Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều đơn vị đồng loạt ra quân "đòi" vỉa hè ở Hà Nội

Thứ năm, 08:44 09/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ban chỉ đạo 197 TP.Hà Nội đã ấn định ngày 10/3 toàn thành phố sẽ đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, lượng công an và bảo vệ dân phố nhiều nơi đã ra quân đông loạt, cương quyết giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Chiều qua (8/3), ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn khảo sát tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn 3 quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình.

Theo ghi nhận của đoàn khảo sát, tại vỉa hè của các quận này, nhiều hộ kinh doanh vẫn đỗ xe lấn chiếm vỉa hè. Đặc biệt ở quận Hoàn Kiếm dù nơi đây có nhiều tuyến phố kiểu mẫu.

Đáng chú ý, đoàn khảo sát cũng ghi nhận tại một số trụ sở cơ quan công quyền như công an phường, UBND phường vẫn còn tình trạng đỗ xe lấn chiếm vỉa hè.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở khu vực phố cổ chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: H.Phương
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở khu vực phố cổ chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: H.Phương

“Vai trò quan trọng của người đứng đầu trong công tác lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè, lòng đường cho người đi bộ rất quan trọng. Nếu như trong phân công thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu không hoàn thành thì xem xét, xử lý kỷ luật, thậm chí nếu như vi phạm thì xử lý hình sự. Tôi cho là rất cần thiết, làm tăng hiệu quả của công tác lập lại trật tự kỷ cương đô thị”, ông Quân nói.

Ở khía cạnh quản lý từng địa bàn, Công an quận Đống Đa cho biết, đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và triển khai nghiêm túc trên địa bàn quận.

Công an quận Đống Đa đã thống kê được 86 cửa hàng bia hơi và sẽ tiến hành điều tra kỹ các cơ sở kinh doanh này. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra nội bộ nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý nghiêm với tinh thần kiên quyết trên cơ sở pháp luật cũng như quy định của ngành.


Xe máy xếp vòng quanh dưới lòng đường ngay trước cửa ra vào một quán bia trên phố Trần Quang Diệu (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Bảo Ngân

Xe máy xếp vòng quanh dưới lòng đường ngay trước cửa ra vào một quán bia trên phố Trần Quang Diệu (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Bảo Ngân

Tại huyện Thanh Trì, một địa bàn được xem là vòng ngoài thủ đô cũng có những chuyển biến tích cực trong việc chỉ đạo "lấy" lại vỉa hè cho người đi bộ. Trong các buổi phát thanh trên hệ thống loa xã thông tin đến người dân trên địa bàn, tại nhiều xã của huyện Thanh Trì sẽ đồng loạt ra quân "dọn dẹp" vỉa hè từ ngày 10/3/2017.

Trước đó, ngày 7/3, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn cho biết, cũng như nhiều quận trên địa bàn Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm sẽ tiến hành ra quân đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, việc đòi lại vỉa hè sẽ không được tiến hành một cách ồn ào.

“Việc tuyên truyền sẽ được tiến hành trước tiên, nếu sau nhiều lần tuyên truyền mà người dân, hộ kinh doanh không chấp hành thì UBND quận sẽ có hình thức xử lý thích hợp theo quy định của nhà nước”, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm thông tin.

Còn tại quận Thanh Xuân, cùng với việc ra quân lập lại trật tự vỉa hè thì Chủ tịch quận cũng đã có thư ngỏ gửi toàn thể nhân dân trong quận để kêu gọi mọi người tự giác giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn quận. Lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã đồng loạt ra quân, triển khai “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” từ ngày 7/3/2017.

H.Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 26 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top