Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người chết “sống lại” sau khi đắp chiếu đã được cắt tay trái

Thứ sáu, 14:19 04/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Nạn nhân "sống lại" sau khi được đắp chiếu đã được các bác sĩ mổ cấp cứu, cắt tay trái và đang hôn mê sâu"

Người chết sống lại sau khi đắp chiếu bây giờ thế nào? Người chết "sống lại" sau khi đắp chiếu bây giờ thế nào?

GiadinhNet - Theo các Bác sĩ BVĐK tỉnh Hải Dương cho biết: "Tiên lượng bệnh nhân có thể qua khỏi nhưng nhiều khả năng phải cắt cụt tay trái và chân trái, chân phải có thể phẫu thuật, phục hồi được".

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào khoảng 11h15 phút, ngày 2/3/2016, trên QL ộ 37, đoạn chạy qua xã Quốc Tuấn (huyện Nam Sách, Hải Dương) xảy ra một vụ va tai nạn giao thông hi hữu.

Nạn nhân được xác định là Trần Thế Bình (31 tuổi), ở Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương). Sau khi nạn nhân được đắp chiếu 30 phút để chuẩn bị đưa về nhà lo hậu sự thì bất ngờ sống lại.

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Sách và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, trước tình trạng sức khoẻ của bện nhân xấu. Bệnh nhân Bình đã được đưa vào bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu vào chiều tối ngày 2/3.

Một bác sĩ Khoa gây mê Hồi sức (Bệnh viện Việt Đức Hà Nội) cho phóng viên Báo Gia đình & Xã hội biết: “Trước khi nhi nhập viện bệnh nhân Bình bị thương rất nặng, bị sốc, đa chấn thương gồm: chấn thương sọ não, chấn thương ngực. Cơ thể bị gãy nhiều xương. Trên đốt sống cổ bị tổn thương các đốt c1,c2, gãy xương cánh tay hai bên, gãy xương đùi, xương chày hai bên”.

Sau khi các bác sĩ chẩn đoán, đã tiến hành mổ cấp cứu, cắt cụt cánh tay trái, mổ xương đùi hai bên và đã lấy làm sạch những vết bẩn dính vào vết thương bị hở. Sau đó cố định ngoại vi đùi trái còn bên phải bó bột.


Bệnh nhân Bình đã được mổ cấp cứu, cắt tay trái và đang trong tình trạng hôn mê. Ảnh: Facebook

Bệnh nhân Bình đã được mổ cấp cứu, cắt tay trái và đang trong tình trạng hôn mê. Ảnh: Facebook

Hiện nay, bệnh nhân Trần Thế Bình đang hôn mê và phải thở bằng máy. Cho đến thời điểm này, các bác sĩ chưa thể tiên lượng được về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

“Bệnh nhân Bình đang hôn mê độ 7 điểm, là mức ở giữa, hôn mê sâu nhất là 3 điểm, tỉnh 15 điểm. Khi chụp X-quang CT não không có máu tụ nhưng vẫn phải theo dõi tiếp. Hiện bệnh nhân đang phải truyền dịch, truyền máu nhiều vì mất nhiều máu”, bác sĩ này cho biết thêm.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top