Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều cái lạ tại Đường sách TP HCM 2015

Thứ bảy, 10:16 31/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 29/1, Sở Thông tin-Truyền Thông TP HCM đã tổ chức họp báo về Đường sách 2015. Tại đây, nhiều đơn vị làm sách đã giới thiệu nhiều cái hay, mới lạ tại lễ hội này…

Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi sẽ diễn ra từ ngày 16/02/2015 đến ngày 22/02/2015 (từ 28 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết) tại đường Hàm Nghi (quận 1) đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng.

Với chủ đề “Bản sắc Việt-Hào khí Việt Nam”, không gian Lễ hội Đường sách Tết Ất Mùi, năm 2015 được thiết kế thành nhiều chuyên đề:

Dấu ấn lịch sử Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh: Giới thiệu sách, ảnh, tư liệu, báo chí... trong nước và quốc tế về chiến thắng lịch sử 30/4 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; về Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.

Tự hào con người thành phố mang tên Bác: Giới thiệu về văn hoá, con người Việt Nam, công dân thành phố mang tên Bác; những nét đặc trưng của con người Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh (năng động, sáng tạo, tiên phong, thân thiện, nghĩa tình) qua các giai đoạn 10 năm (phục hồi), 20 năm (đổi mới), 30 năm (phát triển) và 40 năm (phát triển bền vững, theo chiều sâu và hội nhập).

Biển đảo thiêng liêng: Giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử”; những hình ảnh, sách viết về chủ quyền đất nước, chủ quyền biển đảo, về các chiến sĩ và ngư dân bám biển bảo vệ vững chắc chủ quyền trên Biển Đông, phát triển kinh tế biển.

Thành phố hội nhập: Giới thiệu sách, tư liệu, hình ảnh về đất nước hội nhập, sách ngoại văn viết về quan hệ Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh với các nước, nhấn mạnh mối quan hệ trong khối ASEAN.

Khu sách điên tử: Giới thiệu ứng dụng công nghệ trong xuất bản sách điện tử; tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin cho độc giả thiếu nhi thi và trải nghiệm “Đỉnh núi tri thức”.

Khu sách cho thiếu nhi: Trưng bày, giới thiệu sách thiếu nhi; đồng thời đây cũng là khu vui chơi cho các em khám phá với những mô hình đoàn tàu thống nhất Bắc-Nam, khu vực vẽ tranh về biển đảo... Tại khu vực này, truyện thiếu nhi của Phan Thị nổi bật với cổng chào hình chim Lạc. Đó cũng là những cánh chim chở những lời chúc của khách du xuân dành cho quê hương, đất nước mình. Không gian trưng bày của Phan Thị tại Đường sách gồm những chủ đề sau: Khu trưng bày mô hình Tàu lửa Thống Nhất Bắc-Nam: Thể hiện lại chuyến tàu Thống Nhất đầu tiên nối liền Nam-Bắc vào ngày 31/12/1976. Với đầu tàu lửa dài 6m, rộng 2,4m, cao 2,8m, mô hình này sẽ là một điểm nhấn đặc biệt cho không gian Đường sách nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất Bắc Nam.

 

Thiết kế đoàn tàu thống nhất Bắc-Nam của CTy Phan Thị tại lễ hội Đường sách 2015
Thiết kế đoàn tàu thống nhất Bắc-Nam của CTy Phan Thị tại lễ hội Đường sách 2015

 

Khu sa bàn trưng bày mô hình bản đồ Việt Nam: Cao 2,4m, rộng 3,6m với phóng đồ hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Từ sa bàn này, khách du xuân có thể nhìn được toàn cảnh và đọc được tên các đảo, bãi san hô và mỏm đá trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Với hai dãy kệ tập trung các đầu sách truyện của Phan Thị như Thần Đồng Đất Việt, Học sinh chân kinh, Truyện tranh danh tác… Đây cũng là dịp Phan Thị phát hành hai tập truyện tiếp theo của bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt: Hoàng Sa-Trường Sa với tựa: Huyền bí Paracel (tập 4) và Chiến thuyền nhà Nguyễn (tập 5).

Khu sách người khiếm thị và giới thiệu sách hay, sách quý: Giới thiệu Sách dành cho người khiếm thị. Giới thiệu những nét độc đáo trong gìn giữ, phát triển văn hoá đọc; trưng bày và tự giới thiệu của một số nhà sưu tầm sách cũ.

Đây là lần thứ 5 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đường Sách, bên cạnh các chuyên đề trên, Lễ hội Đường sách 2015 cũng dành không gian giới thiệu các chủ đề Đường Sách từ lần tổ chức đầu tiên cho đến nay (2011-2015). Đặc biệt trong Lễ hội năm nay, khách tham quan và bạn đọc sẽ được truy cập mạng không dây (Wifi) miễn phí để đọc sách điện tử tại các khu vực Đường Hoa, Đường Sách và Công viên 23/9.

Tham gia triển lãm, trưng bày tại Lễ hội Đường Sách năm nay có các đơn vị: Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học Tổng hợp, Bảo tàng Thành phố, Nhà Xuất bản Tổng hợp, Nhà Xuất bản Văn hóa Văn nghệ, Nhà Xuất bản Trẻ; Công ty Phát hành sách (Fahasa); Công ty Văn hóa Phương Nam, Công ty Sách Phan Thị và một số trường đại học, đơn vị trên địa bàn thành phố...

Từ nhiều năm nay, Lễ hội Đường hoa và Đường sách đã trở thành nét văn hóa Tết đặc sắc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền văn hoá đọc trong nhân dân; tạo không gian giải trí, hoạt động văn hoá vui xuân trong dịp Tết cố truyền. Lễ hội Đường Sách Tết Ất Mùi, năm 2015 còn góp phần thiết thực chào mừng những ngày Lễ lớn của đất nước và Thành phố trong năm 2015.

Nguyên Quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 3 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Top