Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người thân khóc nghẹn đón thi thể 11 thuyền viên vụ nổ tàu cá

Thứ bảy, 22:35 19/09/2015 | Xã hội

Những người vợ, người mẹ gào góc vật vã khi thi thể của 11 thuyền viên trong vụ nổ tàu cá trên biển Côn Đảo được đưa về TP Vũng Tàu.

 

 

Chiều 19/9, hàng chục người có mặt từ sớm, ngồi vật vã ở bến tàu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vũng Tàu) ngóng chờ thi thể người thân trong vụ chìm tàu do nổ bình gas ở Côn Đảo.

 

14h, thi thể 11 thuyền viên cùng 3 người may mắn sống sót được tàu cứu hộ đưa cập cảng. Đa số các nạn nhân trên tàu đều là người ở Sóc Trăng. Trong đó, có 7 ngư dân ở chung xóm nghèo ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề.

 

Khi từng thi thể được đưa lên, trên bến tàu, những người mẹ, người vợ gào khóc. "Trước lúc đi, ông còn dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, có việc gì phải bình tĩnh lo liệu. Vậy là từ nay tôi sống cô độc rồi ông ơi...", người phụ nữ khóc than.

 

Bà Trần Thị Thu, vợ thuyền trưởng Trần Ngọc Long không thể bước nổi khi nhìn thấy thi thể chồng.

 

Còn bà Lê Thị Bẻo khóc ngất bên vai người thân khi một lúc mất cả chồng và con trai. "Trước ngày gặp nạn, ông bảo gần về rồi, sẽ có tiền, nên dặn tui đừng có đi làm mướn mà ảnh hưởng sức khỏe...", bà nức nở.

 

Ba thuyền viên được các tàu ngư dân cứu sống sau hơn 15 giờ lênh đênh trên biển.

"Chúng tôi nằm trên phao lưới đánh vật với sóng. Nhiều anh em bị thương không đủ sức chống chọi nên đã ở lại biển khơi...", anh Nguyễn Văn Diện khóc nghẹn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Trần Văn Khoa cho biết, rạng sáng ngày 16/9, tàu cá đang vào bờ thì bất ngờ bị nổ bình gas. Lúc đó phía trên tàu có 8 người, còn 10 người ngủ bên trong. Ông và hai người bị thương nhẹ do đang kéo neo ở mũi tàu.

"Sau tiếng nổ lớn, 8 người phía trên bị hất văng xuống biển. 3 người chúng tôi bị thương nhẹ, những người còn lại bị bỏng nặng. Tôi đã cố cứu Linh (người đang mất tích) nhưng sóng mạnh quá đã đánh cháu chìm xuống biển. Linh bị bỏng nặng lắm", ông Khoa kể lại và cho biết chiếc tàu đã chìm ngay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bất chấp cơn mưa, ông Huỳnh Văn Tới vẫn đứng ôm mặt nức nở chờ được nhìn thi thể em trai Huỳnh Văn Đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Phạm Thị Ngọc (40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu), chủ tàu đứng lặng trên bến cảng, hướng ra biển thắp nhang cho những người xấu số và cầu mong điều kỳ diệu với 4 thuyền viên đang mất tích. "Mong 11 người đã chết phù hộ cho họ. Nếu họ đã chết thì mong tìm được xác", bà nói.

Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang huy động tối đa phương tiện để tìm kiếm những thuyền viên còn lại.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 23 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top