Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà văn hóa đa năng, công trình ý nghĩa giữa biển khơi

Thứ năm, 08:00 30/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chúng tôi thật may mắn khi đến thăm quần đảo Trường Sa đúng vào thời điểm Quân chủng Hải quân kỷ niệm 63 năm và Lữ đoàn 146 anh hùng chào đón 40 năm ngày thành lập. Trong không khí lịch sử hào hùng đó, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân với niềm vui nhân đôi khi được chứng kiến công trình Nhà văn hóa đa năng trên đảo Cô Lin đi vào hoạt động.


Agribank tự hào là đơn vị tài trợ cho công trình Nhà văn hóa đa năng trên đảo Cô Lin.

Agribank tự hào là đơn vị tài trợ cho công trình Nhà văn hóa đa năng trên đảo Cô Lin.

Viết tiếp truyền thống anh hùng

Trước khi lên thăm đảo Cô Lin, đoàn công tác số 14 do Đại tá Bùi Văn Thiết - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao và thềm lục địa Nhà giàn DK1/11. Lễ Tưởng niệm một lần nữa ôn lại, tri ân những chiến công, sự mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 thuộc Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146, Lữ đoàn công binh 83 Hải quân trong sự kiện ngày 14/3/1988.

30 năm sau, thật ý nghĩa khi tại nơi các anh ngã xuống đã được các thế hệ sau tiếp bước, tiếp tục có những đóng góp về nhân lực, vật lực để xây dựng nên công trình Nhà văn hóa đa năng trị giá 37 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ công đoàn, là sự đóng góp của hơn 4 vạn cán bộ công nhân viên của Agribank. Công trình Nhà văn hóa đa năng trên đảo Cô Lin là sự gửi gắm tình cảm, sự tri ân của tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên Agribank đối với các chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo có vị trí chiến lược cực kì quan trọng của Tổ quốc. Nhà Văn hóa đồng thời là “điểm tựa” hỗ trợ ngư dân tham gia đánh bắt, khai thác hải sản tại quần đảo Trường Sa và khu vực lân cận.

Từ tàu Kiểm ngư 490, chúng tôi di chuyển bằng xuồng cao tốc đến thăm đảo Cô Lin. Nhìn xa xa, công trình Nhà văn hóa đa năng như bông hoa nổi bật giữa lòng biển xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Agribank, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên Agribank đã rất xúc động khi nhìn thấy sự đồng lòng chung sức của tập thể hơn 40 nghìn cán bộ công nhân viên trên toàn hệ thống của Agribank đã trở thành sự thật, tiếp tục là điểm tựa an toàn cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Năm ngoái, chính Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phượng cũng là người trực tiếp ra đảo để tham dự Lễ khởi công công trình nên ở chuyến đi này, có thể nói, bà là người háo hức hơn cả. Sau một năm trở lại, bà vui mừng khôn xiết vì cảm nhận rõ, từ đây, Trường Sa, Nhà giàn đã rất gần với đất liền.

Tiếp tục hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển


Lãnh đạo Agribank thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đảo Phan Vinh B. Ảnh: Thanh Tùng

Lãnh đạo Agribank thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đảo Phan Vinh B. Ảnh: Thanh Tùng

Không chỉ ý nghĩa với đảo Cô Lin, công trình Nhà văn hóa đa năng được thực hiện cũng đã khắc thêm một dấu mốc quan trọng trong năm 2018 của Agribank, đó là kỷ niệm 30 năm thành lập (26/3/1988-26/3/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. “30 năm qua chúng tôi rất tự hào với sứ mệnh là “bà đỡ” của nông nghiệp và nông thôn. Từ chỗ vẫn phải nhập khẩu lương thực thực phẩm, chúng ta đã vươn lên thành đất nước xuất khẩu gạo nằm trong những nước hàng đầu thế giới. Hiện nay, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã đa dạng hơn nhiều. Chúng ta không chỉ có gạo là mặt hàng chủ lực mà còn có thế mạnh xuất khẩu ở nhiều mặt hàng nông nghiệp khác. Cơ cấu trong sản xuất, trong xuất khẩu đã chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Có được thành quả đó là nhờ các thế hệ cán bộ của Agribank trong suốt 30 năm qua đã không ngừng nghỉ bám trụ địa bàn nông nghiệp và nông dân. Mỗi cơn bão đến và đi là sự trăn trở, lo lắng của mỗi cán bộ trong hệ thống đồng hành với sự mất mát của người dân. Những năm gần đây, Agribank có nhiều chương trình hỗ trợ cho ngư dân bằng các con tàu lớn hơn để họ yên tâm vươn khơi bám biển. Công trình Nhà văn hóa đa năng đi vào hoạt động, chúng tôi coi đó là dấu mốc, có ý nghĩa rất lớn trong hành trình 30 năm”, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phượng nói.

Một điều đặc biệt là trong chuyến đi này, Agribank chiếm một lượng lớn là những cán bộ đoàn thanh niên. Họ đều là những người xuất sắc, được tuyển chọn kỹ càng trong danh sách 13.000 đoàn viên thanh niên. “Rất may là khi tôi đề xuất chọn các đoàn viên thanh niên xuất sắc trên toàn hệ thống tham gia đã nhận được sự nhất trí cao của Ban Lãnh đạo đặc biệt là Ban Thường vụ Đảng ủy. Tôi muốn chuyến đi sẽ là bài học cuộc sống chân thực nhất tác động đến suy nghĩ, tư tưởng của thanh niên, là hành động truyền cảm ứng để họ nhận thức rõ nét hơn, sâu sắc hơn về sự hi sinh của những người đi trước. Bản thân tôi được sinh ra trong gia đình có 3 thế hệ là người lính nên tôi rất hiểu giá trị của việc giáo dục truyền thống yêu nước đến các bạn trẻ”, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phượng nói.

Ngay từ khi còn nhỏ, phẩm chất của người lính đã ăn sâu vào nếp sống, suy nghĩ của chị Nguyễn Thị Phượng. Cũng vì thế mà chị luôn thấy mình có một tình cảm đặc biệt với người lính, với biển đảo quê hương. Chị bảo, cuộc sống luôn có những thăng trầm, bản thân lại là phụ nữ làm công tác quản lý nên rất cần ý chí, nghị lực gấp nhiều người để vươn lên, để có được sự đồng lòng của tập thể. Và thành công ấy bắt nguồn từ phẩm chất của người lính mà tôi được truyền thống gia đình hướng đến.

Điều ý nghĩa nhất là chuyến đi đã tạo được sự lan tỏa đến các bạn trẻ. Ngay trong tối đầu tiên trên tàu, Đoàn thanh niên Agribank đã chủ động phát động 2 chương trình: Bình chọn danh hiệu “Bản lĩnh thành viên đoàn công tác số 14” và cuộc thi sáng tác “Vượt sóng tới Trường Sa”. Tại mỗi điểm đảo ghé thăm, các đoàn viên thanh niên thực sự thể hiện vai trò “xung kích”. Họ mang đến những món quà thiết thực như tự tay gắn Huy hiệu cho các chiến sĩ trẻ, tặng thẻ điện thoại, mang lời ca tiếng hát giao lưu với chiến sĩ Hải quân hay chỉ đơn giản là cái ôm thật chặt lưu luyến lúc chia tay... đều để lại những ấn tượng sâu đậm ở nơi mà đoàn viên thanh niên ghé thăm. Thiết thực hơn nữa, ngay trong chuyến đi, các đoàn viên thanh niên đã phát động và quyên góp được hơn 200 triệu đồng để tặng các phần quà không có trong kế hoạch ban đầu, như việc thăm hỏi các ngư dân gặp nạn đang nằm điều trị tại các điểm đảo là một ví dụ. Tổng giá trị quà tặng cho 10 điểm đảo, Nhà giàn DK1/11, các đơn vị Hải quân tại Khánh Hòa và người thân của chiến sĩ... lên đến 700 triệu đồng.

Công trình Nhà văn hóa đa năng đã hoàn thành nhưng sứ mệnh với nông dân, ngư dân thì vẫn sẽ được viết tiếp. Agribank vẫn tiếp tục hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, hỗ trợ thân nhân của cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn... Cùng với đó là tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp tục hướng về biển đảo.

Được sự nhất trí của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, trong các ngày từ 7/5-15/5/2018, đoàn công tác số 14 với hơn 200 thành viên đến từ nhiều đơn vị đã khởi hành chuyến thăm, làm việc và tặng quà tại 10 điểm đảo trên Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/11 Tư Chính. Đặc biệt, trong chuyến công tác đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sỹ đảo Cô Lin, đoàn Agribank đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà văn hóa Đa năng Đảo Cô Lin - công trình do Agribank tài trợ xây dựng.

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top