Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hà Tĩnh) đổi màu bất thường?

Thứ bảy, 11:03 11/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nguyên nhân khiến nước hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang đổi màu bất thường từ năm 2019 được xác định là do ô nhiễm từ lòng hồ.

Đó là nội dung vừa được ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời cử tri huyện Đức Thọ tại buổi họp thứ 2, Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII.

Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hà Tĩnh) đổi màu bất thường? - Ảnh 1.

Đặng Ngọc Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang. Ảnh: TL.


Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, hiện tượng nguồn nước kênh Ngàn Trươi đổ về kênh đào Linh Cảm và sông La đổi màu bất thường xảy ra từ năm 2019 đã xác định nguyên nhân là do khu vực đáy lòng hồ Ngàn Trươi có thành phần sắt sa khoáng, xác thực vật đang phân hủy. Nước tầng đáy có chứa nhiều hợp chất hữu cơ, thành phần Fe2 khi xả vào đập Dâng Vũ Quang, nước được hòa tan với nhiều ô xy nên đã chuyển từ Fe2 sang Fe3 hydroxit và 1 số muối sắt 3, hầu hết không tan có màu đỏ nâu xỉn, phần còn lại là các muối phức tan trong nước.

Thời gian gần đây, nước tuyến kênh Ngàn Trươi vẫn có màu nâu đỏ nhưng nhạt hơn thời điểm trước đó. Kết quả quan trắc theo mạng lưới định kỳ quý II/2020 tại 3 vị trí trên sông La: Cầu Linh Cảm, cầu Thọ Tường, thượng lưu sông Cả cho thấy, các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia chất lượng nước mặt tuy nhiên phải áp dụng biện pháp xử lý phù hợp.

Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hà Tĩnh) đổi màu bất thường? - Ảnh 2.

Màu nước ở kênh Ngàn Trươi đổi màu lạ, bốc mùi hôi thối.


Để đảm bảo chất lượng nguồn nước trong quá trình sử dụng đặc biệt là sinh hoạt, Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị UBND huyện Đức Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tăng trường các biện pháp xử lý khử sắt trong nước, thau rửa hệ thống lọc áp dụng, kiểm soát chất lượng nước đầu ra, áp dụng giải pháp nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt đạt theo đúng tiêu chuẩn Bộ Y tế.

Đồng thời tiếp tục theo dõi dòng nước sông La, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, sở TNMT và các sở ngành liên quan nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra. Đồng thời, giao sở Nông nghiệp & Phát triển nông thông tỉnh kiểm tra chỉ đạo các đơn vị: Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4 - Bộ Nông nghiệp); BQL đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp nông thôn tỉnh; công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh thực hiện điều tiết xả nước đập Dâng Vũ Quang và hồ Ngàn Trươi hợp lý, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hà Tĩnh) đổi màu bất thường? - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng lấy mẫu quan trắc.


Trước đó, khoảng giữa tháng 5/2019, trên đập dâng Vũ Quang và kênh chính Ngàn Trươi có diễn biến bất thường, nước có màu nâu đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Sau đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ NN&PTNT kiểm tra khu vực hồ đập Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) để làm rõ nguyên nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phải nhận diện, đánh giá khách quan tác động nào làm chuyển nguồn nước trong xanh sang nâu đục kéo dài với khối lượng lớn như vậy, tác nhân sẽ như thế nào.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top