Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân muốn trả sổ hộ khẩu... về quá khứ

Thứ ba, 09:00 23/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Việc Bộ Công an tổ chức khảo sát lấy ý kiến người dân về việc thay thế sổ hộ khẩu cũ bằng việc quản lý theo mã số định danh cá nhân đang nhận được sự quan tâm của người dân. Không ít người dân cho rằng sổ hộ khẩu đang bộc lộ không ít bất cập, vì vậy hãy mạnh dạn thay đổi...


Thay thế sổ hộ khẩu bằng mã số định danh sẽ đơn giản hóa được các thủ tục hành chính có lợi cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý. Ảnh: N.Hiếu

Thay thế sổ hộ khẩu bằng mã số định danh sẽ đơn giản hóa được các thủ tục hành chính có lợi cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý. Ảnh: N.Hiếu

Khổ vì sổ hộ khẩu

Trong dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an đưa ra hai phương án là giữ nguyên hình thức quản lý hộ khẩu như hiện nay hoặc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để thay thế bằng hình thức quản lý theo mã số định danh cá nhân cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về hệ lụy của sổ hộ khẩu đối với đời sống, anh Nguyễn Hoàng Thanh (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không giấu nổi sự thất vọng khi kể lại câu chuyện của mình liên quan đến sổ hộ khẩu. Anh Thanh là người từ địa phương khác tới Hà Nội lập nghiệp. Sau nhiều năm ki cóp, vợ chồng anh mua được mảnh đất 50m2 ở Thủ đô. Kể từ đây, vợ chồng anh phải đối diện với hàng loạt thủ tục hành chính và bắt buộc phải có sổ hộ khẩu. Mảnh đất của gia đình anh Thanh mua với giá khá mềm là đất nông nghiệp, muốn sử dụng để làm đất ở, anh phải qua nhiều bước để chuyển đổi mục đích sử dụng. Chuyển đổi xong thì mới được cấp sổ đỏ và sau đó mới có tài sản hợp pháp để thế chấp vay tiền ngân hàng. Thế nhưng, ngay từ bước đầu tiên, anh đã vướng phải việc không có hộ khẩu ở thành phố khiến công việc ì trệ cả năm trời.

“Luật Cư trú năm 2013 có điều khoản phải đăng kí tạm trú liên tục trong 3 năm với cơ quan công an địa phương sở tại thì mới đủ điều kiện để nhập khẩu vào Hà Nội. Vì chuyển nơi trọ nên tôi phải chờ gần 1 năm để đủ điều kiện 3 năm theo quy định thì mới xin được nhập khẩu về Hà Nội. Thế nhưng, ngay cả khi đã cầm cuốn sổ hộ khẩu trên tay, việc đi làm sổ đỏ cho chính mảnh đất của mình vẫn tiếp tục “gặp khó”. Chính quyền sở tại liên tục yêu cầu bổ sung rất nhiều thứ giấy tờ khác, hầu hết liên quan đến vấn đề cư trú. Tất tả ngược xuôi thêm 6 tháng nữa tôi mới có thể xong xuôi được cái sổ hộ khẩu và tấm sổ đỏ cho chính mình. Tổng thời gian lo việc này mất gần 2 năm”, anh Thanh nói.

Việc không có hộ khẩu ở Hà Nội cũng gây ra nhiều khó khăn lớn cho các gia đình có con nhỏ đến tuổi đi học. Gia đình chị Nguyễn Thị Hương Liễu (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) chưa có điều kiện mua được nhà nên phải đi thuê trọ và chỉ có thể đăng kí hộ khẩu theo diện KT3. Chị chia sẻ: “Năm ngoái con gái lớn đến tuổi vào lớp 1, tôi muốn xin cho cháu nhập học tại trường gần nhà trọ để tiện đưa đón. Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú trên địa bàn mới cho cháu nhập học. Và vì không có sổ hộ khẩu thường trú nên gia đình tôi phải đứng trước hai lựa chọn: Một là gửi con về quê để học; hai là xin cho con ra ngoại thành nhập học. Cuối cùng, tôi đành chọn phương án hai, cho con học xa”.

Các luật sư nói gì?

Về các phương án mà Bộ Công an đưa ra, trao đổi với PV Báo gia đình & Xã hội, luật sư Hồ Diên Trung (Công ty TNHH luật Khoa Tín, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Việc giữ nguyên sổ hộ khẩu như hiện nay sẽ không phù hợp với sự phát triển của xã hội. Người dân sẽ mất thời gian, công sức và chi phí liên quan đến sổ hộ khẩu khi tham gia các giao dịch hoặc thực hiện các thủ tục hành chính. Việc thực hiện quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu không đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính. Trong khi có nhiều chính sách thúc đẩy sự phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc sử dụng sổ hộ khẩu là lỗi thời, thậm chí còn hạn chế cơ hội của một số cá nhân”.

Đồng quan điểm trên, theo PGS.TS Nguyễn Thị Hồi (giảng viên ĐH Luật Hà Nội), việc quản lý dân cư theo mã số định danh cá nhân, bãi bỏ hình thức quản lý theo sổ hộ khẩu cũ là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Đáng lẽ việc này phải được thực hiện sớm hơn. PGS.TS Nguyễn Thị Hồi cho rằng, mã số định danh cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp đã có đầy đủ các thông tin về nhân thân. Với mã số này, người dân có thể thực hiện các giao dịch cũng như các hoạt động khác liên quan một cách thuận lợi, dễ dàng hơn, đồng thời giảm bớt được nhiều chi phí. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành, công dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước, không phải công chứng, chứng thực mà chỉ mang theo thẻ căn cước hoặc chỉ cần cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng.

Vẫn theo PGS.TS Nguyễn Thị Hồi, bỏ sổ hộ khẩu, nhà nước tiết kiệm được một khoản ngân sách không hề nhỏ là 1.600 tỷ đồng/mỗi năm như công bố của Bộ Công an và xa hơn là tiến tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước. Việc thu gọn đầu mối quản lý dân cư về mã số định danh là thuận lợi lớn cho cơ quan quản lý nhà nước khi có sự kiện pháp lý liên quan phát sinh.

Nhiều người dân khi được hỏi về vấn đề này thì phần lớn đều cho rằng, đây là giải pháp đáp ứng được xu thế, hướng tới Chính phủ điện tử... Việc này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, giảm chi phí khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú.

Luật sư Hồ Diên Trung nói: “Việc Bộ Công an đang tổ chức khảo sát lấy ý kiến người dân về việc thay thế sổ hộ khẩu cũ bằng mã số định danh cá nhân - nghĩa là bỏ tờ giấy, bỏ thủ tục thủ công mà thay vào đó là quản lý bằng công nghệ, hướng tới một chính phủ điện tử là một bước đột phá tạo nên bước tiến quan trọng trong việc áp dụng công nghệ vào đời sống người dân hiện nay”.

Nguyễn Hiếu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top