Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng

Thứ hai, 09:16 04/01/2021 | Xã hội

Sáng 4/1, kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố, với guồng quay công việc và học tập. Từ sáng sớm đầu tuần, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Tại Hà Nội, nền nhiệt duy trì mức 14 độ C, trời rét đậm rét hại. Theo dự báo, nắng ấm sẽ xuất hiện, nhưng thời gian nắng muộn hơn vào trưa chiều, nhiệt độ 18-24 độ C. 7h sáng, bầu trời Thủ đô khá âm u, nhiều mây, chất lượng không khí nhìn chung ở mức trung bình và kém.

Các "điểm đen" ùn tắc như Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi, Đại La - Minh Khai, dòng người vội vã đến trường, đến công ty gây ra ùn tắc cục bộ. Trung bình người dân mất khoảng 10-15 phút mới có thể dễ dàng lưu thông.

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Đường Trường Chinh hướng tới Ngã Tư Sở luôn ùn tắc mỗi giờ cao điểm sáng và chiều tối. Tiết trời âm u, rét đậm rét hại trong buổi sáng đi làm đầu tiên của năm 2021

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 2.

"Điểm đen" Nguyễn Trãi hướng Ngã Tư Sở, dòng phương tiện chôn chân giờ được "giải tỏa"

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 3.

Đại La - Minh Khai đang thi công công trình nên thường xuyên ùn tắc

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 4.

Dòng người hối hả đi làm sáng thứ 2

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 5.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 6.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 7.

Người dân luôn trang bị thêm găng tay, mũ, khăn,... nhất là với trẻ nhỏ mỗi khi ra đường, để tránh gió lùa và ảnh hưởng của không khí lạnh

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tập trung phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Trãi

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 9.

Dòng người lao lên vỉa hè để "tìm lối đi riêng"

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 10.

Chất lượng không khí ở Hà Nội sáng nay ở mức kém, một số nơi có công trường chìm trong lớp bụi mờ đục

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 11.

Người dân lựa chọn phương tiện công cộng vừa ấm áp vừa có thể tranh thủ chợp mắt

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 12.

Nhóm công nhân đang thi công lớp nhựa đường

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 13.

Trục đường Tây Sơn - Thái Hà trong sáng đầu tuần cũng khá tấp nập

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 14.

Người dân thậm chí mặc áo mưa để tránh rét

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 15.

Một số người dừng mua thức ăn sáng bên đường

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 16.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 17.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 18.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 19.

Các hoạt động tập thể dục buổi sáng của lớp người cao tuổi vẫn diễn ra như mọi ngày

Tại TP.HCM, ngày đầu tiên người dân đi làm sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021, nhiều tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc, giao thông đi lại khó khăn. Do thời tiết TP.HCM se lạnh vào buổi sáng nên người dân di chuyển trên đường đi làm đều mặc áo khoác, thậm chí có người quàng khăn để giữ ấm.

Trên tuyến Quốc lộ 13, hướng về trung tâm thành phố (TP. Thủ Đức, TP.HCM) bị kẹt xe nghiêm trọng, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài. Bên cạnh đó do tuyến đường này có đường xe lửa cắt ngang nên càng gây ùn tắc kéo dài nhiều km.

Trong khi đó trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 24, quận Bình Thạnh) hướng về đường Điện Biên Phủ để đi vào trung tâm thành phố cũng ùn tắc, nhiều người đi làm sợ trễ giờ phải leo vỉa hè di chuyển.

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 20.

Tuyến Quốc lộ 13, hướng về trung tâm thành phố (TP. Thủ Đức, TP.HCM) xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 21.

Nhiều em nhỏ ngái ngủ trên xe máy

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 22.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 23.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 24.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 25.

Đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 24, quận Bình Thạnh) hướng về đường Điện Biên Phủ vào trung tâm thành phố cũng ùn tắc

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 26.

Các phương tiện cố gắng "len lỏi" giữa ùn tắc

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 27.

Nhiều người đi làm sợ trễ giờ phải leo vỉa hè di chuyển

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 28.

Nhóm công nhân tranh thủ mua đồ ăn sáng

 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 29.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 30.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 31.
 Người dân 2 miền tấp nập đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 32.

Do thời tiết TP.HCM se lạnh vào buổi sáng nên người dân di chuyển trên đường đi làm đều mặc áo khoác, thậm chí có người quàng khăn để giữ ấm

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 12 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top