Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hà Nội "hồn nhiên", "vô tư" không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19

Thứ tư, 17:29 12/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Bất chấp những diễn biến phức tạp của COVID-19 và những chỉ thị khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội, nhiều người dân vẫn "hồn nhiên", "vô tư" không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đáng chú ý, nhiều người dân còn ngang nhiên tụ tập tại khu vực các công viên, hồ điều hòa như chưa từng có dịch COVID-19 và những cảnh báo.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội những ngày vừa qua, tại các khu vực hồ điều hòa, công viên, nhiều người dân vẫn tụ tập, tập thể dục. Trong số đó, nhiều người không hề chấp hành biện pháp đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang mang tính đối phó, không đúng quy định. 

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 2.

Nhiều người dân đeo khẩu trang không đúng quy định khi tập thể dục tại nơi công cộng.

Do các công viên bị cấm hoạt động nên người dân thường tập thể dục tại khu vực hồ điều hòa. Khu vực các hồ điều hòa thuộc khu đô thị Thành phố giao lưu, hồ điều hòa đối diện nghĩa trang Mai Dịch thường xuyên ghi nhận tình trạng người dân không chấp hành các nội quy về phòng chống dịch. Trong thời gian chiều tối (khoảng từ 5-7h), tại đây luôn có hàng trăm người dân tập luyện thể dục tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. 

Một số hình ảnh ghi nhận của PV về việc người dân không chấp hành các biện pháp đeo khẩu trang nơi công cộng: 

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân đeo khẩu trang không đúng quy định khi tập thể dục tại khu vực hồ điều hòa khu đô thị Thành phố giao lưu.

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 4.

Một bạn gái trẻ "hồn nhiên" không đeo khẩu trang đi chụp ảnh dù đã có lệnh cấm tụ tập tại công viên, khu vực công cộng.

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 5.

Không khí tấp nập như chưa từng có COVID-19.

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 6.

Một người dân khác không mang khẩu trang khi tập thể dục tại khu vực hồ điều hòa khu đô thị Thành phố giao lưu.

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 7.

Người đàn ông "đeo khẩu trang như không".

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 8.

Nhiều người trẻ cũng không chấp hành biện pháp đeo khẩu trang.

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 9.

Không khí tấp nập và sôi động dù đã được lực lượng chức năng đến nhắc nhở.

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 10.

Tại hồ điều hòa đối diện công viên Mai Dịch, nhiều người dân cũng không hề đeo khẩu trang.

Người Hà Nội hồn nhiên, vô tư không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 - Ảnh 11.

Nam thanh niên "cầm khẩu trang" đối phó khi chạy bộ nơi công cộng.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top