Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi "truyền lửa" cho học sinh?

Chủ nhật, 07:18 20/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Tôi mong góp một phần nào đó để truyền tải những câu chuyện thời chiến, những tháng ngày khó khăn mà người lính chúng tôi trải qua, giúp các cháu hiểu hơn về cuộc kháng chiến chính nghĩa, gian khổ của dân tộc...", người chỉ huy xe tăng 390 tâm sự.

Cách đây 5 năm trước, chúng tôi về thôn Thượng Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc (Hải Dương) tìm gặp bác Vũ Đăng Toàn - người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975 - đúng vào thời điểm gia đình bác đang xây nhà.

Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 1.

Bác Vũ Đăng Toàn cùng các cựu chiến binh tham gia giao lưu tại trường THCS Thành Nhân

Bên bữa cơm trưa đạm bạc của vợ chồng người cựu binh, bác kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời binh nghiệp, hành trình tìm lại xe tăng 390 từ bức ảnh của nữ nhà báo Pháp, cuộc sống trở về đời thường của các thành viên trên kíp xe tăng và những ước nguyện dở dang…

Sáng nay (19/12), chúng tôi gặp lại bác Vũ Đăng Toàn khi người cựu binh ấy đang say sưa truyền lửa cho học sinh tại trường THCS Thành Nhân (huyện Ninh Giang) trong chương trình giao lưu, nói chuyện nhân dịp ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 2.
Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 3.

Nhiều câu chuyện hay về thời chiến được nhân chứng lịch sử truyền đạt cho học sinh, giáo viên

Mặc dù đã 74 tuổi, nhưng người chỉ huy xe tăng 390 năm xưa vẫn mạnh khoẻ, minh mẫn, tràn đầy tâm huyết và hào hứng trong những câu chuyện kể chuyện cho học sinh cùng các thầy cô giáo.

Bác Toàn tâm sự: "Khi đến với các cháu học sinh và chia sẻ câu chuyện về kíp xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập, tôi mong góp một phần nào đó để truyền tải những câu chuyện thời chiến, những tháng ngày khó khăn mà người lính chúng tôi trải qua, giúp các cháu hiểu hơn về cuộc kháng chiến chính nghĩa, gian khổ của dân tộc. Đặc biệt là truyền thông điệp về lý tưởng tuổi trẻ, tình yêu, khát vọng người lính tới các cháu…".

Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 4.
Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 5.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của hoc sinh trường THCS Thành Nhân

Cô Phạm Thị Thuyến - Hiệu trưởng trường THCS Thành Nhân thông tin, chương trình này là buổi học ngoại khóa, giao lưu với các bác cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử của QĐND Việt Nam được đơn vị phối hợp cùng Ban CHQS huyện.

Đây cũng là dịp để các thầy cô và học sinh nhà trường ôn lại về ngày thành lập QĐND Việt Nam; về những ký ức hào hùng của ngày toàn quốc kháng chiến; ký ức 12 ngày đêm lịch sử "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không". Đặc biệt là giờ phút những chiếc xe tăng cùng đoàn quân Việt Nam tiến vào Sài Gòn, húc đổ cánh cổng Dinh Độc lập.

Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 6.

Bác Toàn chia sẻ về hành trình sau 20 năm tìm lại kíp xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập do mình chỉ huy

Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 7.

Những nhân chứng lịch sử, cựu binh tham gia chương trình

"Với chương trình này, tôi mong rằng sẽ bồi đắp thêm truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đối với thầy, trò nhà trường. Đồng thời, nâng cao nhận thức, hành động của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN", Hiệu trưởng trường THCS Thành Nhân cho biết.

Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 8.
Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 9.

Hàng trăm học sinh hứng thú với những câu chuyện kể của khách mời và nhân chứng lịch sử

Trực tiếp theo dõi chương trình, chúng tôi cảm nhận được sự háo hức, vui mừng của các em học sinh cùng thầy cô giáo nơi đây khi được gặp nhân chứng lịch sử, những cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường. Những câu chuyện thực tế đó sẽ giúp mọi người hiểu hơn cuộc chiến tranh chính nghĩa của cha ông ta và hiểu hơn về lịch sử nước nhà.

Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 10.

Phút giao lưu của người chỉ huy xe tăng 390 với học sinh trường THCS Thành Nhân

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Thành Vạn – Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết: "Sự hiện diện của nhân chứng lịch sử Vũ Đăng Toàn là may mắn hiếm có đối học sinh trường THCS Thành Nhân nói riêng và học sinh huyện nhà nói chung. Đây là bài học bổ ích, tiếp thêm nguồn sức mạnh, tiếp lửa cho thầy cô cùng học sinh nhà trường.

Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 11.
Người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập mong muốn điều gì khi truyền lửa cho học sinh? - Ảnh 12.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của nhà trường trong dịp 22/12

Tôi cho rằng, mời những nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu là sáng kiến hay của BGH nhà trường và lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện. Nó không chỉ là hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân mà còn là giáo dục truyền thống ý nghĩa. Do đó, các trường trong địa bàn huyện nên nhân rộng mô hình này".

Bài và ảnh: Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top