Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân nói gì việc đưa thêm tên vào sổ đỏ?

Thứ bảy, 19:00 25/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Dù các cơ quan chức năng đã giải thích, quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng là nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các thành viên. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến từ dư luận vẫn cho rằng, quy định này sẽ làm tăng thủ tục hành chính và thêm phiền phức.


Nhiều gia đình lo lắng việc bổ sung thêm tên nhân thân trong GCN sẽ thêm rắc rối. Ảnh: PV

Nhiều gia đình lo lắng việc bổ sung thêm tên nhân thân trong GCN sẽ thêm rắc rối. Ảnh: PV

Lo ngại có thể khiến gia tăng tranh chấp đất đai?

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất, có hiệu lực từ 5/12/2017 tới đây.

Với quy định mới, nhiều người lo ngại sẽ khiến gia tăng việc tranh chấp đất đai, làm phân hóa gia đình và phức tạp hơn trong vấn đề sở hữu tài sản. Nếu cha mẹ mua thì tài sản thuộc về cha mẹ, con cái sẽ được hưởng khi cha mẹ cho con một phần theo tự nguyện. Với quy định mới như hiện nay, cứ thêm nhân khẩu lại phải kê khai thêm người sẽ dẫn đến việc phát sinh quyền sở hữu như nhau, rất phức tạp.

“Theo tôi việc bổ sung này quá thừa và trái luật, bởi theo Hiến pháp và Luật Dân sự, nhà nước bảo hộ quyền sử dụng tài sản hợp pháp của người dân. Tức là ai có tài sản hợp pháp thì nhà nước bảo vệ, nếu tài sản có giấy tờ của cá nhân thì tài sản chỉ cần đứng tên người đó.

Nếu tài sản chung của hộ gia đình thì chỉ cần ghi hộ gia đình ông A, hoặc hộ gia đình ông B là đủ. Cũng như tài sản chung của công ty cổ phần, chỉ cần 1 người đại diện là đủ”, anh Bùi Thế Hà, trú tại ngõ 329 Cầu Giấy (Hà Nội) bình luận.

Bà Nguyễn Thị Lan, Khu đô thị Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thì bày tỏ: “Bổ sung nhân thân vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ khiến thủ tục hành chính rườm rà hơn, chứ đâu phải cải cách hành chính?

Người bỏ tiền ra mua đất, muốn bán cũng phải xin con cháu. Vào bệnh viện cần tiền chữa trị cũng phải xin phép con cháu bán đất. Bao nhiêu câu chuyện đau lòng về việc bố mẹ cho con cái tài sản, đất đai rồi con cái đuổi bố mẹ ra đường chưa đủ sao?”.

Dễ gây thêm phiền nhiễu

Tuy nhiên, trao đổi với ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT về vấn đề trên ông Phấn lại cho rằng, việc dư luận chưa đồng tình là do chưa hiểu chính xác quy định.

Theo quy định trước đây, chỉ ghi tên chủ hộ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có nhiều vướng mắc, bất cập và khiếu nại xảy ra. Chẳng hạn, với việc giao đất nông nghiệp, vì chủ hộ là bố mẹ đứng tên nên bố mẹ đã bán cả đất của các con đi. Việc này phát sinh chuyện các con của những người này đòi lại quyền sử dụng đất của mình dẫn tới khiếu nại. Quy định mới sẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp của những người này.

Cũng theo ông Phấn thì, người nào được Nhà nước giao đất, giao nhà thì người đó có tên trong GCN và ngược lại không được giao đương nhiên sẽ không có tên. Việc xác lập quyền sử dụng đất của hộ gia đình chưa xác định rõ các thành viên có chung quyền sử dụng đất nên không có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm có quyền sử dụng đất, cũng như giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến đất đai của hộ gia đình mới xảy ra tranh chấp.

Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai đã ghi rõ, “hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Việc ghi tên các thành viên trên sổ đỏ sẽ được áp dụng đối với trường hợp đất cấp cho hộ gia đình. Các thành viên được ghi tên trên sổ đỏ của hộ gia đình là các thành viên có tên trên sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp sổ. Điều này, để tránh tranh chấp phát sinh về sau khi thay đổi nhân khẩu trong hộ gia đình. Còn đất cấp cho cá nhân thì vẫn giữ nguyên như từ trước tới nay, không thay đổi.

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT cũng không đặt thêm thủ tục hành chính mà chỉ nhằm đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự (Khoản 2 Điều 212 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản là tài sản chung của gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành viên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ).

Các chuyên gia lĩnh vực bất động sản khi được hỏi cũng thừa nhận, quy định mới trong Thông tư 33/2017/TT-BTNMT là chặt chẽ về mặt pháp lý. Tuy nhiên các chuyên gia cũng thừa nhận việc xác định quyền sở hữu chung không đơn giản.

Theo quy định hiện tại, việc xác nhận hai vợ chồng đứng tên trong GCN đã là phức tạp rồi, giờ lại thêm các thành viên trong hộ gia đình nữa sẽ khiến phức tạp hơn. Nhất là đối với gia đình có nhiều thế hệ, nhiều thành viên, vì vậy nói quy định mới thêm thủ tục hành chính là không sai.

Chúng ta đang tiến tới đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng việc bỏ hẳn sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân thì với quy định này nếu không được hướng dẫn cụ thể sẽ tạo ra sự lúng túng, cứng nhắc, tăng phiền hà cho dân.

Chưa kể cụm từ cấp giấy chứng nhận cho “hộ gia đình” cũng rất dễ gây hiểu lầm là cấp cho cả hộ gia đình, trong khi trên thực tế chỉ là cấp cho những người có chung quyền sở hữu trong hộ gia đình. Vì vậy, rất cần có hướng dẫn triển khai cụ thể, tránh phiền nhiễu cho dân.

Nội dung Thông tư sửa đổi gây nhiều tranh cãi

Sửa đổi, bổ sung Điểm C Khoản 1 Điều 5 như sau: Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Nguyễn Huế - Đông An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 2 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 3 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 3 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 3 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top