Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân chứng kể về vụ nổ khí gas làm cả nhà nhập viện

Thứ ba, 15:30 05/06/2012 | Xã hội

Vụ cháy nổ khí gas xảy ra vào khoảng 21h ngày 4/6 tại quán phở KCC số 2 An Hòa - Hà Đông - Hà Nội.

> Cháy bình gas, đôi vợ chồng nguy kịch

Hiện trường tầng 1 với khói đen sau vụ cháy và những bình gas được thu giữ để phục vụ công tác điều tra
Theo người dân nơi đây kể lại, trước khi xảy ra sự cố, họ nghe thấy tiếng cãi vã giữa gia đình anh Thắng với người em vợ là Phúc.

Sau đó hai bên đã xảy ra xô xát. Phúc đã giật dây dẫn gas, đang để gần một bếp than tổ ong và một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo ngọn lửa bùng lên hết cả tầng một và tầng hai.

Theo chị Thủy (người bán nước chè vỉa hè đối diện nhà số 2 An Hòa) kể lại, sau khi có tiếng hô "cháy gas rồi" thì một người đàn ông chạy ra ngoài.

Chủ quán KCC là anh Hoàng Văn Thắng và chị Nguyễn Hồng Hạnh cùng 2 đứa con nhỏ (1 gái, 1 trai) cũng chạy ra đường kêu cứu.

Bác Phạm Văn Trà (trú tại khu tập thể Thiết bị), người chứng kiến vụ việc cho biết: “Anh Thắng bị thương phần đầu, máu chảy ướt hết áo, chị Hạnh cùng 2 đứa con bị cháy xem quần áo và bị bỏng nặng. Lập tức cả gia đình anh Thắng được người dân đưa đi cấp cứu tại viện 103”.

Bác Phạm Văn Thắng cùng bảo vệ bãi xe siêu thị Coopmart đã dùng bình bọt chữa cháy.

Ít phút sau khi nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng cảnh sát PCCC Hà Đông đã điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường, lúc này ngọn lửa đã được dập tắt.

Tại hiện trường là 5 bình gas được đưa ra ngoài vỉa hè phục vụ công tác điều tra.

Được biết sức khỏe anh Thắng rất nguy kịch vì bị nhiều tấm kính bắn vào đầu và bị bỏng rất nặng, chị Hạnh cùng 2 con cũng bị bỏng nặng và cháy xém tóc.

Sau gần một tiếng xảy ra vụ việc, chủ nhà là ông Nguyễn Hải Thuần (47 tuổi, quê Hưng Yên) có mặt ở hiện trường. Ông Thuần cho biết: Ngôi nhà được gia đình ông cho anh Phúc (phụ trách chuỗi cửa hàng phở KCC) thuê cách đây hơn 1 năm.

Phúc là em trai chị Hạnh đã cho vợ chồng anh rể, chị gái thuê lại để bán phở.

Ông Thuần (chủ nhà) cho biết: Gia đình ông chỉ cho anh Phúc thuê toàn bộ ngôi nhà, việc anh Thắng và chị Hạnh thuê lại cũng như cho sinh viên thuê 2 phòng trọ trên tầng 3 ông hoàn toàn không biết. Khi xảy ra vụ việc, trên tầng 3 của ngôi nhà còn có 2 sinh viên thuê trọ.

“Khi nghe thấy có người hô cháy, em và bạn thuê trọ trên tầng 3 đã chạy ra ban công tầng 3 sau đó trèo qua ô cửa sổ của quán bia nhà số 4 An Hòa” - Một trong 2 sinh viên thuê trọ nói trên là Phạm Minh Nguyệt sinh năm 1991 cho biết.

Một cán bộ điều tra công an quận Hà Đông - Hà Nội sáng 5/6 cho biết, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hiện cơ quan công an đã triệu tập đối tượng gây cháy nổ lên để lấy lời khai.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 7 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 19 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top