Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cha đơn thân cõng con gái 18 tháng tuổi tuần hành phản đối Trung Quốc: Nguyện làm điểm tựa của đời con

Chủ nhật, 10:00 08/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh đặc biệt của một người cha đơn thân tự tay chăm sóc cô con gái bé bỏng từ khi con mới được 10 ngày tuổi. Tất cả những hành động chăm sóc con, thay tã, cho con ăn,… người đàn ông này đều làm thành thục và tỉ mẩn với tình yêu bao la. Hành trình chăm sóc con đặc biệt của người cha đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và vô số những ý kiến bày tỏ sự khâm phục đối với anh.

Người cha đơn thân cõng con gái 18 tháng tuổi tuần hành phản đối Trung Quốc: Nguyện làm điểm tựa của đời con 1

Hai cha con Trình Tuấn dần vượt qua nỗi mất mát. Ảnh TG

18 tháng nuôi con gái sơ sinh

Sau khi câu chuyện của anh Trình Tuấn (30 tuổi, sống ở quận Tân Bình, TP HCM), người cha yêu nước cõng con 18 tháng tuổi tham dự cuộc tuần hành ngày 11/5, được lan truyền, hành trình nuôi con một mình của anh được nhiều người quan tâm và chia sẻ. Vợ mất khi mới sinh con được 10 ngày do xuất huyết tử cung, một mình anh Tuấn tự tay chăm sóc, thay tã, vỗ về, vừa làm cha vừa làm mẹ cho bé Nguyễn Kim Yến Nhi (anh thường gọi là bé Ủn).

Thế nhưng, chặng đường ấy của người cha đơn thân gặp không ít khó khăn. Lần đầu làm cha, lại thiếu đi bàn tay người phụ nữ, anh còn nhiều lúng túng vụng về. Khó khăn bắt đầu khi con gái anh không chịu ăn sữa bột, anh Tuấn đã lên Facebook, gặp gỡ những người mẹ đang cho con bú và xin sữa cho con gái. Rất nhiều bà mẹ đã đồng ý chia sẻ dòng sữa cho bé Ủn. Để con được bú sữa mẹ đầy đủ, anh Tuấn đã lên facebook, diễn đàn, hỏi khắp nơi để xin sữa từ các bà mẹ. Có những lúc đêm hôm, trời mưa gió, anh vẫn đi xe lên tận Quận 2 – cách nhà khoảng 20km để lấy sữa, dù ít nhưng cũng rất quý giá với con. Câu chuyện của hai cha con anh được nhiều bà mẹ biết tới và giúp đỡ, tới mức nhiều khi tủ lạnh nhà anh Tuấn chật kín túi sữa do các mẹ ủng hộ. Dần ổn định sau những mất mát, anh Tuấn nảy ra ý tưởng thành lập ngân hàng sữa mẹ dành cho những em bé có hoàn cảnh giống con gái mình hoặc những bà mẹ không đủ sữa. Mạng lưới được phát triển nhanh chóng với 9.000 thành viên, trải dài khắp cả nước.

Nhớ lại khoảnh khắc quyết định nuôi con một mình, anh Tuấn tự sự với con: “Quyết định đón con về cũng không phải là một việc dễ dàng khi tang mẹ đang trùm kín không khí gia đình. Bà nội thì còn trong trạng thái bấn loạn tinh thần, ba thì quá đau khổ và mệt mỏi sau những đêm thức trắng trong bệnh viện và trong tang mẹ... Nhưng khi nhìn con từ xa qua tấm kính của phòng NICU, ba không thể cầm lòng, ba chỉ muốn đón con ngay tức khắc. Bước ra khỏi phòng, ba phải bước đi thật nhanh để che giấu dòng nước mắt. Ba đã hỏi mẹ con một ngày nào đó phải nói với con như thế nào”.

“Ngày đón con về, trên taxi chỉ có hai ba con, ba phải xoay xở thay tã khi con tè rồi dỗ khi con khóc đói. Khóc một chặp nhưng chưa được bú, con đành nhét ngón cái vào mút, nhìn con ba lại chảy nước mắt. Chưa bao giờ ba thấy mình mít ướt tới vậy”, người cha đơn thân chia sẻ. Bà nội và người thân muốn đón Ủn về nhưng anh Tuấn một mực muốn tự mình chăm sóc cho con gái bởi vấn đề chăm sóc, thay tã, cho con ăn hoàn toàn có thể học được.

“Tôi tham khảo các phương pháp chăm con của phương Tây, Nhật. Tuy nhiên, bản thân tôi nghĩ rằng cảm thấy điều gì tốt, phù hợp cho con và bản thân mình thì sẽ áp dụng. Tôi không nhất thiết theo phương pháp nào, tức là tiếp thu có chọn lọc. Cách chăm sóc con theo Nhật, Mỹ khác nhiều so với Việt Nam nên cũng có khi không nhận được sự đồng ý từ người thân. Ví dụ chuyện cho bé ăn, người Mỹ thường để bé tự ăn, thậm chí ăn bốc, cho trẻ đi bơi sớm, tiếp xúc thiên nhiên ngay từ bé, cho nên tôi vẫn thường đưa Ủn đi chơi khi có thời gian rỗi. Cách chăm con của người Nhật hướng đến sự tự lập nên tôi cũng rèn luyện cho con sự tự lập từ sớm, dù chưa nhiều nhưng vẫn đang kiên trì thực hiện”, anh chia sẻ.

Khi con bị ốm, anh cũng không cho dùng thuốc ngay lập tức. Bé Ủn sốt nhiều lần nhưng tôi tự hào là bé chưa phải uống viên thuốc nào. Nhiều phụ huynh không biết rằng trẻ bị sốt là phản xạ tự nhiên để chống lại bệnh tật. Khi bé sốt thì các bố mẹ nên theo dõi và khám bác sĩ có thể được tư vấn. Bản thân tôi chỉ tin tưởng khám ở những nơi không lạm dụng thuốc. Ví dụ như sốt siêu vi thường từ 3-7 ngày sẽ tự hết, chỉ có khi sốt lên đến 39OC hoặc mệt mỏi không chịu được thì mới dùng thuốc hạ sốt. Chú ý là không quấn quần áo quá chặt, 15-10 phút có thể dùng khăn lau nách, bẹn, cổ và chú ý kiểm tra nhiệt độ thường xuyên. Quan trọng nhất là đi khám bác sĩ khi con bạn có dấu hiệu bị bệnh, anh chia sẻ.

“Cô bé ngày đó giờ đã lớn hơn nhiều rồi, không làm cho ba phải khóc nữa. Biết tập đánh răng, biết tự xúc ăn mặc dù mỗi bữa ăn là phải thay vài bộ đồ. Biết “bye bye” chào ba khi ba đi làm, biết đòi ba và biết nhõng nhẽo với ba mỗi lần ngã bệnh...”, Trình Tuấn viết trên trang facebook cá nhân những dòng tâm sự về con gái.

Làm bố đơn thân, nhiều khi anh cũng có cảm giác yếu đuối và thèm được gục ngã, nhưng bởi con cần một người cha làm chỗ dựa nên anh bắt buộc mình phải mạnh mẽ. “Tôi xác định cố gắng lo đủ kinh tế để bé Ủn có cuộc sống đầy đủ nhất. Bản thân tôi không có gia tài gì lớn lao nhưng có lẽ gia tài lớn nhất của tôi là tri thức và làm những điều để bé Ủn có thể tự hào về ba của nó”, anh chia sẻ.

Bình luận của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn

Có thể nói, tình yêu thương cha dành cho con là tuyệt đối và vô song. Dù muốn hay không, mỗi bước đi trong cuộc đời mỗi người con chúng ta đều có sự hiện diện của hình bóng cha. Cha cho ta hình hài và nâng bước ta bằng đôi cánh của sự hy sinh thầm lặng. Cha cho ta lòng dũng cảm để đương đầu với mọi thử thách cuộc sống. Cha cho con sức mạnh để vững bước trên đường đời. Trên hết, cha cho ta niềm tin vào sự kỳ diệu của tình yêu thương và sự bao dung. Câu chuyện trên là một minh chứng vô cùng đặc biệt, sắc nét cho tình yêu thương của cha dành cho con gái. Cô con gái bé bỏng sớm thiệt thòi vì sự thiếu vắng mẹ.

Nếu như được hỏi 10 người đàn ông trong hoàn cảnh trên, sẽ có tới 9 người cầu cứu sự giúp đỡ của người thân và gia đình, những người có kinh nghiệm và có nhiều thời gian dành để chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh. Nên biết, chăm sóc một em bé 10 ngày tuổi ngay cả đối với những người phụ nữ lần đầu làm mẹ cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng với tình yêu thương vô hạn, người đàn ông trẻ đã quyết định một mình bước đi trên con đường chông gai, vừa làm cha, vừa làm mẹ của cô con gái còn đỏ hỏn trước sự lo lắng của gia đình và tất cả người thân. Tình yêu ấy đã giúp cho anh từng bước, từng bước vượt qua sự bỡ ngỡ, những khó khăn trên hành trình đặc biệt để nuôi dạy cô con gái lớn khôn.

Lẽ dĩ nhiên, anh cũng không tránh khỏi những vấp ngã, những mệt mỏi, những sai lầm trong cách nuôi con như anh đã tự nhận, song sự khéo léo và khoa học của anh trong việc nuôi dậy con thật khiến người ta khâm phục. Có lẽ, nhiều bà mẹ trẻ hiện nay cũng không có được sự chu đáo và những tư duy rành mạch như vậy. Chứng kiến sự lớn khôn của cô con gái nhỏ bên cạnh người đàn ông đơn thân tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều bậc làm cha làm mẹ không khỏi rơi nước mắt. Chỉ có tình yêu thương bao la, mới có thể làm nên ngọn nguồn sức mạnh giúp cho anh Trình Tuấn vượt qua quãng thời gian 18 tháng chăm sóc con một mình khó khăn.

Có lẽ ở thời đại hiện nay, nhiều bạn trẻ mất đi ít nhiều tình yêu thương và cái nhìn tuyệt vời nhất dành cho cha mẹ, Nhưng cha vẫn mãi là niềm an ủi cho bạn trong những phút giây yếu lòng. Trong mọi hoàn cảnh và ở mọi thời điểm, cha vẫn luôn theo sát cuộc đời mỗi chúng ta, soi sáng lối ta đi bằng ánh sáng của tình yêu thương. Tình yêu thương của cha, chính là điểm tựa vững vàng nhất cho con trong cuộc đời.

Lan Chinh

thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top