Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghĩa tình quân dân từ những suất cơm 2.000 đồng

Thứ ba, 10:44 22/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, Câu lạc bộ “Quân nhân thiện nguyện” Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế lại tập trung về tại đường Mang Cá (phường Thuận Lộc, thành phố Huế) để chuẩn bị những suất cơm 2.000 đồng cho những bệnh nhân, người lao động nghèo.

Công việc hết sức tất bật, người nhặt rau, người nấu cơm, người thì nấu thịt, kho cá, mỗi người một công việc, với mong muốn làm sao để những bệnh nhân, người lao động nghèo có được những bữa cơm ngon, canh ngọt và bớt đi nỗi lo về kinh tế.

Nghĩa tình quân dân từ những suất cơm 2.000 đồng - Ảnh 1.

Các thành viên trong câu lạc bộ chuẩn bị những suất cơm.

Với những bệnh nhân, người lao động nghèo thì đây không chỉ là vật chất mà còn là món ăn tinh thần vô cùng ý nghĩa đối với họ.

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, khi thành lập Câu lạc bộ Thiện nguyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cán bộ hội viên phụ nữ rất nhiệt tình tham gia. Tranh thủ thời gian ngày chủ nhật, chị em tham gia nấu nướng để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm này đã góp phần thể hiện được nét đẹp của người phụ nữ quân đội nói riêng và nét đẹp của người lính Cụ Hồ nói chung.

"Ban đầu từ 12 thành viên là cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đến nay Câu lạc bộ "Quân nhân thiện nguyện" đã thu hút trên 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia, trong đó có các anh, chị, em ở các đơn vị kết nghĩa" - Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Để có những suất cơm giá rẻ 2.000 đồng bán cho bệnh nhân, người nghèo, các thành viên Câu lạc bộ đã bỏ tiền lương và kêu gọi cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ủng hộ. 

Ông Lê Sạn, phường Phú Hòa, thành phố Huế tâm sự: "Hơn 2 năm nay, trưa chủ nhật nào tôi cũng đến mua 3 suất cơm về ăn. 3 đứa cháu cứ khen ông mua cơm ở đâu mà ngon thế. Tôi bảo cơm của các cô, chú bộ đội làm từ thiện mà ngon thế này đây. Không những một mình tôi đến mua mà tuần nào bà con cũng đến đông lắm".

Nghĩa tình quân dân từ những suất cơm 2.000 đồng - Ảnh 2.

Các thành viên trong câu lạc bộ chuẩn bị những suất cơm.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hoa (xã Quảng An, huyện Quảng Điền) chia sẻ: "Tôi lên điều trị bệnh tại Bệnh viện Quân y 268. Ở trong viện, bà con ai cũng khen cơm ngon. Chủ nhật nào bà con cũng ra mua cả. Trời mưa gió, những suất cơm này giúp cho những người già, người ốm đau đi lại bớt khó khăn hơn. Xin cảm ơn các cô, chú bộ đội!".

Trung úy chuyên nghiệp Trương Văn Tài, Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Trong quá trình hoạt động hơn 2 năm nay, chúng tôi nhận được thêm nhiều thành viên mới cũng như số lượng bà con đến để mua cơm ngày càng đông. Chúng tôi rất vui về điều này. Hy vọng trong thời gian tới, được sự quan tâm, tạo điều kiện của thủ trưởng cấp trên về thời gian, chúng tôi sẽ làm tốt hơn, giúp đỡ được bà con nhiều hơn nữa".

Mặc dù chỉ được thực hiện vào các ngày chủ nhật hàng tháng, nhưng Câu lạc bộ "Quân nhân thiện nguyện" của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực sự đem đến niềm vui cho rất nhiều người. 

Được biết, bên cạnh hoạt động cơm từ thiện 2.000 đồng, Câu lạc bộ còn thực hiện các chương trình thiện nguyện khác như thăm, tặng quà cho các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp và giúp đỡ cho các cháu nghèo vượt khó, học giỏi.                                                            

Hoàng Dũng - Trần Tình

Hoàng Dũng - Trần Tình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 34 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top