Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hàn Quốc ở Hải Phòng đổi nếp sinh hoạt trong mùa dịch COVID-19

GiadinhNet - Kể từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở xứ kim chi, người Hàn Quốc sống trong Làng Quốc tế Hướng dương (Văn Cao, Hải Phòng) gần như thay đổi nếp sinh hoạt. Họ chuyển sang gọi đồ ăn về căn hộ hoặc xuống siêu thị của Làng mua đồ về nấu, thậm chí thói quen tổ chức tiệc ngoài trời cuối tuần cũng được gác lại.

Người Hàn Quốc ở Hải Phòng đổi nếp sinh hoạt trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Làng Quốc tế Hướng dương những ngày trong dịch COVID-19 càng thêm yên ắng. Khách lưu trú trong Làng chủ yếu là người Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Phần lớn trong số họ thuê căn hộ trong Làng để cả gia đình sinh sống và tiện công việc. Khi dịch COVID-19 xảy ra, đặc biệt trước tình hình dịch lây lan tại Hàn Quốc, những người sống trong Làng đều có ý thức thay đổi nếp sinh hoạt thường ngày.

Người Hàn Quốc ở Hải Phòng đổi nếp sinh hoạt trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Làng quốc tế Hướng dương

Anh Ryu Yeongho (37 tuổi) cho biết: "Tôi sống ở thành phố cảng Busan, Hàn Quốc cách tâm dịch Daegu khoảng 110 km nhưng đã 6 năm nay, cả gia đình sinh sống ở Làng Hướng dương này. Khi hay tin dịch COVID-19 đang bùng phát và lan rộng ở Hàn Quốc, chúng tôi đã rất lo lắng. Tôi thấy Việt Nam các bạn khống chế dịch rất tốt, tổ chức cách ly, giám sát y tế chặt chẽ nên rất yên tâm khi ở đây".

Người Hàn Quốc ở Hải Phòng đổi nếp sinh hoạt trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Người Hàn từ ngày có dịch gần như hạn chế ra ngoài

Chị Park người sống trong Làng Hướng dương chia sẻ: "Từ ngày có dịch COVID-19, chúng tôi gần như bỏ thói quen ra ngoài mua sắm hay tụ tập vui chơi. Chúng tôi tự mua đồ trong siêu thị của Làng đem về nấu nướng, hạn chế ra ngoài ăn uống".

Người Hàn Quốc ở Hải Phòng đổi nếp sinh hoạt trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Họ vào siêu thị trong Làng mua đồ về nấu

Một nhân viên lễ tân khách sạn, Công ty Liên doanh Làng Quốc Hướng dương cho hay, cứ vài ngày, Công ty lại tổ chức phun thuốc Cloramin B khử khuẩn toàn bộ khu vực Làng Quốc tế Hướng dương một lần. 

Việc đảm bảo vệ sinh Làng trong mùa dịch càng được chú trọng nâng cao. Việc kiểm tra thân nhiệt cho nhân viên hàng ngày được giao cho tổ bảo vệ của Làng. 

Khi phát hiện nhân viên có biểu hiện sốt, ho, Làng sẽ yêu cầu nhân viên quay về nhà nghỉ ngơi, theo dõi thêm hoặc điện thoại cho cơ quan y tế nếu cần thiết.

Người Hàn Quốc ở Hải Phòng đổi nếp sinh hoạt trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Họ rất yên tâm khi sống tại Việt Nam trong thời điểm dịch COVID-19

Chị Trần Thị Ánh Quyên (33 tuổi), nhân viên nhà hàng thuộc công ty Liên doanh Làng Quốc Hướng dương chia sẻ thêm: "Từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc, người Hàn thay đổi hẳn nếp sinh hoạt. Họ gần như hạn chế tụ tập đông người, ra ngoài vui chơi ăn uống như trước. Phần lớn người Hàn, Nhật chuyển sang gọi đồ ăn tại phòng (room service) hoặc đi siêu thị mua đồ về nấu nướng, thói quen tổ chức tiệc ngoài trời cũng dừng hẳn.

M.Lý – Đ.Huyền


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top