Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dùng di động lại phát phiền với "rác"

Thứ tư, 08:45 12/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Im ắng được một thời gian, đầu năm 2014, tin nhắn rác lại bùng phát dưới nhiều hình thức. Người dùng điện thoại di động vừa bực mình, vừa bị móc túi lúc nào không hay. Khi người dân bị “hành” chán chê thì cơ quan quản lý mới bắt tay vào cuộc để xử lý.

Người dùng di động lại phát phiền với "rác" 1

Gần đây, các thuê bao di động lại bị tra tấn bởi những tin nhắn “rác” như thế này. Ảnh: Chí Cường.

Đủ các trò “móc túi”

Sau một thời gian vắng bóng do dư luận lên tiếng phản đối mạnh mẽ, nay tin nhắn “rác” bùng phát trở lại với nhiều hình thức. Nếu như trước đây, tin nhắn “rác” chủ yếu đến từ các đầu số tổng đài thì nay để “né” việc bị cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông cắt đầu số, tin nhắn “rác” chuyển sang phát tán dưới dạng sim “rác”. Anh Đinh Văn Dũng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang công tác tại Hà Nội cho biết: “Ngoài áp lực vì công việc thì gần đây người sử dụng di động lại “tái” ức chế bởi trò phát tán tin nhắn “rác”. Dạng tin nhắn này không đến từ các đầu số tổng đài như ngày trước mà sử dụng sim 11 số để gửi. Nhiều lúc đang họp, hay nửa đêm thiu thiu ngủ thì nhận được tin với nội dung: “Một người bạn tên T gọi điện nhờ 19003447 gửi tặng bạn một ca khúc với lời nhắn “T nhớ bạn rất nhiều…”. Gọi 19003447 nghe ca khúc và tâm sự của bạn T nhé! từ số điện thoại 01667165013”.

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH với nhiều người dùng điện thoại di động cho thấy, tình trạng nhận được tin nhắn “rác” với nội dung từ sim “rác” yêu cầu gọi vào các đầu số tổng đài rất phổ biến. Chị Nguyễn Thị Thanh Bình (Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc cho biết, có ngày chị nhận không dưới 5 tin nhắn dạng như trên. Không chịu nổi, chị gọi điện lên tổng đài chăm sóc khách hàng nhà mạng thì chỉ nhận được câu trả lời theo kiểu “bó tay” và khách hàng cứ phải sống chung với các tin nhắn “trêu ngươi” dạng này. Trên trang cá nhân của thuê bao Hải Phạm đăng tải hình ảnh chụp màn hình điện thoại với nội dung nhận từ số điện thoại 01695985068 như sau: “Em Linh, điện thoại em hết pin. Gọi lại cho em vào số vp này nhé 19002151, em có việc cần gấp”. Sau khi Hải Phạm đăng thông tin này lên trang cá nhân, nhiều bạn bè của anh đã vào “ném đá” chiêu thức móc túi khách hàng của đầu số tổng đài nêu trên cũng như lên án sự tiếp tay từ sim “rác” của nhà mạng Viettel bởi họ cũng từng là nạn nhân của cái trò “bắn” tin nhắn có nội dung tương tự.

Ngoài hình thức nêu trên, người dùng điện thoại thông minh còn bị “tấn công” bởi các tin nhắn dạng flash. Theo đó, tin nhắn sẽ đến dưới dạng không đầu số, người dùng đang sử dụng điện thoại của mình như bình thường, khi quay ra màn hình chính thì xuất hiện dòng tin với nội dung “Treo chuong giup cong ty tang TAI LOC…” cùng nhiều nội dung có tính chất tò mò, bên dưới có 2 cửa sổ, một cửa sổ có chữ “chấp nhận”. Nếu người dùng lỡ tay bấm vào ô này thì màn hình điện thoại xuất hiện các menu và khi chạm vào thì các đầu số sẽ tự động gửi tin nhắn đến, đồng thời tài khoản của khổ chủ cũng bị “bốc hơi” ngay lập tức.

Các nhà mạng “ngó lơ” quy định?

OTT đang hoạt động không khác gì một nhà mạng khi cung cấp đầy đủ dịch vụ SMS, MMS, thậm chí cả tin nhắn thoại. Hiện chưa có quy định gì về giấy phép đối với OTT.

Trong năm 2013, Thanh tra Bộ TT&TT đã thanh tra 41 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung đã phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; Xử phạt và truy thu tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, thu hồi 22 đầu số.

Theo thông tin do Thanh tra Bộ TT&TT công bố, đơn vị này đã vào cuộc và đang có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ TT&TT để có hướng xử lý dạng tin nhắn “rác” phát ra từ các đầu số nêu trên. Dạng tin nhắn flash cũng nằm trong “tầm ngắm” của đơn vị này. Theo đó, Thanh tra Bộ phát hiện các nhà mạng đã sử dụng một hình thức phát tán tin nhắn “rác” mới, dạng này tự động xuất hiện trên điện thoại người dùng, buộc người dùng phải mở tin nhắn. Dạng tin nhắn này “cao tay” hơn ở chỗ, sau khi xuất hiện và yêu cầu bắt buộc người dùng phải lựa chọn thì tin nhắn sẽ ngay lập tức biến mất, không để lại dấu vết trên điện thoại, kể cả trong hộp thư đến. Khi được người dùng cố tình hay vô ý mở thì tin nhắn sẽ kích hoạt ứng dụng trên sim có sẵn, như là Liveinfo của nhà mạng VinaPhone hay V-Live của MobiFone để gửi tin nhắn tới các đầu số và thu cước người dùng.
Cũng theo Bộ TT&TT, trong 2 tháng đầu năm 2014 vừa qua, tin nhắn “rác” bắt đầu tăng trở lại qua dịch vụ điện thoại, nhắn tin miễn phí trên Internet (OTT). Để đối phó với tình trạng bùng phát này, lãnh đạo Bộ TT&TT ban hành chỉ thị số 75/BTTTT yêu cầu các nhà mạng chủ động nghiên cứu và thử nghiệm mô hình hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ OTT. Cục Viễn thông được giao trọng trách nghiên cứu tình hình phát triển công nghệ, dịch vụ mới, đặc biệt là OTT, để đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh dịch vụ viễn thông nói chung, dịch vụ viễn thông quốc tế nói riêng trên cơ sở bảo đảm quyền lợi người sử dụng dịch vụ, hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT. Cùng đó, các doanh nghiệp viễn thông phải chủ động nghiên cứu và thử nghiệm mô hình hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ OTT. Doanh nghiệp viễn thông phải xem xét và đề xuất với Cục Viễn thông giá cước dịch vụ truy cập Internet trên di động và các gói cước áp dụng với dịch vụ OTT nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, cũng như của doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT.
 
Minh Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 7 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 14 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top