Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19

Thứ sáu, 18:34 29/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Trước thông tin Hải Phòng có ca mắc COVID-19 đầu tiên, người Hải Phòng đã thận trọng hơn khi xuống phố sắm Tết.

Trước thông tin Hải Phòng xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, người Hải Phòng tỏ ra cẩn trọng hơn hẳn khi Tết đang cận kề. Theo đó, việc ra ngoài mua sắm Tết của họ cũng có sự thận trọng hơn.

Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nhiều người bán hàng ở chợ hoa xuân vẫn không đeo khẩu trang khi tiếp xúc khách hàng

Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chợ hoa Xuân trên đường Hồ Sen ngập hoa đào vùng cao

Tại tuyến phố Hồ Sen (quận Lê Chân) lúc 10 giờ ngày 29/01, lượng khách mua sắm tuy không đông nhưng không khí chợ hoa xuân vẫn khá rực rỡ. Khắp các vỉa hè khu vực chợ Xuân, hàng trăm gian hàng bán đào, bưởi cảnh, quất được bày bán.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Thế Quân (30 tuổi, quê ở huyện Tiên Lãng) cho biết, anh mới nhập được 100 gốc đào đồi từ vùng cao mang về Hải Phòng bán. "Ngày hôm qua, khi Bộ Y tế công bố Hải Phòng đã có ca mắc COVID đầu tiên, tôi nhận thấy người dân có chú trọng vào mua thực phẩm hơn song nhu cầu mua sắm cây cảnh chơi Tết vẫn không thay đổi. Từ hôm qua đến sáng nay tôi bán được khoảng chục cành".

Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Dù địa phương có ca dương tính với COVID-19 nhưng người Hải Phòng vẫn bình tĩnh và nâng cao ý thức phòng chống.

Cũng theo anh Quân, khi có dịch, đa số người dân đều thận trọng hơn như đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Bản thân những tiểu thương như anh cũng xởi lởi, lấy giá mềm cho khách để việc mua bán diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Nhiều chủ hàng chấp nhận hạ giá xuống cho hàng trôi nhanh khi dịch đang phức tạp

Dọc các tuyến phố chợ hoa như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Hồng Phong (quận Hải An), Lán Bè (quận Lê Chân) …, đào đá vẫn chiếm đến một nửa thị trường. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại lần 3, mỗi cành đào vùng cao vẫn có giá thấp nhất từ 2-3 triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu đến 50 triệu.

Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Đào vùng cao luôn là thú vui ngày Tết của người dân Hải Phòng

Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19 - Ảnh 6.
Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19 - Ảnh 7.
Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19 - Ảnh 8.
Người Hải Phòng cẩn trọng hơn khi xuống đường sắm Tết giữa dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Tháp tùng bà xã đi ngắm chợ hoa, mua sắm Tết, một người dân Hải Phòng vui vẻ cho biết, "Đã là ngày Tết thì tinh thần sắm Tết cổ truyền của người dân năm nay ở mức độ mua sắm khác đi. Tết này dịch dã cũng chẳng đi đâu nên vẫn sắm đào, mai,…ở nhà ngắm cũng được".

Từ Hà Nội xuống Hải Phòng buôn Nhất Chi Mai trên đường Lê Hồng Phong, ông Chân Lộc Sinh (47 tuổi) đánh giá: "Từ khi có tin COVID-19 xảy ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng, lượng khách đi xem và mua hàng của ông sụt giảm đến 70%. Tuy nhiên, năm nay, băng tuyết nhiều nên chúng tôi chỉ thu mua được gần 15 gốc mai. Những gốc mai này đã có 30-40 năm tuổi rất hiếm và giá trị, khoảng từ 50-100 triệu, thậm chí lên đến 150 triệu/gốc nên chúng tôi không thể giảm giá được".

Chọn mua một chậu lan ưng ý về chơi Tết, bà Nguyễn Thị Hạnh (60 tuổi, ở 51 Ngô Gia Tự, quận Hải An) cho hay: "Dù Hải Phòng đã ghi nhận 01 ca dương tính với COVID-19 nhưng kết quả xét nghiệm ban đầu đã cho tín hiệu mừng khi tất cả các F1 đều đã âm tính lần 1. Tôi tin tưởng như những lần trước, thành phố chúng ta sẽ chiến thắng dịch COVID-19, đón Tết an toàn, vui vẻ. Do vậy, có điều kiện đến đâu, mình cứ mua sắm đến đó, để đón một cái Tết cổ truyền ấm áp, ý nghĩa, không lãng phí là được".

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top