Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn sau lễ

Thứ ba, 21:30 03/05/2016 | Xã hội

Chiều 3/5, hàng chục nghìn người trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến các cửa ngõ rơi vào cảnh ùn ứ, dòng xe phải di chuyển chậm dưới nắng nóng oi bức.

Dòng người và xe xếp hàng ở phà Cát Lái phía bờ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Hữu Công
Dòng người và xe xếp hàng ở phà Cát Lái phía bờ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Hữu Công

Do kỳ nghỉ kéo dài đến 4 ngày, nhiều người ở TP HCM và các tỉnh miền Tây đã chọn Vũng Tàu làm điểm vui chơi trong mấy ngày lễ. Chiều 3/5, mọi người bắt đầu đổ về Sài Gòn để chuẩn bị trở lại công việc vào sáng mai.

16h30, dòng xe và người bắt đầu tập trung đông về phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai) để về Sài Gòn. Tuy phải di chuyển chậm dưới thời tiết nắng nóng nhưng khung cảnh khá trật tự. "Trời nắng quá nên tôi chờ đến hơn 3h chiều mới bắt đầu đi, sợ nhiều người khác cũng lên trễ như mình sẽ kẹt phà, nhưng rất may dù đông xe nhưng không phải chờ phà quá lâu", anh Hữu, nhà ở Bà Rịa, cho biết.

Theo Phó giám đốc bến phà Cát Lái Nguyễn Thanh Tuấn, trong 4 ngày nghỉ lễ có khoảng 320 nghìn lượt hành khách qua phà. Đặc biệt, trong sáng 30/4 do cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ùn tắc vì xảy ra sự cố giao thông, lượng ôtô đổ về phà Cát Lái quá đông nên dòng xe phải xếp hàng rất lâu để chờ qua phà.

"Chiều qua, rất nhiều người từ Vũng Tàu, Đồng Nai đã qua phà để về Sài Gòn nên chiều hôm nay lượng xe qua phà có đông nhưng không quá tải như những ngày trước", ông Tuấn nói và cho biết bến đã đưa tổng cộng 6 phà để phục vụ đưa hành khách qua sông trong dịp lễ.

Gần 17h, trời vẫn nắng khiến nhiều người xếp hàng chờ phà mệt mỏi. Ảnh: Hữu Công
Gần 17h, trời vẫn nắng khiến nhiều người xếp hàng chờ phà mệt mỏi. Ảnh: Hữu Công

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (đơn vị quản lý đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây) cho biết, dịp lễ vừa qua tuyến đường này đã phục vụ hơn 190.000 lượt ôtô (tăng 22.000 lượt so với dịp lễ năm ngoái). Cao điểm nhất là ngày 30/4 phục vụ gần 56.000 lượt.

"Năm nay, do kỳ nghỉ lễ dài nên lưu lượng phương tiện chạy trên cao tốc tăng cao. Việc các xe di chuyển cơ bản an toàn, có 2 vụ va chạm xảy ra nhưng không có thiệt hại về người", bà Phương cho biết.

Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), chiều nay nhiều người cùng đồ đạc lỉnh kỉnh từ các tỉnh cũng đổ về TP HCM. Các chuyến xe khách liên tục cập bến khiến bến xe đông nghẹt. Đường Đinh Bộ Lĩnh (trước bến xe) giao thông bị ùn ứ cục bộ nhưng nhờ có lực lượng giữ trật tự bến xe điều tiết nên kẹt xe không nghiêm trọng, xe cộ vẫn có thể di chuyển được.


Lượng xe trên quốc lộ 1 từ miền Tây về TP HCM khá đông nhưng không xảy ra ùn ứ. Ảnh: Mạnh Tùng

Lượng xe trên quốc lộ 1 từ miền Tây về TP HCM khá đông nhưng không xảy ra ùn ứ. Ảnh: Mạnh Tùng

Tại cửa ngõ miền Tây, do nhiều người đã tranh thủ trở về TP HCM sớm từ sáng nay nên lượng xe được giãn bớt vào buổi chiều. Từ 14h, quốc lộ 1 rất đông nhưng chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số nơi. "Tôi chạy từ huyện Châu Thành về đây thông suốt, trừ một số đoạn phải chạy chậm do đường hẹp, chứ không bị kẹt xe như hồi Tết", ông Nguyễn Hoàng Long, quê Bến Tre, cho biết.

Theo Hữu Công - Mạnh Tùng/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top