Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người thân ngóng thi thể chàng trai bị chết đuối ở Nhật

Thứ ba, 09:05 19/08/2014 | Xã hội

Tưởng không may tử vong khi đi tắm biển ở Nhật Bản. Người thân từng giờ, từng phút mong thi hài anh về Việt Nam.

Ngày 28/8, căn nhà xây dang dở ở thôn Phong Cốc, xã Minh Đức (Mỹ Hào, Hưng Yên) chìm trong không khí tang tóc, nặng nề. Người ra, người vào lặng lẽ bởi chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho nhiều người giật mình, thảng thốt. Thi thể nạn nhân Nguyễn Bá Tưởng (23 tuổi) vẫn còn ở Nhật nên gia đình chưa phát tang, chỉ dựng tạm một bàn thờ khói hương nghi ngút.

Hàng xóm, bà con đến chia buồn, người đàn ông vững vàng qua khói lửa chiến tranh như ông Nguyễn Bá Tạo cũng suy sụp trước sự ra đi quá bất ngờ của con trai út. Bà Huyền, người trong thôn Phong Cốc, sụt sùi: "Thằng Tưởng hiền lành, đẹp trai, cả xóm này ai cũng quý. Nhìn cảnh bố mẹ cháu đau đớn thế kia, không ai cầm được nước mắt".

Người thân ngóng thi thể chàng trai bị chết đuối ở Nhật 1
Chàng trai trẻ ra đi khi còn rất nhiều dự định.

Mẹ của Tưởng mấy hôm nay không ăn uống gì, nhìn thấy bạn bè con đến chia buồn bà lại khóc ngất vì thương nhớ con. Sợ bà ngã quỵ, người thân phải luôn túc trực ở bên. Còn bà nội Tưởng năm nay 90 tuổi, lưng còng, mắt kém cũng cố bấu víu con cháu để nghe ngóng tin tức đứa cháu mà bà hết mực yêu quý.

Đứng bên bàn thờ lập vội cho em trai, anh Nguyễn Bá Tường chốc chốc lại nghẹn ngào. Hay tin dữ về em, anh Tường lập tức bay từ Hàn Quốc về để cùng gia đình lo chuyện hậu sự. Lộ vẻ mệt mỏi vì đau buồn, anh Tường cho biết gia đình nhận được tin từ bạn Tưởng, sau đó là thông báo của công ty nơi em trai anh làm việc và đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Hiện, thi thể người xấu số được lưu giữ bên đó, chờ làm xong các thủ tục mới đưa về quê hương an táng.

"Lòng dạ như lửa đốt, ai cũng muốn bay sang Nhật ngay. Cứ nghĩ đến việc nó nằm một mình lạnh lẽo nơi đất khách quê người mà thắt tim. Cũng may còn có bạn bè của nó đã thay gia đình lo lắng các thủ tục cần thiết", anh Tường nói.

Gia đình Tưởng có ba anh em. Người anh trai tên Tường đi lao động tại Hàn Quốc, còn chị gái của Tưởng lấy chồng ở quê. Trong ba anh em, Tưởng là người học khá nhất nên gia đình rất kỳ vọng. Cậu từng có ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhưng thi vào Học viện An ninh nhân dân không đủ điểm nên đành bươn chải đi làm.

Do có biểu hiện tốt trong công việc, Tưởng được đi tu nghiệp ngành xây dựng tại Nhật Bản theo hình thức vừa học vừa làm 3 năm. Chàng trai trẻ mới sang Nhật được 8 tháng, tranh thủ ngày nghỉ lễ cùng vài người bạn Việt Nam tổ chức đi tắm biển thì bị sóng cuốn trôi hôm 15/8.

Người thân ngóng thi thể chàng trai bị chết đuối ở Nhật 2
  Bức ảnh hiếm hoi mà cậu con trai út chụp với mẹ khi còn ở Việt Nam. Ảnh: GĐCC.

Theo anh Tường, cậu em bỏ ra đi khi hai anh em còn nhiều dự định dang dở. Cả hai hứa với nhau sẽ cùng chăm chỉ làm việc, cố gắng dành dụm tiền để gửi về phụ giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa. Căn nhà xây dựng đã lâu nhưng vẫn chưa hoàn thiện, chủ yếu là từ tiền tích cóp bao nhiêu năm của cha mẹ nên cậu con út muốn đóng góp chút công sức. Vì mưu sinh nên anh em đều phải bươn chải nơi xứ người. Lần anh về Việt Nam thăm gia đình cách đây hai năm cũng là lần cuối cùng được gặp Tưởng.

Đến nay, gia đình chưa biết cụ thể ngày nào thi thể Tưởng sẽ được đưa về nước. "Từ hôm xảy ra sự việc, đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và công ty của Tưởng có hướng dẫn các thủ tục cần thiết, không có bất cứ trở ngại gì. Chúng tôi chỉ còn biết đợi. Nguyện vọng duy nhất của gia đình là nhanh chóng đưa được Tưởng về quê hương", anh Tường nói.

Theo Phương Hòa
VnExpress

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 53 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 54 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top