Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Người đương thời" Đỗ Việt Khoa lại tung clip tố gian lận thi cử tốt nghiệp

Thứ tư, 17:55 04/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, Bộ đã nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn tới đường dây “nóng” thi tốt nghiệp. Trong đó có thông tin phản ánh có dấu hiệu phi phạm tại một Hội đồng thi ở Hòa Bình.

Chiều nay (4/6), Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo tổng kết công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo lãnh đạo Bộ, cho đến thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp 2014 trên cả nước đã được tổ chức đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng bước đầu đổi mới thi cử với nhiều kết quả tích cực.

Toàn quốc có 64 đơn vị tổ chức thi, thành lập 2.352 hội đồng coi thi, huy động 115.905 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi. Về đề thi, thực hiện đổi mới đề thi theo hướng đánh giá năng lực của học sinh, đề tăng cường các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi “mở” yêu cầu học sinh sử dụng các kiến thức tổng hợp và hiểu biết xã hội để giải quyết các vấn đề trong học tập và trong thực tế…

Trên phạm vi toàn quốc, số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi là 11 (10 học sinh hệ giáo dục từ xa - GDTX và 1 học sinh hệ trung học phổ thông -  THPT), cả nước không có giám thị bị đình chỉ làm công tác thi.

Về công tác chấm thi, theo Thứ trưởng Nguyễn Vĩnh Hiển: “Nếu đề thi theo hướng “mở” chắc chắn đáp án cũng sẽ “mở”, hiện nay các địa phương đang tập trung hệ thống lại bài thi. Bộ cũng đang xây dựng đáp án, sẽ công bố khi nào hoàn thiện. Trên cơ sở của kỳ thi năm nay, Bộ sẽ xây dựng các phương án thi tốt nghiệp theo hướng cải tiến cho kỳ thi năm tới”.

Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, Bộ đã nhận được 321 cuộc gọi, tin nhắn tới "đường dây nóng” thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, chủ yếu là hỏi về đường đi, giờ thi. Đáng chú ý nhất là Bộ có nhận được cuộc gọi của ông Đỗ Việt Khoa phản ánh sự việc lộn xộn trong phòng thi, các thí sinh quay ngang quay dọc, nhìn bài nhau… ở Hội đồng thi trường THPT Nam Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

"Người đương thời" Đỗ Việt Khoa lại tung clip tố gian lận thi cử tốt nghiệp 1
Hình ảnh lộn xộn trong phòng thi tại trường THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình.

Ông Bằng cho biết thêm: “Bộ đã chỉ đạo sở GD&ĐT Hòa Bình kiểm tra, xem xét và báo cáo lại. Nhưng theo Sở GD&ĐT Hòa Bình, không có gì là nghiêm trọng, có thể các em thí sinh quay ngang, quay dọc nhưng giám thị nhắc nhở thì các em lại nghiêm túc. Không có dấu hiệu tiêu cực gì ở đây. Bộ cũng yêu cầu trường này trả lại cho học sinh mỗi em 300.000đ tiền thu để phục vụ thi tốt nghiệp”.

Còn Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Nguyễn Vĩnh Hiển quả quyết: “Bộ sẽ đón nhận các thông tin phán ánh tiêu cực trong thi tốt nghiệp, Bộ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như những hội đồng thi tốt nghiệp vi phạm trước đây như THPT Đồi Ngô, THPT Quang Trung”.

Trước đó, trên trang Facebook của mình, "Người đương thời" Đỗ Việt Khoa đã cho đăng tải đoạn clip được ghi lại tại Hội đồng thi trường THPT Nam Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong clip có thể thấy rõ tình trạng thí sinh quay ngang, nhìn dọc để xem bài nhau. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu của việc dung túng, hay tiêu cực giống như vụ Đồi Ngô năm 2012.

Quang Huy

quanghuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 7 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top