Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội

Thứ hai, 09:53 31/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Làng Từ Vân ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với nghề thêu truyền thống, mà nơi đây đã làm ra hàng triệu lá cờ Tổ quốc, đưa đến khắp mọi miền đất nước, gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 1.

Những ngày cuối tháng 8, không khí sôi nổi, háo hức của người dân Từ Vân hiện rõ khắp đường làng, ngõ xóm. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng cặm cụi thêu từng đường kim, mũi chỉ trên lá cờ Tổ quốc.

Ngày 2/9/1945, trong "rừng" cờ đỏ sao vàng ở Quảng trường Ba Đình – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà, có hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng do người dân làng Từ Vân may.

Đó là thời khắc lịch sử và cũng là dấu mốc "khai sinh" ra nghề may cờ của làng Từ Vân.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 3.

Những ngày cuối tháng 8, không khí ở làng Từ Vân rất sôi nổi. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng cặm cụi thêu từng đường kim mũi chỉ lên lá cờ Tổ quốc.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 4.

Bà Ngân (54 tuổi) cho biết, thêu cờ bằng tay sẽ tốn nhiều thời gian, công sức hơn. Một lá cờ có khổ lớn có thể phải mất 1 tuần mới hoàn thiện xong phần thêu tay.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 5.

Cũng theo bà Ngân, mặc dù công nghệ in cho sản phẩm nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều nhưng điểm nổi bật của thêu thủ công là sao vàng 5 cánh nổi khối, tỉ mỉ, chi tiết hơn nên dù trải qua nhiều thăng trầm, nghề thêu cờ Tổ quốc bằng tay vẫn không mất đi giá trị.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 6.

Những đôi bàn tay nhỏ thuần thục với nghề thêu truyền thống.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 7.

Theo các cụ cao niên trong làng, từ thế kỷ 16, làng Từ Vân đã nổi tiếng bởi các sản phẩm thêu, dệt truyền thống. Thời đó, không ít người ở làng Từ Vân lên trung tâm phố cổ Hà Nội mở cửa hàng bán các sản phẩm thêu.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 8.

Vì vậy, để chuẩn bị cho ngày tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, Ủy ban kháng chiến đã mời các nghệ nhân của làng Từ Vân thêu, làm cờ Tổ quốc chuẩn bị cho khởi nghĩa. Những nghệ nhân được tuyển vào Hợp tác xã cờ đỏ trên phố Hàng Bông (Hà Nội) để may cờ Tổ quốc. Đó là thời khắc lịch sử và cũng là dấu mốc "khai sinh" ra nghề may cờ Tổ quốc của làng Từ Vân.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 9.

Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, nhiều gia đình chuyển sang làm cờ Tổ quốc bằng máy móc hiện đại nhưng vẫn còn một số gia đình vẫn duy trì sản xuất bằng phương pháp thủ công.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Thương cho biết, ở trong làng hiện tại có khoảng gần 10 nhà làm cờ. Nhà thì thêu cờ, nhà thì may cờ phục vụ khai giảng năm học mới, cờ Tổ quốc treo ngày Quốc khánh 2/9, hay băng rôn, khẩu hiệu, phục vụ dịp lễ, Tết, cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam...

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 11.

Đây là xưởng sản xuất cờ Tổ quốc của anh Nguyễn Văn Phục bằng công nghệ hiện đại. Anh Phục cho biết, may cờ bằng tay tốn nhiều thời gian và cần nhiều người làm. Vì mất nhiều thời gian mà có năm không kịp hàng cho các đầu mối. Tuy nhiên, khi cơ sở của anh Phục được lắp đặt máy móc sản xuất hiện đại tự động, với lập trình sẵn, có độ chính xác cao thì thời gian đáp ứng các đơn hàng cũng được rút ngắn.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 12.

Nghề may cờ Tổ quốc có nhiều cái khó so với các nghề may thêu khác là phải kỳ công từ khâu chọn vải, thêu, in, pha màu... làm sao để cờ may xong không chỉ chính xác về tiêu chuẩn mà phải sắc nét, bền đẹp.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 13.

Lá cờ mang hồn thiêng dân tộc nên may cờ tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng phải khéo léo, cẩn thận. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi người làm cờ phải thực sự tỷ mỉ.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng thôn Từ Vân, Chủ tịch hiệp hội thêu thôn Từ Vân cho biết: "Làng Từ Vân có nghề truyền thống là nghề thêu, vốn đã phát triển từ những năm thế kỷ 16. Tuy nhiên, do sự phát triển của thời đại, hiện nay làng chủ yếu chuyển sang làm kinh tế, chỉ còn một số lượng ít người còn giữ lại nghề thêu".

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 15.

Cũng theo ông Kỳ, dù không còn nhiều hộ duy trì nghề may cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân, song việc gìn giữ và phát triển làng nghề không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho các hộ mà còn thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 16.

Sản phẩm cờ của làng Từ Vân không chỉ cung cấp cho hầu hết các cửa hàng ở Hà Nội mà còn xuất đi nhiều địa phương trên cả nước và nước ngoài với số lượng lớn.

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 17.

Trong số những lá cờ đỏ sao vàng có mặt ở mọi miền Tổ quốc, khẳng định nền độc lập, chủ quyền của Việt Nam, có rất nhiều lá cờ của làng Từ Vân...

Bảo Loan

Ngôi làng gần một thế kỷ sản xuất cờ Tổ quốc ở ngoại ô Hà Nội - Ảnh 18.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 22 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 25 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top