Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà trả giá vì tung tin sai sự thật về việc công an giật ví lấy tiền

GiadinhNet - Trong thời gian dịch COVID-19 quay trở lại, các thông tin giả, thông tin tiêu cực về dịch bệnh liên tục xuất hiện khiến người dân rất hoang mang, lo lắng.


Người đàn bà trả giá vì tung tin sai sự thật về việc công an giật ví lấy tiền - Ảnh 1.

Nhiều thông tin giả về dịch COVID-19 bị xử lý

Ngày 3/2, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) thông tin về việc đơn vị này tiến hành làm việc với bà V.T.M (SN 1974) về việc đăng thông tin lên Facebook cá nhân sai sự thật.

Người đàn bà trả giá vì tung tin sai sự thật về việc công an giật ví lấy tiền - Ảnh 2.

Bà M. chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Trước đó, bà M. có bài viết trên trang Facebook cá nhân với nội dung "… đi mua đồ ăn sơ ý không mang khẩu trang bị phạt tiền một triệu, nhưng không có một triệu trong bóp còn 400 mà công an giật bóp lấy rồi bỏ vào tủ. Cho hỏi đó là cướp giật hay đóng phạt...."

Công an thành phố Đồng Xoài đã xác minh vụ việc và mời bà V.T.M tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bà V.T.M đã thừa nhận sai phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Hiện Công an thành phố Đồng Xoài đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định pháp luật.

Người đàn bà trả giá vì tung tin sai sự thật về việc công an giật ví lấy tiền - Ảnh 3.

Chủ tài khoản Facebook làm việc với cảnh sát - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Ngày 2/2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết công an tỉnh này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối một nam thanh niên (30 tuổi, trú tại phường Cải Đan, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Cung cấp thông tin sai sự thật" có nội dung liên quan đến dịch, bệnh Covid-19.

Theo đó, vào ngày 28/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện tài khoản Facebook của một nam thanh niên 30 tuổi, trú tại (phường Cải Đan, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đăng tải bài viết có nội dung "Covid đi hát có tay vịn luôn".

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định không có bệnh nhân nhiễm COVID-19 nào có thông tin và lịch trình di chuyển như trên.

Sau đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập nam thanh niên chủ tài khoản Facebook đưa tin trên tới làm việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên này khai nhận trong quá trình truy cập Facebook, thấy có nội dung trên đã không kiểm chứng tính chính xác, đăng tải lại với mục đích thu hút người khác tiếp cận.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản Facebook trên với số tiền 5 triệu đồng.

Người đàn bà trả giá vì tung tin sai sự thật về việc công an giật ví lấy tiền - Ảnh 4.

Thông tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng xã hội bị Công an TP.Sơn La phát hiện, xử lý

Ngày 29/1, Công an TP.Sơn La đã thông tin về 2 trường hợp bị xử phạt vì thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Công an TP.Sơn La phát hiện vào lúc 16 giờ 49 ngày 28/1, chị Hoàng Thị N. (32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Quyết Tâm, TP. Sơn La) đã sử dụng điện thoại cá nhân đăng tải lên trang Facebook cá nhân tài khoản "Tha Chi Sơn La" với nội dung "Thông báo chú Thái Thực dương tính lần 1. Bệnh nhân người Sơn La. Đi từ Quảng Ninh về".

Tiếp đó, lúc 16 giờ 59 ngày 28/1, chị Ngô Thị Mai H. (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ 17, phường Chiềng Sinh, TP.Sơn La) đã sử dụng điện thoại cá nhân đăng tải lên trang Facebook cá nhân tài khoản "Hoa Ngô Mai" với nội dung: "Thông báo chú Thái Thực dương tính lần 1. Bệnh nhân người Sơn La. Đi từ Quảng Ninh về". Chị Ngô Thị Mai H. khai nhận nguồn thông tin trên là do xem được trên tài khoản Facebook "Tha Chi Sơn La".

Theo Công an TP.Sơn La, hành vi của 2 chủ tài khoản Facebook nêu trên đã vi phạm điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3'2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử: “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Vì vậy, Công an TP.Sơn La đã tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp số tiền 7,5 triệu đồng.

Người đàn bà trả giá vì tung tin sai sự thật về việc công an giật ví lấy tiền - Ảnh 5.

Công an huyện Kiến Xương làm việc với đối tượng Lê Đức Thế

Ngày 31/1, Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã triệu tập Lê Đức Thế (19 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) để làm rõ nội dung đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 30/1, Công an huyện Kiến Xương phát hiện tài khoản Facebook mang tên Lê Đức Thế (nháy) đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19: "Họ hàng nhà tôi 01 ca nhiễm COVID-19 đang cách ly. Anh em ra đường hạn chế, chú ý đeo khẩu trang nhé. Vẫn đang tìm những người đã tiếp xúc hoặc đã lây nhiễm từ người nhà tôi, Thái Bình thất thủ".

Ngay sau khi được đăng tải, nội dung này lập tức thu hút nhiều người xem, chia sẻ, gây hoang mang dư luận. Qua công tác xác minh, Công an huyện Kiến Xương xác định chủ tài khoản mạng xã hội Facebook trên là Lê Đức Thế.

Tại cơ quan công an, Lê Đức Thế thừa nhận sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.

Người đàn bà trả giá vì tung tin sai sự thật về việc công an giật ví lấy tiền - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ tài khoản Facebook "Tinh Dầu Tràm Huế".

Ngày 2/2, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà PTMO (trú tại phường Thuận Hòa, TP. Huế) về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, sau khi nhận được phản ánh của người dân trên trang tương tác Hue-S về việc chủ tài khoản Facebook "Tinh Dầu Tràm Huế" đăng tải thông tin giả mạo về phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Thanh tra Sở đã phối hợp với Công an tỉnh và Công an phường Thuận Hòa tiến hành làm việc đối với bà O. người được xác định là chủ tài khoản Facebook đăng thông tin nêu trên.

Sau khi được Thanh tra Sở TT&TT giải thích, hướng dẫn, cá nhân bà O. nhận thấy nội dung thông tin bài viết đã đăng tải là thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, đây là việc làm hoàn toàn sai trái trong thời điểm đang bùng phát dịch bệnh.

Bản thân bà O. khẳng định không có mục đích gì, không có ý định câu like hay câu view. Bà O. cam kết không tái phạm và xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm của mình.

Tung tin giả về COVID-19 bị xử lý thế nào?

Lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều người đã cố tình đăng tải những thông tin sai sự thật về các trường hợp bị nhiễm bệnh, bị cách ly, tử vong… lên mạng xã hội nhằm câu like, câu view.

Những hành vi này không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của người khác mà còn có thể khiến công tác phòng, chống dịch của Nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Người có hành vi tung tin giả, thông tin sai sự thật về COVID-19 có thể bị phạt hành hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân…

Trong đó, theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 15, mức phạt này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Như vậy, người tung tin giả về COVID-19 sẽ bị phạt hành chính từ 05 - 10 triệu đồng, tổ chức vi phạm bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Căn cứ Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015, người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật gây dư luận xấu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong đó, Điều 288 quy định:

Mức phạt với tội này là phạt tiền từ 30 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông; gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội… thì bị phạt tiền từ 200 triệu đến 01 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 - 07 năm.

Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20 - 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Theo quy định trên, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, hành vi tung tin giả về Covid-19 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt lên đến 07 năm tù.

K.N (th)

Người đàn bà trả giá vì tung tin sai sự thật về việc công an giật ví lấy tiền - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 47 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top