Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố của nam sinh lớp 8 ngất xỉu ở trên lớp, phải nhập viện cấp cứu thừa nhận bạo hành con

Thứ hai, 20:47 08/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Tối ngày 8/4, ông Trương Quang Thiên - Trưởng Công an xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, tại cơ quan công an ông Nguyễn Văn Thuận thừa nhận đã dùng roi đánh cháu L.. Nguyên nhân khiến ông Thuận đánh cháu L. bắt nguồn từ việc cháu thường xuyên lén dùng điện thoại để chơi game.

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị N.H. (mẹ cháu L.) cho biết, "L. kể với tôi đêm 7/4, L. có đi dép ướt trong nhà nên dì và bố nhắc nhở. Sau đó L. dùng điện thoại của bố để xem điểm trên mạng nhưng bố nghĩ chơi game nên dùng tay đấm và sau đó dùng vật đánh vào lưng cháu một lúc lâu.

Trước đây L. học rất tốt, ngoan ngoãn nhưng thời gian ở với bố cháu học giảm sút nên tôi đã nhắn tin cho chồng nói đến việc đưa L. về chăm sóc và dạy dỗ nhưng ông ấy không cho”.

Bà N.H. cũng cho biết, trước đây khi đang chung sống với nhau bà và ông Thuận hay xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần bà bị đánh đập dã man, thậm chí là gãy tay.

Theo lời bà H., cách đây 4 năm, do mâu thuẫn gia đình, ông Thuận đã đánh bà gãy tay, sau đó còn dọa giết. Vì sợ hãi nên bà H. không dám tố cáo sự việc lên cơ quan công an.

Ông Nguyễn Văn Thuận (áo trắng) là người đánh con trai dã man phải nhập viện.

Ông Nguyễn Văn Thuận (áo trắng) là người đánh con trai dã man phải nhập viện.

Bà H. chia sẻ: "Trước đây nhiều lần ông Thuận đánh đập tôi nhưng tôi đành cam phận. Có lần ông ấy mâu thuẫn đánh nhau ngoài xã hội, vì bực tức nên khi về nhà, ông ấy đánh tôi gãy tay. Tuy nhiên, tôi chỉ đi bệnh viện rồi về chứ không dám báo cơ quan công an. Nhiều lần ông ấy dọa giết tôi, vì không chịu đựng được nên tôi đành viết đơn ly hôn".

Theo bà H., vợ chồng bà khi sống với nhau sinh được hai người con (1 trai, 1 gái). Khi ly hôn, cháu Nguyễn Hoàng L. sống với bố, còn bà nuôi con gái.

Bà H. hiện đang là phó hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Hương Khê.

Ông Trương Quang Thiên - Trưởng Công an xã Hương Long - cho biết: "Vụ việc ông Thuận đánh bà H. xảy ra khoảng 5 năm về trước, lúc hai vợ chồng chưa ly hôn. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra sự việc trên".

Nhiều vết thương trên người em L. do bị bố đánh.

Nhiều vết thương trên người em L. do bị bố đánh.

Trước đó như tin đã đưa, vào sáng nay (8/4), em L. đến lớp trong tình trạng mệt mỏi, ngất xỉu. Thấy vậy các giáo viên đã lại gặng hỏi và kiểm tra trên người em thì thấy nhiều vết bầm tím. Sau đó, nhà trường đã đưa em L.đi cấp cứu tại bệnh viện và thông báo cho người nhà biết.

Nhận được tin báo, bà H. (mẹ em L.) có mặt tại bệnh viện. bà H. cho biết bà với ông Thuận đã ly hôn nhiều năm nay và cháu L. sống với bố.

Bà Phan Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Đồng cho biết, sau khi xảy ra sự việc ban giám hiệu nhà trường đã đưa cháu đến bệnh viện thăm khám, đồng thời thông báo cho mẹ em L. đến giải quyết vụ việc. Được biết, em L. thường xuyên bị bố đánh mỗi khi bực tức.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Hương Long xác nhận sự việc trên.

"Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng cơ quan công an đã lấy lời khai của cháu L.. Chúng tôi sẽ triệu tập ông Thuận lên để làm rõ sự việc" - ông Việt cho biết.

Sơn Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Top