Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ kể lại những ngày 'chiến đấu' với COVID-19

Chủ nhật, 07:00 23/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong buổi công bố khỏi bệnh, bà T nghẹn ngào gửi lời cảm ơn gửi đến các y, bác sĩ. Bà bảo, sự tận tâm, tận lực của các thầy thuốc đã giúp cả gia đình bà chiến thắng bệnh tật…

Người mẹ kể lại những ngày chiến đấu” với COVID-19 - Ảnh 1.
Người mẹ kể lại những ngày chiến đấu” với COVID-19 - Ảnh 2.

Bệnh nhân P.T.T (phải) và con gái trong ngày công bố khỏi bệnh. Ảnh: Bảo Loan

Thời khắc khó khăn

Trong buổi công bố chính thức khỏi COVID-19 (nCoV), bà P.T.T (49 tuổi, trú tại thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) không ngăn được dòng nước mắt. Bà T từng là một trong số 5 bệnh nhân dương tính với COVID-19 (nCoV) được điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà. Khi những lời chúc mừng cùng bó hoa tươi được trao đến tay, bà T nghẹn ngào: "Tôi và các con đã khỏi bệnh thật rồi…".

Nhớ lại những ngày đầu, bà T bảo, mùng 6 Tết Nguyên đán, nhận thông tin con gái có kết quả dương tính với COVID-19 (nCoV), bà T cùng họ hàng hai bên rất lo sợ. Trước đó, con gái bà T là chị D trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc). Bà T nghĩ, con gái đầu (NTD, 23 tuổi) bị thì có thể con gái và cả vợ chồng bà cũng bị…

Bà T kể: "Từ khi D có kết quả dương tính, tôi vừa lo cho con vừa lo cho sức khỏe của cả gia đình. Nhà tôi lần lượt đi khám. Ngày 6/2, tôi và con gái (cháu P.T.T.D, 16 tuổi - PV) có kết quả dương tính với COVID-19 (nCoV), chính thức nhập viện, cách ly. Nói thật, khi hay tin, người tôi không khác nào cọng rau luộc. Đêm đến, tôi không thể vào giấc, mất ngủ triền miên. Vì không ngủ được, suy nghĩ nhiều nên sức khỏe tôi suy kiệt. Tôi không dám lên mạng đọc những thông tin về gia đình mình...".

Theo bà T, chính trong thời điểm ấy, bà đã nhận được những lời động viên, khích lệ của các y, bác sĩ từ tuyến huyện đến Trung ương. Con gái bà cũng thường xuyên gọi điện và nhắn tin động viên bố, mẹ và em gái. "Cả nước đang dõi theo tình hình sức khỏe của cả nhà mình nên chúng ta phải cố lên, phải chiến thắng với dịch", con gái bà nhắn. Nhờ sự chữa trị tận tình và những lời quan tâm, an ủi đúng lúc, gia đình bà đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất…

Không biết lấy gì đền ơn bác sĩ

Người mẹ kể lại những ngày chiến đấu” với COVID-19 - Ảnh 3.

Tập thể y, bác sĩ chúc mừng hai mẹ con bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19 (nCoV).

Bà T nghẹn ngào kể tiếp: "Hôm nay tôi thấy rất khỏe. Tôi không sao nữa rồi. Một lời cảm ơn gửi đến các y, bác sĩ là không đủ. Gia đình tôi không biết lấy gì để đền ơn bác sĩ. Chúng tôi cảm phục các y, bác sĩ. Bằng sự tận tâm, tận lực, các y, bác sĩ đã lo cho chúng tôi bữa ăn, chốn ngủ và giúp cả gia đình tôi chiến thắng bệnh tật".

Là người dân sinh sống gần Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, khi nhận được thông tin công bố thêm các bệnh nhân khỏi bệnh, ông Nguyễn Văn Quân (46 tuổi, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vui mừng khôn xiết. Ông Quân cho biết: "Mỗi trường hợp bệnh nhân khỏi COVID-19 (nCoV) là tin mừng của gia đình bệnh nhân, của ngành Y Việt Nam. Đây cũng là niềm vui của cả chúng tôi - những người đang sống trong nơi được mệnh danh là "tâm dịch" của Vĩnh Phúc. Chúng tôi mong dịch qua đi để chúng tôi ổn định cuộc sống hơn".

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS Trần Quang Vịnh - Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên) - người được tăng cường và chịu trách nhiệm chuyên môn tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà cho biết, hai bệnh nhân P.T.T và con gái N.T.T.D có kết quả dương tính với COVID-19 (nCoV) và cùng nhập viện ngày 6/2. Sau quá trình cách ly y tế và điều trị, hai mẹ con bà T có kết quả âm tính lần 1 vào ngày 14/2, lần 2 vào ngày 17/2. Hiện sức khỏe của bà T và cháu D đã đủ điều kiện ra viện. Tuy nhiên, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà sẽ tiếp tục theo dõi và nâng cao thể trạng của hai bệnh nhân trước khi cho tiếp xúc với cộng đồng.

Cũng theo BS Trần Quang Vịnh, đến ngày 20/2, đơn vị đã chữa khỏi cho 4/5 trường hợp dương tính với COVID-19 (nCoV). Trường hợp còn lại là bệnh nhân ông N.V.V (50 tuổi, trú tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên). Ông V là bố của bệnh nhân N.T.D – một trong 8 người từ Vũ Hán trở về.

Trước đó, sau khi xác định vợ và 2 con gái ông V dương tính với COVID-19 (nCoV), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ông vào danh sách người tiếp xúc gần, được cách ly và theo dõi sức khoẻ hàng ngày. Ngày 18/2, bệnh nhân V được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (nCoV) lần 2 và cho kết quả dương tính. Ngày 19/2, bệnh nhân đã hết sốt, ho ít, các xét nghiệm khác bình thường, sức khỏe tiến triển tốt. Hiện bệnh nhân V tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát sao. Dự kiến, sang tuần, bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 để có phác đồ điều trị tiếp theo.

Trong buổi công bố khỏi bệnh COVID-19 (nCoV) tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, bệnh nhân N.T.T.D (16 tuổi) cho biết: “Bây giờ, 3 mẹ con cháu đều đã khỏi bệnh, chỉ còn lại bố cháu đang được cách ly điều trị. Những ngày nhìn mẹ suy nghĩ vì bệnh tật, em cũng rất căng thẳng. Nhưng được sự an ủi, động viên và chữa trị tận tình của của các bác sĩ, cháu thật sự ấm lòng”.

Bảo Loan

Nữ công nhân 9X nói gì khi được các bác sĩ điều trị khỏi COVID-19



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top