự hợp tác giữa các đối tác quốc tế để đạt được một thỏa thuận tại Paris.

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top