Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người thầy hàng chục năm hăng say hiến máu, tuyên truyền hiến máu cứu người

Thứ ba, 08:00 16/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ là một người cán bộ giỏi, thầy Nghĩa còn hăng hái tham gia phong trào hiến máu và tuyên truyền hiến máu tình nguyện. Với những đóng góp của mình, thầy Nghĩa vinh dự là đại diện của tỉnh Quảng Bình tham dự Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020

Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981) công tác tại Phòng Đào tạo - Hợp tác quốc tế, Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình mới đây đã được chọn là đại diện của tỉnh Quảng Bình tham dự Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020. 

Để có được vinh dự đó, trong suốt 11 năm liên tục, thầy Nghĩa đã có tới 22 lần hiến máu, cùng với đó là việc tích cực tham gia vận động hiến máu tình nguyện.

Người thầy hàng chục năm hăng say hiến máu, tuyên truyền hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa đã vinh dự là đại diện của tỉnh Quảng Bình tham dự Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Vừa qua, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc gặp và trò chuyện với người thầy đặc biệt này. Thầy Nghĩa cho biết, bản thân tham gia hiến máu không phải vì thành tích mà luôn xem đó là sự chia sẻ của mình đối với người bệnh và cũng là trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

Từ những năm 2009, là một cán bộ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, luôn muốn góp sức mình vào các hoạt động có ích cho cơ quan và xã hôi. Nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo thầy Nghĩa đã có lần đầu tiên cho đi những giọt máu quý giá của mình.

Người thầy hàng chục năm hăng say hiến máu, tuyên truyền hiến máu cứu người - Ảnh 2.

Trong những chương trình hiến máu nhân đạo của trường luôn có sự tham gia của thầy Nghĩa.

"Qua tìm hiểu thấy tình trạng thiếu máu thường xuyên xảy ra tại các cơ sở y tế, biết hiến máu sẽ không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên tôi đã nhanh chóng tham gia hiến máu. Cái "lần đầu" cũng lo lắng lắm dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng rồi hiến máu dần trở thành thói quen trong 11 năm qua", thầy Nghĩa chia sẻ.

Hết mình với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, không ngại khó, ngại khổ, thầy Nghĩa được tin tưởng bầu làm Bí thư Đoàn trường. Ở vị trí đó, thầy Nghĩa lại càng nhân thức được ý nghĩa to lớn của việc hiến máu cứu người, khi mà "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Đây cũng được xem là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác vận động hiến máu.  

Người thầy hàng chục năm hăng say hiến máu, tuyên truyền hiến máu cứu người - Ảnh 3.

Trong công việc thầy Nghĩa được đánh giá là một cán bộ trẻ có năng lực, tận tâm với nhiệm vụ.

Để vận động gia đình, đồng nghiệp, sinh viên tham gia các hoạt động hiến máu, thầy Nghĩa không chỉ "nói suông" bằng các hình thức tuyên truyền. Thầy cho rằng muốn người ta hiểu và làm theo thì trước tiên mình phải làm để họ thấy, và như thế người thầy này luôn có mặt và là một trong những người đầu tiên tham gia hiến trong những chương trình hiến máu nhân đạo.

"Việc hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Tôi luôn muốn mọi người hiểu được lợi ích và ý nghĩa của việc hiến máu để cùng tham gia hiến máu tình nguyện, để người bệnh không còn thiếu máu điều trị. Chắc việc tôi hiến máu sẽ dừng khi sức khỏe không còn cho phép", thầy Nghĩa tâm sự.

Bên cạnh việc tham gia trong các đợt hiến máu dự trữ, thầy Nghĩa còn là thành viên của câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Trường cao đẳng Y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Trong tâm thức thầy Nghĩa luôn sẵn sàng cho đi những giọt máu quý giá để góp phần vào công tác cứu chữa, điều trị cho người bệnh.

Với những nỗ lực của mình, thầy Nguyễn Hữu Nghĩa đã thành công trong việc vận động đồng nghiệp, đoàn viên, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình tham gia phong trào hiến máu. Nhiều năm liền trường vượt chỉ tiêu về công tác hiến máu tình nguyện, được UBND tỉnh Quảng Bình và Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tặng bằng khen.

Người thầy hàng chục năm hăng say hiến máu, tuyên truyền hiến máu cứu người - Ảnh 4.

Với những cống hiến của mình thầy Nghĩa đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

Hiện nay, trên cương vị mới là Trưởng phòng Đào tạo - Hợp tác quốc tế của trường, thầy Nghĩa vẫn hăng say với công tác hiến máu và vận động hiến máu vì những việc làm đó đã mang lại niềm vui vô giá. Để rồi vinh dự được Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình chọn là gương mặt tiêu biểu tham gia các hoạt động tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu Việt Nam năm 2020.

Bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Lê Viết Hùng, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình sau khi có thời gian dài cùng công tác khẳng định thầy Nguyễn Hữu Nghĩa là một cán bộ trẻ có năng lực, rất tâm huyết với công việc và các hoạt động xã hội.

"Thầy Nghĩa là cán bộ tận tâm, có trách nhiệm, luôn là người đề ra những giải pháp sáng tạo, tối ưu để giải quyết công việc. Trong đội ngũ cán bộ của trường thì thầy luôn là người đi đầu từ việc lớn đến bé. Tôi cũng đánh giá cao cách sống hòa nhã thân thiện với mọi người, hết mình với các hoạt động xã hội của thầy Nghĩa", Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình cho biết.

Hiệu trưởng Lê Viết Hùng cho biết thêm, với những nỗ lực trong công tác và hoạt động xã hội, thầy Nguyễn Hữu Nghĩa đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

Hùng Trần

Đình Hùng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top