Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ Tết sớm, ai lợi nhất?

Thứ tư, 11:08 04/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thực tế là từ trước đến nay, trừ các cơ quan nhà nước thì các doanh nghiệp tư nhân, nước ngoài vẫn chủ động thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho linh động với công việc và luôn có xu hướng nghỉ dài ngày hơn quy định. Nhưng ở khối lao động nhà nước, đã có tình trạng “ăn bớt” giờ làm để vui Xuân. Năm nay nghỉ Tết sớm, ai được lợi nhất?

Nghỉ Tết sớm, ai lợi nhất? 1

Nghỉ Tết sớm, giới công chức, văn phòng có nhiều thời gian mua sắm, vui chơi hơn. Ảnh: Việt Nguyễn

Giảm áp lực giao thông là phụ

Trong buổi ra mắt báo giới chiều tối 2/12, tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày của Bộ GTVT và Bộ LĐ, TB&XH. “Thay vì nghỉ từ ngày 29-30 tháng Chạp như mọi năm thì năm nay nghỉ Tết từ ngày 28 tháng Chạp, đảm bảo nghỉ đủ số ngày theo Luật Lao động. Các doanh nghiệp chủ động tính toán để vừa ăn Tết, vừa đảm bảo hoạt động theo kế hoạch. Hoạt động hành chính đảm bảo thông suốt, đặc biệt trong kinh doanh, xuất nhập khẩu với những nước không nghỉ dịp Tết”, người phát ngôn mới của Chính phủ dẫn lời Thủ tướng.

Bản thân Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cũng nhận định, không phải quốc gia nào cũng quan tâm tới kỳ nghỉ này của Việt Nam và một số quốc gia châu Á, nên các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có hợp tác với nước ngoài vẫn cần chủ động phương án cho phù hợp với công việc, đảm bảo quyền lợi các bên. Lý giải cho đề xuất nghỉ Tết sớm từ 28 tháng Chạp, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng, các năm trước nghỉ trước Tết quá ít gây ra áp lực tàu xe rất lớn. Trong khi đó, nghỉ sau Tết kéo dài càng gây lo ngại về an toàn giao thông trong các cuộc vui chơi, ăn nhậu.

Dư luận cho rằng, ý tưởng này cũng “hàm chứa” mục đích đảm bảo các chỉ tiêu thành tích về an toàn giao thông. Tuy nhiên, rất khó để chứng minh được sự thay đổi này, nếu có. Theo đánh giá của các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm (Hà Nội), người đi ôtô khách luôn tập trung vào thời điểm từ 25 đến 29 tháng Chạp. Lượng khách đi ngày 29 và 30 Tết luôn thấp hơn. Nghĩa là, dù không nghỉ từ 28 tháng Chạp thì người dân vẫn cứ ùn ùn đổ ra bến xe, bến tàu. Nên, việc nghỉ sớm từ 28 tháng Chạp hướng tới đối tượng làm trong các cơ quan hành chính, công sở nhà nước.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Phùng Thị Lý Hà – Phó trưởng Ga Hà Nội cho rằng, yếu tố giao thông chỉ là một phần, việc nghỉ Tết này đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xã hội mong muốn cho thời gian nghỉ ngơi, mua sắm trước Tết, thay vì phải tất bật đi lại. Dù vậy, theo bà Hà, việc nghỉ từ 28 tháng Chạp cũng khiến ga Hà Nội giảm áp lực và phục vụ được nhiều khách hơn khi người dân có thêm lựa chọn về thời điểm đi tàu.

Chơi trước Tết sướng hơn

Có một thực tế là rất nhiều nhóm lao động có lịch nghỉ Tết không liên quan đến quy định chung của Nhà nước, tập trung ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, các ngành dịch vụ, một số ngành đặc thù; Hoặc rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp các năm trước đều có kế hoạch nghỉ sớm hơn cho học sinh, sinh viên. Ông Trương Minh Khương  - Phó Giám đốc Công ty TNHH Dinor MarkTex Việt Nam cho hay: “Các đơn hàng từ EU không quan tâm đến chúng ta ăn Tết ra sao. Hợp đồng đã ký kết thì phải thực hiện đúng hẹn. Do đó, từ trước đến nay, chúng tôi chủ động sắp xếp ca cho công nhân. Có người được về sớm từ 27 tháng Chạp, nhưng cũng có người phải làm cả ngày 30 Tết, chỉ cần đảm bảo số lượng ngày nghỉ để không phạm luật. Lần điều chỉnh này chủ yếu có lợi cho cán bộ, công chức mà thôi”.

Kỹ sư Nguyễn Thị Hoàng Xuân (SN 1987, Công ty Nissan Việt Nam) cho biết, cô rất háo hức với việc được nghỉ sớm. Tuy nhiên, như mọi năm, đều phải chờ quyết định của Ban Giám đốc, có khi đến tận 27 tháp Chạp vẫn chưa biết được nghỉ từ ngày nào. “Đây là một ý tưởng hay, nhưng có lẽ nhắm tới giới công chức nhà nước nhiều hơn vì thời gian họ bị bó buộc”. Nữ kỹ sư này hi vọng, công ty của mình sẽ có điều chỉnh khớp với quy định chung để có thời gian vui chơi, mua sắm. “Nghỉ Tết dài thật nhưng thời buổi này, hết mùng 1 là có cảm giác hết không khí Tết rồi”, cô Xuân cho biết.

Bà Phùng Thị Lý Hà cũng chia sẻ: “Từ lâu rồi tôi đã nói là tại sao không nghỉ sớm đi để công chức đỡ “ăn trộm” giờ Nhà nước, để có thời gian đi mua sắm, nghỉ ngơi, chứ nghỉ sát Tết quá khiến mọi thứ đều áp lực. Bản thân tôi cũng thấy trước Tết còn vui hơn là sau Tết. Nghỉ sớm còn có thời gian để sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón giao thừa theo cách truyền thống, chứ chỉ lo đi lại thì cập rập quá lại mất vui. Ví dụ đơn giản nhất là, như 29 tháp Chạp mới được nghỉ, đi mua sắm vừa không có nhiều lựa chọn, vừa đắt đỏ”.

Theo bà Hà, có lẽ quy định này đem lại thay đổi tích cực nhất cho nhóm lao động ở các cơ quan hành chính Nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp làm việc theo thời gian “chuẩn” hành chính.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top