Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ nằng nặc đòi ngồi ghế cạnh cửa thoát hiểm máy bay để... con có chỗ chơi

Thứ bảy, 07:09 24/12/2016 | Xã hội

Mặc dù theo quy định, ghế cạnh cửa thoát thiểm trên máy bay không dành cho người đang đi kèm trẻ nhỏ nhưng người phụ nữ này nhất quyết giành chỗ chỉ vì để con có chỗ chơi.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi giữa hành khách và nhân viên máy bay gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo đó, mặc dù nam thanh niên đã giải thích rất nhẹ nhàng rằng ghế thoát hiểm trên máy bay không dành cho người đang đi kèm con nhỏ nhưng người phụ nữ nhất quyết không chịu. Chị cho rằng đây là ghế chị được ngồi vì có chỗ cho con trai chơi.

"Ngồi chỗ cho trẻ con chơi không thể nào ngồi ghế cuối cùng được. Em đừng nói lý, rõ ràng bọn em sai. Chị bảo có trẻ con là phải ngồi ở chỗ này. Chị làm gì có chỗ cho cháu, cháu cứ đòi ra, chị biết làm thế nào? Mà chị đi rất nhiều máy bay rồi, bao giờ người ta cũng check-in cho chị ngồi ở chỗ này. Nguyên tắc của người check vé đều phải biết em bé ngồi ở chỗ nào", người phụ nữ nói.

Lúc này, nhân viên máy bay ngồi giảng giải, liên tục xin lỗi và đưa ra lời giải thích: "Em xin lỗi chị đây là lối thoát hiểm, đúng theo nguyên tắc là không được ngồi". Thế nhưng người phụ nữ vẫn không đồng ý di chuyển sang chỗ khác.

Theo quy định đảm bảo an toàn khi bay, vị trí ghế gần cửa thoát hiểm không dành cho những hành khách có người đi cùng luôn cần sự trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp, không ngồi cùng với trẻ nhỏ. Thay vì ngồi đúng nơi quy định, theo thông số được in trên vé, người phụ nữ cùng đứa con nhỏ nhất quyết đòi được ngồi ở vị trí không được cho phép.

Được biết, sự việc xảy ra trên chuyến VN 286 của hãngVietnam Airlines chuyến đi từ TP HCM ra Hà Nội. Trao đổi với chúng tôi, anh V.T.Đ, người đã đăng tải đoạn clip kia cho biết anh rất buồn vì hành xử của người phụ nữ: "Mình rất buồn vì hình ảnh "thiếu chuyên nghiệp" trong mắt bạn bè quốc tế. Người phụ nữ này liên tục mắng các bạn nhân viên Vietnam Airlines dù các bạn tiếp viên rất nhẹ nhàng giải thích cho chị ấy hiểu".


Người mẹ nhất quyết không chịu đổi chỗ. Ảnh cắt từ clip.

Người mẹ nhất quyết không chịu đổi chỗ. Ảnh cắt từ clip.

"Cuối cùng, sau một hồi giằng co, hai mẹ con được hỗ trợ từ nhân viên mặt đất và tiếp viên, cùng hành khách ngồi tại vị trí đó đồng ý cho gia đình ngồi ngay cửa thoát hiểm. Nhưng đúng quy tắc của Hiệp hội hàng không Hoa Kỳ và quốc tế khu vực đó là khu vực hạn chế, chỉ cho những người có đủ sức khỏe và lí trí xử lí tình huống để mở của thoát hiểm. Nếu chị ấy để em bé chạy nhảy khu vực đó lỡ có sự cố, người dân chen chúc thoát hiểm sẽ giẫm đạp lên em bé mất. Mình rất lo lắng về điều đó", anh T.Đ nói thêm.

Bên cạnh đó, anh T.Đ còn cho biết hành khách nếu muốn có chỗ ngồi thi nên đặt trước để tránh dẫn đến sự việc tương tự như trên: "Chị ấy nên book vé rõ ràng và chỉ định chỗ ngồi chứ không nên để đến khi sự vụ phát sinh ra lại đổ toàn bộ trách nhiệm cho nhân viên mặt đất".

Đoạn clip say khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều bất bình trước phản ứng và cách hành xử của người mẹ.

"Đi máy bay là phải có quy định. Bên nhân viên đã nói như thế thì phải tuân theo chứ, họ cũng muốn tốt cho an toàn của hành khách thôi mà", L.N nói.

"Người mẹ này vô lý quá, không tuân theo quy định an toàn hàng không gì cả. Nam thanh niên kia cũng đã ra sức giải thích một cách rất nhẹ nhàng mà vẫn không nghe", một người khác chia sẻ.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top