Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngôi nhà cho trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Thứ tư, 09:57 08/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Buổi sáng ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang thật vui và nhộn nhịp. Rất nhiều phụ huynh đưa con, cháu bị khuyết tật đến đây đều nán lại để cùng tham gia sinh hoạt, chứng kiến các cháu tập ăn, tập nói, tập nghe, tập vận động theo sự hướng dẫn kiên trì của các thầy cô giáo tại Trung tâm.

Niềm vui chiến thắng kéo co của các em thuộc Trung tâm tại Ngày hội Trẻ em khuyết tật lần III/ 2015. Ảnh internet
Niềm vui chiến thắng kéo co của các em thuộc Trung tâm tại Ngày hội Trẻ em khuyết tật lần III/ 2015. Ảnh internet

Niềm vui của cha mẹ khi con biết chào hỏi

Chị Nguyễn Thị Đẹp, quê Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang cho biết, con chị là Trần Gia Bảo, SN 2012 bị tự kỷ, vào học tại Trung tâm từ năm 2014. Khi ấy, cháu không biết nói, không nhận biết được thế giới xung quanh, có những hành vi bất thường. Sau gần 2 năm kiên trì luyện tập theo hướng dẫn, cháu đã biết nói những câu ngắn, cụm từ đơn giản, ngoan và lễ phép, biết chào hỏi mọi người… Theo đánh giá của giáo viên ở đây, cháu tiến bộ nhanh, dự kiến năm học 2016 – 2017 cháu sẽ được chuyển sang lớp giáo dục hòa nhập.

Thầy Võ Văn Lê, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang cho biết, Trung tâm được thành lập vào năm 2009, có nhiệm vụ giáo dục – dạy học hòa nhập nói chung, giúp trẻ có khó khăn về học, trẻ khiếm thính, khiếm thị, khó khăn về vận động, về ngôn ngữ giao tiếp và các dị tật khác phục hồi chức năng để hòa nhập cộng đồng. Giáo viên, cán bộ Trung tâm đều được tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc, hỗ trợ giáo dục hòa nhập khoa học bởi những giảng viên đến từ Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đặc biệt thuộc Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và chuyên gia nước ngoài. Ngoài việc chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật tại đơn vị, Trung tâm còn hỗ trợ hoạt động giáo dục hòa nhập cho các trường học, các cơ sở giáo dục như: Mầm non, phổ thông trong tỉnh và gia đình có trẻ khuyết tật các kỹ thuật phục hồi chức năng, giáo dục, đặc biệt là trang bị cho gia đình có trẻ em khuyết tật những kiến thức cần thiết để chăm sóc, luyện tập và nuôi dạy các cháu tốt hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để các cháu vượt qua số phận và bệnh tật, hòa nhập cộng đồng.

Trung tâm hiện nuôi dạy 105 cháu khuyết tật ở nhiều dạng: Tự kỷ, bại não, chậm phát triển, khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật... Mỗi trường hợp, mỗi cháu khuyết tật đều có hoàn cảnh riêng cần được quan tâm, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Can thiệp sớm, tạo thuận lợi cho các cháu lên các lớp giáo dục hòa nhập, tìm kiếm việc làm trong tương lai... là các bước của quá trình chăm sóc, hỗ trợ, giáo dục các cháu khuyết tật tại Trung tâm cũng như ở các bậc học phổ thông, học nghề.

Thời gian qua, Trung tâm đã cố gắng khắc phục khó khăn, kiện toàn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phù hợp với trẻ khuyết tật. Về cơ sở vật chất, Trung tâm tranh thủ các nguồn tài trợ cải tạo 2 phòng họp và 8 phòng Can thiệp sớm, thành lập 1 phòng Tâm vận động, trang bị thêm 2 máy chiếu, 1 máy quay phim và các thiết bị cần thiết khác phục vụ giảng dạy và học tập, tuy chưa đầy đủ, hoàn thiện nhưng trước mắt cũng đáp ứng được yêu cầu về giáo dục trẻ khuyết tật tại Trung tâm. Nhờ vậy, nếu năm 2009 khi mới thành lập, số trẻ vào học các lớp Can thiệp sớm chỉ 15 cháu thì đến năm 2016 là 145 cháu. Đáng mừng hơn, Trung tâm đã giới thiệu được trên 40 thanh niên khuyết tật học nghề tại các cơ sở dạy nghề ở TP Hồ Chí Minh và Tiền Giang. Còn tại Trung tâm, có 20 em đang theo học các lớp dạy nghề may, kết cườm, làm hàng thủ công mỹ nghệ…

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, Trung tâm còn hỗ trợ các trường mầm non, trường tiểu học trong toàn tỉnh xác định tình trạng khuyết tật của học sinh, giúp xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, cách sử dụng ngôn ngữ giảng dạy đối tượng trẻ khuyết tật như ký hiệu ngón tay, chữ nổi… Tiền Giang có 169 trường mầm non, 227 trường tiểu học với trên 180.000 học sinh, trong đó gần 2.000 trẻ khuyết tật theo học hòa nhập. Nếu năm học 2012 – 2013, toàn tỉnh có 1.364 trẻ khuyết tật theo học các lớp giáo dục hòa nhập thì đến năm học 2015 – 2016 số trẻ khuyết tật học các lớp giáo dục hòa nhập đã lên đến 1.851 cháu. Để được như thế, hàng năm Trung tâm cử rất nhiều đợt cán bộ, giáo viên tăng cường, hỗ trợ các trường mầm non, tiểu học và phụ huynh trẻ khuyết tật về giáo dục hòa nhập, can thiệp sớm…

Giúp con học đúng phương pháp

Nhờ kiên trì thực hiện những phương pháp khoa học, đến nay Trung tâm đã mang lại hiệu quả, tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh, cho xã hội và cơ hội cho trẻ khuyết tật trên hành trang vào đời. Ông Bùi Quốc Kiệt, cư ngụ tại đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Mỹ Tho kiên trì mỗi tuần đưa cháu nội là Bùi Lê Cẩm Vy, 6 tuổi, bị khiếm thính vào học các lớp Can thiệp sớm tại Trung tâm. Ông không giấu nổi niềm vui khi bệnh tật của cháu mình có dấu hiệu thuyên giảm, khả năng nghe và nói cải thiện theo thời gian. Ông Kiệt cho biết, vào đây cháu được tập nghe, tập nói, được tập phân biệt các màu sắc, âm thanh bằng những phương pháp trực quan, khoa học… Hiện cháu đã nghe được khá, nói được nhiều, tư duy cũng tiến triển.

Theo thầy Võ Văn Lê, trong công tác hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, cùng với sự nỗ lực của Trung tâm, còn cần có sự phối hợp tích cực của các bậc phụ huynh, của gia đình có trẻ khuyết tật. Vì vậy, Trung tâm rất coi trọng việc tư vấn, hỗ trợ nâng cao nhận thức của phụ huynh phối hợp cùng các nhóm hỗ trợ cộng đồng và Trung tâm chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ các cháu phục hồi đúng phương pháp, hiệu quả cao. Đây là định hướng đúng mang lại hiệu quả trong công tác hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại Tiền Giang mà Trung tâm có đóng góp to lớn.

Để chăm sóc hiệu quả hơn trẻ khuyết tật nói riêng và người khuyết tật nói chung theo hướng xã hội hóa, Trung tâm còn thành lập nhiều câu lạc bộ dành cho đối tượng khuyết tật: Câu lạc bộ người điếc, câu lạc bộ bóng đá khuyết tật, câu lạc bộ phụ huynh có con em khuyết tật, các nhóm hỗ trợ cộng đồng… Đây là "cánh tay nối dài", giúp Trung tâm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập, hỗ trợ trẻ khuyết tật vừa cụ thể hóa việc chăm sóc, giáo dục, hòa nhập trẻ khuyết tật. Hiện nay, toàn tỉnh có 1 câu lạc bộ người điếc qui tụ gần 150 thành viên, 12 câu lạc bộ bóng đá cộng đồng của người khuyết tật trong trường học, 3 câu lạc bộ phụ huynh trẻ khuyết tật thu hút 120 thành viên, 14 nhóm hỗ trợ cộng đồng 140 thành viên…

Minh Trí/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 42 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top