Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều cặp đôi chủ động hoãn cưới chờ COVID-19 lắng xuống

Thứ sáu, 16:54 04/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Do lo lắng không đảm bảo an toàn trong diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều cặp đôi tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã chủ động hoãn cưới để chờ dịch đi qua dù đã gửi giấy mời và chuẩn bị xong cho đám cưới.


Nhiều trung tâm tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong những ngày gần đây đều nhận được các thông báo xin hoãn lịch cưới từ khách hàng do lo sợ dịch COVID-19. Sau gần 90 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, đến ngày 30/11, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới. Trước thông tin này, nhiều gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung đều cho rằng tổ chức đám cưới trong thời điểm này là vô cùng mạo hiểm và hoãn lại kế hoạch tiến hành hôn lễ.

Nhiều cặp đôi chủ động hoãn cưới chờ COVID-19 lắng xuống - Ảnh 2.

Hình ảnh kiểm soát an toàn y tế tại một đám cưới mùa dịch (Ảnh: Tứ Quý).

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Đào Ngọc Quỳnh (sinh năm 1998, cư trú tại số 623 Quốc lộ 13, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Mình và chồng sắp cưới đã lên kế hoạch sẽ làm đám cưới vào cuối tháng này. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh đột nhiên diễn biến phức tạp nên bọn mình buộc phải gọi điện cho trung tâm tiệc cưới để thông báo hoãn lại và gửi lời xin lỗi tới các quan khách. Bây giờ tổ chức không an toàn mà nhiều người cũng sẽ lo sợ tụ tập đông người nên không dám tới. Cũng chưa biết bao giờ mới tiến hành được. Mong dịch bệnh sẽ lại lắng xuống".

Không chỉ các nhà hàng, các trung tâm tiệc cưới mà ngay cả các studio cũng rơi vào cảnh "vừa buồn, vừa vui" khi khách hàng đột ngột hủy show chụp hình đã "book" từ trước vì "hoãn cưới". Anh Trần Đình Phương, đại diện studio chụp hình Phương Trà tại khu vực Hà Nội, cho biết: "Tính đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã bị hoãn 9 show chụp hình có lịch chụp dự kiến trong tháng 12 này nhưng anh em vừa buồn, vừa vui. Buồn vì hầu hết các bối cảnh đã chuẩn bị xong. Có nhiều bối cảnh đến cả chục triệu đồng mà lại không thể tái sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi đều vui mừng và tán thành với khách hàng vì lý do hoãn của họ cũng chỉ vì muốn an toàn cho cộng đồng".

Nhiều cặp đôi chủ động hoãn cưới chờ COVID-19 lắng xuống - Ảnh 3.

Dù đã mời hết họ hàng, bạn bè nhưng anh Kiên vẫn kiên quyết hoãn đám cưới để đảm bảo an toàn mùa dịch.

Dự kiến tổ chức đám cưới vào ngày 19/12, tuy nhiên anh Nguyễn Đình Kiên (30 tuổi, cư trú tại ngõ 157 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng chủ động hoãn lại đám cưới của mình. Tâm sự với PV, anh Kiên cho biết: "Dẫu biết cưới hỏi là chuyện trọng đại của đời người nhưng COVID-19 đang diễn biến phức tạp như vậy mình cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người. An toàn của cộng đồng là trên hết. Cũng dần nên coi việc các đám cưới bị hoãn lại là chuyện bình thường đừng quá mê tín, làm khó quan khách tham dự".

Cưới hỏi là một trong những chuyện trọng đại trong cuộc đời mỗi người, tuy nhiên tổ chức đám cưới trong khi dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp là một điều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng tránh gây hậu quả đến cộng đồng. 

Hoãn cưới cho thấy ý thức phòng chống dịch của người dân đang được nâng cao hơn, là một tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh Chính phủ, Nhà nước, Bộ Y tế, các cơ quan chức năng và người dân cả nước đang gồng mình trong cuộc chiến chống COVID-19 với nhiều diễn biến phức tạp và khó lường.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top