Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly

Sau 28 ngày cách ly dập dịch Covid-19, người dân thôn Hạ Lôi (Hà Nội) được dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ 0h ngày 6/5.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 1.
Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 2.

Đêm 5/5, UBND huyện Mê Linh ( Hà Nội ) công bố quyết định kết thúc cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi thuộc xã Mê Linh. Việc phong tỏa kết thúc từ 0h ngày 6/5.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 3.

Đúng 0h, lực lượng chức năng tháo dỡ barie, thu dọn đồ đạc tại các chốt phong tỏa quanh thôn.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 4.

Sau gần 28 ngày cách ly, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Mê Linh đánh giá người dân thôn Hạ Lôi đã phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng, thực nghiêm túc lệnh phong tỏa. Ngay khi các chốt vừa được dỡ bỏ, người dân đã đổ ra hò reo ăn mừng.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 5.

Thôn Hạ Lôi nổi tiếng là vùng trồng hoa chuyên canh cung cấp cho Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Vừa hết cách ly, con đường dẫn vào thôn đã xuất hiện từng hàng xe chở hoa ra vào. Thôn này có 2.700 hộ dân với 11.500 người. Tất cả phải cách ly y tế trong 28 ngày, kể từ 8/4 khi nơi đây phát hiện ca mắc Covid-19 số 243.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 6.

Trong đoàn người đổ ra đường ăn mừng, nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy dàn hàng khiến giao thông ách tắc. Lực lượng công an đã nhắc nhở các trường hợp này.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 7.

Ông Hoàng Mạnh Trung (người dân thôn Hạ Lôi) cho biết ngay khi lệnh cách ly được dỡ, việc đầu tiên ông làm là ra tưới nước cho hàng chục gốc hoa hồng trị giá hơn 100 triệu đồng. "Khi Nhà nước yêu cầu cách ly, tôi hoàn toàn chấp hành. Hôm nay ra tưới thấy cây vẫn sống tôi mừng lắm", ông Trung nói.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 8.

Còn bà Nguyễn Thị Chức (tiểu thương bán hoa sống ở thôn Hạ Lôi) gấp rút chở hoa ra chợ đầu mối. Giây phút gỡ phong toả, người phụ nữ này xúc động không nói nên lời.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 9.

Các cán bộ Trung tâm y tế huyện Mê Linh cũng trông chờ khoảnh khắc dỡ cách ly. Chị Ngọc (bên trái) cho biết 28 ngày qua chị phải xa nhà. Điều chị mong chờ nhất lúc này là được trở về với gia đình sau gần một tháng chống dịch.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 10.

Trao đổi với Zing, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh, nói đây mới là kết quả khả quan bước đầu. Sau khi dỡ cách ly, người dân cần tiếp tục thực hiện cách ly xã hội do huyện Mê Linh vẫn là một trong 4 địa bàn có nguy cơ cao của cả nước. Ảnh chụp cảnh người dân Hạ Lôi ăn mừng khi dỡ cách ly.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 11.

Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền để người dân không chủ quan, duy trì đeo khẩu trang, hạn chế đi ra ngoài, không để xuất hiện ca nhiễm mới.

Người dân Hạ Lôi hò reo trong khoảnh khắc được dỡ cách ly - Ảnh 12.

Đến 1h, công an yêu cầu toàn bộ người dân trở về nhà. Các lối ra vào Hạ Lôi trở nên vắng lặng. Cuộc sống thường nhật của làng hoa sẽ trở lại vào sáng nay.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 39 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 41 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top