Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện trần tình hành động ném sầu riêng vào nhân viên cây xăng

Thứ sáu, 10:29 30/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Ông L. phân trần rằng bản chất sự việc không liên quan gì đến việc đeo khẩu trang.

Liên quan đến vụ việc nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện ném sầu riêng vào nhân viên bán xăng khi bị nhắc đeo khẩu trang, ngày 29/7, trên báo Lao động thông tin, ông Hồ Hữu Đức (Chủ tịch UBND xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết công an xã đã nắm thông tin và thụ lý vụ việc nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk Trần Đ.L. mâu thuẫn với nhân viên cây xăng ở km12, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện trần tình hành động ném sầu riêng vào nhân viên cây xăng - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ đoạn camera ghi lại sự việc


Trên báo Dân trí, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột nói đã yêu cầu Công an xã Ea Tu chuyển hồ sơ vụ việc trên lên cơ quan điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột để tiến hành điều tra, làm rõ.

Sự việc xảy ra khi ông Trần Đ.L. (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk) tới mua xăng trưa 27/7. Giữa ông và nam nhân viên cây xăng tên Nguyễn N.N. xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Ông L. đã cầm trái sầu riêng ném vào nhân viên này và bị đánh lại.

Trên báo Dân trí, nhân viên cây xăng tên N cho biết, anh thấy ông L. đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ mũi và miệng nên nhắc nhở, hai bên sau đó xảy ra xô xát. Ông L. đã hai lần ném sầu riêng vào anh. Lần đầu ông L. lấy trái sầu riêng từ xe máy ném thẳng vào anh nhưng anh tránh được. Ông L. nhặt trái sầu riêng ném lần nữa trúng mặt của anh N.

Trên báo Người lao động, ông L. thanh minh rằng bản chất sự việc không liên quan gì đến việc đeo khẩu trang. Vị nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho rằng mình ngoài việc đeo khẩu trang đúng cách vừa đội mũ có lớp kính chắn. Ông nhìn nhận, có thể khi cãi nhau, ông và nam nhân viên cây xăng đều đã kéo khẩu trang xuống.

Trên báo Lao động, ông Trần Đ.L. thừa nhận mình đã nóng nảy, có ứng xử chưa phù hợp. Tuy nhiên, ông cho rằng nhân viên cây xăng ít tuổi nhưng có lời lẽ hỗn láo với người lớn tuổi. "Tôi định quay xe về nhưng nhân viên vẫn chửi bới, xúc phạm nên tôi ném sầu riêng vào người. Sau đó bị cậu ta đánh lại", ông L. kể trên Dân trí.

Trước đó, ông Trần Đ.L. (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk ) xảy ra cự cãi, xô xát với anh Nguyễn N.N. ( nhân viên cây xăng tại km12 ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo một đoạn video ghi lại sự việc vào trưa 27/7, ông L. dùng trái sầu riêng ném trúng nam nhân viên. Khi ông nhặt trái sầu riêng lên xe máy chuẩn bị rời đi, hai bên chưa dừng mâu thuẫn, nam nhân viên đấm liên tục vào ông L, một đồng nghiệp vội can ngăn.

Ông L. chia sẻ trên báo Người lao động, khi đó ông vào đổ 40.000 đồng tiền xăng, nhưng nhân viên chỉ đổ 20.000 đồng. Ông đề nghị đổ thêm xăng và nhân viên cây xăng hậm hực nên đôi bên mâu thuẫn.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top