Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hà Nội bồi hồi nhớ lại Tết thời thơ ấu tại chợ hoa cổ Hàng Lược

Thứ năm, 20:31 31/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều người lớn tuổi dù mái tóc đã bạc, chân phải chống gậy nhưng hễ chợ hoa cổ Hàng Lược mở cửa kiểu gì cũng phải có mặt đi ngắm vài vòng bởi với họ chợ hoa là một phần kỷ niệm không thể nào quên.

Chợ hoa cổ Hàng Lược có từ những năm của đầu của thế kỷ 20 và chỉ hoạt động duy nhất 1 lần từ 23 tháng Chạp đến Tết. Chính vì vậy, xa xưa đây được xem là "thủ phủ" để người dân mua bán cây cảnh, đồ trang trí cho ngày Tết cổ truyền.

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, chợ hoa Hàng Lược vẫn giữ được linh hồn của mình và những ngày này lại trở nên nhộn nhịp, huyên náo hơn bao giờ hết. Trong quang cảnh đông đúc ấy, không ít người lớn tuổi đã từng có rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu mỗi khi Tết đến tại chính chợ hoa này. Và với nhiều người, dù tất bật đến mấy cũng phải có mặt tại đây để có dịp nhớ lại Tết thời xa xưa...

Chợ hoa cổ Hàng Lược là một trong những chợ trong trung tâm Hà Nội thời xa xưa và chỉ họp duy nhất 1 lần vào sát Tết và chủ yếu buôn bán các loại cây cảnh, hoa Tết xứ Kinh kỳ.
Chợ hoa cổ Hàng Lược là một trong những chợ trong trung tâm Hà Nội thời xa xưa và chỉ họp duy nhất 1 lần vào sát Tết và chủ yếu buôn bán các loại cây cảnh, hoa Tết xứ Kinh kỳ.
Trải qua bao năm nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn giữ được nét riêng, nét độc đáo cho mình. Rất nhiều người Hà Nội đã cao tuổi và từng gắn bó với biết bao phiên chợ đã không khỏi bồi hồi, xúc động khi những kỷ niệm thời xa xưa chợt ùa về.
Trải qua bao năm nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn giữ được nét riêng, nét độc đáo cho mình. Rất nhiều người Hà Nội đã cao tuổi và từng gắn bó với biết bao phiên chợ đã không khỏi bồi hồi, xúc động khi những kỷ niệm thời xa xưa chợt ùa về.
Những ánh mắt u sầu, những gương mặt trĩu nỗi buồn dễ dàng bắt gặp ở những người mái tóc đã bạc bởi với họ thời xa xưa đã có rất nhiều kỷ niệm ở chốn này.
Những ánh mắt u sầu, những gương mặt trĩu nỗi buồn dễ dàng bắt gặp ở những người mái tóc đã bạc bởi với họ thời xa xưa đã có rất nhiều kỷ niệm ở chốn này.
Một cụ già dù mắt đã kém nhưng vẫn cố gắng nhíu mày để tự tay chụp lại bức ảnh kỷ niệm về chợ hoa Hàng Lược.
Một cụ già dù mắt đã kém nhưng vẫn cố gắng nhíu mày để tự tay chụp lại bức ảnh kỷ niệm về chợ hoa Hàng Lược.
Quất cảnh mini, đào mini hay những gốc cây nhỏ xinh đó là đặc trưng không lẫn vào đâu được khi có mặt tại phiên chợ này.
Quất cảnh mini, đào mini hay những gốc cây nhỏ xinh đó là đặc trưng không lẫn vào đâu được khi có mặt tại phiên chợ này.
Thời bé chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm bởi khi đó cứ qua 23 âm lịch là háo hức mong cha mẹ cho đi chợ Hàng Lược lắm. Nay đã nhiều tuổi, sức khỏe có hạn nhưng cũng tranh thủ có mặt tại đây để ngắm, để bồi hồi và nhớ lại những kỷ niệm khó quên.
"Thời bé chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm bởi khi đó cứ qua 23 âm lịch là háo hức mong cha mẹ cho đi chợ Hàng Lược lắm. Nay đã nhiều tuổi, sức khỏe có hạn nhưng cũng tranh thủ có mặt tại đây để ngắm, để bồi hồi và nhớ lại những kỷ niệm khó quên".
Hoặc đôi bạn thời thơ ấu cùng rủ nhau ra chợ hoa chỉ để chụp chung những bức ảnh kỷ niệm.
Hoặc đôi bạn thời thơ ấu cùng rủ nhau ra chợ hoa chỉ để chụp chung những bức ảnh kỷ niệm.
Giá cả ở chợ Hàng Lược không đắt đỏ, các mặt hàng đều đa dạng và giá phải chăng.

Giá cả ở chợ Hàng Lược không đắt đỏ, các mặt hàng đều đa dạng và giá phải chăng.

Những cành đào Nhật Tân chính hiệu được bày bán dọc lối di chuyển tại chợ hoa.
Những cành đào Nhật Tân chính hiệu được bày bán dọc lối di chuyển tại chợ hoa.
Hầu hết ai đi chợ Hàng Lược cũng đều mua cho mình một vài món hàng, người cành đào người cây quất hay các loại cây cảnh khác.
Hầu hết ai đi chợ Hàng Lược cũng đều mua cho mình một vài món hàng, người cành đào người cây quất hay các loại cây cảnh khác.
Những loài hoa mới du nhập vào Việt Nam những năm nay cũng xuất hiện tại chợ Hàng Lược.
Những loài hoa mới du nhập vào Việt Nam những năm nay cũng xuất hiện tại chợ Hàng Lược.
Nhất chi mai với đa dạng mức giá từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng cũng nhận được sự quan tâm đông đảo người dân.
Nhất chi mai với đa dạng mức giá từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng cũng nhận được sự quan tâm đông đảo người dân.
Hai người đàn ông vui mừng khi mua được một chậu nhất chi mai với giá phải chăng.
Hai người đàn ông vui mừng khi mua được một chậu nhất chi mai với giá phải chăng.
Theo nhiều người bán hàng tại đây cho biết, chợ kéo dài đến tận đêm 30 Tết, rạng sáng ngày mùng 1.
Theo nhiều người bán hàng tại đây cho biết, chợ kéo dài đến tận đêm 30 Tết, rạng sáng ngày mùng 1.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 22 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top