Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhận định nguyên nhân ban đầu về cá chết bất thường tại khu vực vụng Ngọc

Thứ hai, 10:18 05/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, tại khu vực vụng Ngọc, xã Nghi Sơn và khu vực các xã phường Hải Thượng, Hải Hà, Hải Thanh (thuộc thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) … đã xảy ra hiện tượng cá tự nhiên cũng như cá nuôi ô, lồng của bà con nhân dân chết bất thường.

Theo thông tin từ UBND xã Nghi Sơn cho thấy, trong hai ngày 1 và 2/4, hiện tượng cá chết bất thường với số lượng lớn gồm cả cá tự nhiên và cá nuôi. Thống kê đến 13h30 phút ngày 2/4, số lượng cá trên vụng Ngọc, xã Nghi Sơn bị chết, ảnh hưởng phải thu hoạch sớm lên tới 27,85 tấn.

Nhận định nguyên nhân ban đầu về cá chết bất thường tại khu vực vụng Ngọc - Ảnh 1.

Hiện các cơ quan chức năng đang xét nghiệm mẫu nước, mẫu cá chết để tìm ra nguyên nhân chính thức

Ngày 5/4, ông Nguyễn Ngọc Thương - Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, tổng số hộ nuôi cá lồng bị ảnh hưởng là 55 hộ, trong đó có 32 hộ bị ảnh hưởng nặng nề với số cá ô nuôi phải vớt lên là 25,85 tấn. Trong đó, số lượng cá chết tự nhiên phải tiêu hủy gần 2 tấn; cá nuôi của bà con là hơn 1 tấn; số còn lại là cá bị yếu nên bà con đã chủ động thu hoạch sớm, tiêu thụ bán với giá rẻ. 

Hiện chúng tôi đã kiến nghị đề xuất với thị xã, cấp ngành, phía ngân hàng có động thái hỗ trợ để bà con vượt qua những khó khăn. Đến chiều ngày 3/4, theo ghi nhận đã không còn hiện tượng cá chết. Tuy nhiên, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng túc trực, tiếp tục theo dõi 24/24h"

Điều lạ, hiện tượng cá chết không chỉ xảy ra với cá nuôi ô lồng của bà con như mọi khi mà bao gồm cả cá tự nhiên. Đây là lý do khiến cho nhiều người cho rằng, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng cá chết là do ô nhiễm môi trường.

Nhận định nguyên nhân ban đầu về cá chết bất thường tại khu vực vụng Ngọc - Ảnh 2.

Người dân cùng chính quyền thu gom cá chết đi tiêu hủy để tránh ảnh hưởng môi trường

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục Thủy sản (thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với các cơ quan chức năng thị xã Nghi Sơn đi kiểm tra thực tế lấy mẫu nước, mẫu cá. Đồng thời, Chi cục đã trực tiếp xuống hướng dẫn bà con về việc thu gom cá chết, động viên bà con thu vớt số lượng cá có thể thu hoạch bán sớm, tránh rủi ro; tiến hành giãn cách các ô, lồng, tạo không gian cho cá…

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nhận định về nguyên nhân ban đầu làm cá biển chết bất thường có thể là do vào thời điểm giao mùa. Nay đang là thời điểm cuối xuân sang hạ, rất có thể có nguyên nhân do thời tiết thay đổi, dòng hải lưu chuyển hướng…Đồng thời ông Dũng cho biết thêm, về nguyên nhân chính xác phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước và mẫu cá chết từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua theo dõi thời gian gần đây, cứ vài năm lại xảy ra hiện tượng cá biển chết vào thời điểm giao mùa.

Trong khi đó, bà Phạm thị Vinh - một hộ nuôi cá - cho biết: "Gia đình tôi có 30 ô lồng, cá chết khoảng 10 kg đã giao nộp cho xã để tiêu hủy". 

 Nhận định nguyên nhân, bà Vinh cho rằng, có thể nguyên nhân là do thời điểm giao mùa, "nước ngạt", cá bỏ ăn dẫn đến chết đói.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 37 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 56 phút trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top