Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân làng Vân “chơi vơi” trong đất liền

Thứ hai, 09:08 09/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Vào bờ sinh sống đã hơn 2 năm nay nhưng nhiều hộ dân làng Vân (hiện cư trú tại tổ 13 và 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) hiện đang phải sống trong những căn nhà đã xuống cấp và chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

 

Người dân làng Vân cũ sau khi vào bờ sinh sống chưa được chuyển đổi việc làm, hiện cuộc sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp.
Người dân làng Vân cũ sau khi vào bờ sinh sống chưa được chuyển đổi việc làm, hiện cuộc sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp.

 

“Bơi” trong đất liền

Cách đây hơn 2 năm, 136 hộ dân làng Vân (nằm sát mép biển, heo hút dưới chân đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) vui mừng khi được chính quyền TP Đà Nẵng di dời vào đất liền ở tổ 13 - 14 thuộc phường Hòa Hiệp Nam. Từ đây, người dân làng Vân được hòa nhập cộng đồng. Dù nhiều người tiếc nuối khi phải rời xa chỗ ở đã gắn bó với họ mấy chục năm nhưng ai cũng hiểu, vào đất liền sinh sống thì tương lai cho con cháu họ sẽ tốt hơn.

Trong 136 hộ dân nói trên, có 68 hộ với 146 khẩu được chuyển đến sinh sống tại 4 khu nhà liền kề, số hộ còn lại thì được bốc thăm đất tái định cư và sống với con, cháu. Những hộ sống ở khu nhà liền kề thì hầu hết đều là người già, mất sức lao động, tàn tật. Bà Đặng Thị Lai (73 tuổi) cho biết, ngày trước ở ngoài làng cũ thì có ruộng vườn, trồng được mớ rau, nuôi con gà, dù không nhiều nhưng cũng đủ để cải thiện bữa ăn và vui sống tuổi già. Từ khi vào sinh sống ở nơi mới này, những người già như bà chỉ biết ra trước cửa ngồi hóng, không biết làm gì vì đất đai không có.

“Trước khi chuyển vào đất liền, họ hứa là sẽ chuyển đổi ngành nghề cho con cháu người dân làng Vân. Nhưng đã hơn 2 năm rồi mà lời hứa đó chưa được thực hiện. Người dân chúng tôi bây giờ không biết làm gì, hàng tháng ngồi chờ tiền trợ cấp ít ỏi...”, bà Lai buồn bã nói.

Theo anh Nguyễn Thanh Tú (SN 1975, Tổ trưởng tổ 13) thì người dân làng Vân vào tái định cư ở tổ 13 và 14 này thuộc hai diện: Diện thứ nhất là người tàn tật được nhận bảo trợ xã hội theo 3 mức: 810.000 đồng/tháng cho người mất hoàn toàn sức lao động, 610.000 đồng/tháng và 310.000 đồng/tháng cho các đối tượng còn lại. Diện thứ hai là những người khỏe mạnh, không bị bệnh tật. Tuy nhiên, những người này hiện chưa được chính quyền chuyển đổi ngành nghề. Ai kiếm được việc gì thì tự làm để kiếm sống nhưng cũng rất vất vả vì họ không biết làm gì.

Nhà xuống cấp, chưa có sổ đỏ

 

Anh Nguyễn Thanh Tú chỉ nơi căn nhà của mình xuống cấp, nứt nẻ nghiêm trọng. 	Ảnh: Đ.H
Anh Nguyễn Thanh Tú chỉ nơi căn nhà của mình xuống cấp, nứt nẻ nghiêm trọng. Ảnh: Đ.H

 

Dẫn chúng tôi xem căn nhà nằm đầu hồi của mình, anh Tú cho biết, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. “Nhà xây mà không có trụ, nguy hiểm lắm. Đặc biệt những nhà đầu hồi (8 căn nhà - PV) nứt nẻ tùm lum, ai sống trong nhà cũng sợ sập. Nhà tôi nằm đầu hồi bị nứt, mùa mưa thì nước chảy vô trong nhà, ẩm mốc, không thể chịu nổi”, anh Tú nói.

Ở sau nhà anh Tú là nhà của vợ chồng ông bà Nguyễn Len và Lê Thị Hai, căn nhà cũng chằng chịt nhiều vết nứt lớn nhỏ. Bà Hai cho biết: “Chúng tôi cũng đã kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng vẫn không có ai đến sửa chữa. Đến nay chúng tôi vẫn phải sống trong những căn nhà xuống cấp như thế này”.

Theo thống kê, hiện tổ 13 và 14 có 68 hộ dân thì trong đó có 20 căn nhà bị xuống cấp, nứt nẻ nghiêm trọng. “Mùa mưa bão tới đây, ai cũng nơm nớp lo sợ nhà bị sập”, anh Tú cho biết thêm.

Đặc biệt, điều mà người dân tổ 13 và 14 đau đáu là hiện họ sống trong nhà của mình mà giống như đang “ở thuê” vì chưa có sổ đỏ. Theo anh Trịnh Như Đông (SN 1988, Tổ trưởng tổ 14), trước khi chuyển vào đất liền, phía quận Liên Chiểu có hứa là sau 45 ngày sẽ cấp sổ đỏ cho dân nhưng đến nay đã hơn 2 năm rồi mà sổ đỏ vẫn chưa có.

“Đã có nhiều đoàn về kiểm tra để tiến hành cấp sổ đỏ cho người dân chúng tôi nhưng họ đến rồi đi chứ đến nay vẫn chưa có sổ đỏ. Người dân chúng tôi mong mỏi được cấp sổ đỏ để yên tâm sống trong căn nhà của mình, đặc biệt có những hộ người già nếu khi chết đi thì họ có sổ đỏ để ủy quyền nhà đất lại cho con cháu, nếu không có sổ đỏ sau này con cháu họ không biết làm sao”, anh Đông cho biết.

Theo tìm hiểu thì khi bàn giao những căn nhà liền kề này cho người dân làng Vân, chính quyền Đà Nẵng đã có chính sách là hỗ trợ 100% tiền xây nhà. Đối với tiền đất thì những hộ trong danh sách có người từng bị bệnh phong mất sức lao động thì được hỗ trợ 50% tiền đất và phải đóng 50% còn lại. Còn người không mắc bệnh là cư dân của làng Vân được bố trí nhà thì phải đóng 100% tiền đất. Tuy nhiên, do thời gian chờ đợi cấp sổ đỏ quá lâu nên hầu hết số tiền hỗ trợ người dân đã tiêu hết.

Trả lời về nội dung này, ông Võ Văn Thương - Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã nhận được phản ánh về vấn đề này. “UBND quận Liên Chiểu đã giao cho các ban ngành chức năng nghiên cứu đề xuất UBND TP Đà Nẵng. Theo quy định của Luật Đất đai, các quy định chung của Nhà nước thì việc giao quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, đối với những hộ thật sự nghèo hay là bà con làng Vân… thì các ngành chức năng đang nghiên cứu xem xét đề xuất lên UBND thành phố”, ông Thương nói.

Ông Thương cũng cho biết thêm, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo giao cho UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu nâng cấp, sửa chữa lại những căn nhà xuống cấp của bà con tổ 13 và 14. Và tính đến phương án là trong khu nhà liền kề đó sẽ xây một cái nhà đảm bảo cho việc phòng chống lụt bão cho bà con.

 

Làng Vân hình thành từ năm 1968 ở nơi heo hút, sát biển, dưới chân đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) với 40 người bị bệnh phong di dân đầu tiên đến từ Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Sau đó làng Vân có khoảng 136 hộ với hơn 325 nhân khẩu. Các thế hệ sau của người dân làng Vân đều hoàn toàn khỏe mạnh. Vào tháng 5/2011, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp tại làng Vân, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Ngày 25/8/2012 là dấu mốc lịch sử đối với người dân làng Vân khi họ được chính quyền Đà Nẵng di dời vào đất liền, sinh sống tại tổ 13 và 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. 

Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top