Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn ngào hình ảnh người lính già 93 tuổi vượt dặm xa để được gặp vị Bồ tát của lòng mình

Chủ nhật, 06:24 13/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet – “Đồng chí gặp Bác Hồ, nhớ báo cáo là tôi vẫn đang ngày đêm hoàn thành lời Bác dặn. Mong Bác Hồ và đồng chí sẽ luôn luôn phù trợ cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam ta vượt qua mọi khó khăn. Hẹn gặp lại đồng chí!”.

21 giờ đêm 12/10, dòng người đổ về số nhà 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) – nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - mỗi lúc một đông hơn. Hòa trong dòng người đó, hình ảnh một cụ già tóc bạc, ngực đeo huy hiệu, huân chương… kính cẩn trước cổng nhà Đại tướng khiến nhiều người có mặt xúc động, nghẹn ngào, khâm phục.
 
Nghẹn ngào hình ảnh người lính già 93 tuổi vượt dặm xa để được gặp vị Bồ tát của lòng mình 1
Cụ Nguyễn Văn Cường trước cổng nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cụ tên là Nguyễn Văn Cường. Năm nay cụ Cường 93 tuổi. Theo lời kể của anh Ngọc, con trai cụ, hai bố con anh đã lặn lội từ Mộc Châu – Sơn La xuống đây bằng xe máy từ 4 giờ sáng nay. Chuyến đi hết hơn 11 tiếng đồng hồ. Anh Ngọc cho biết: Cụ Cường là chiến sĩ thuộc sư đoàn 308, chiến đấu tại chiến trường Điện Biên năm 1954, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đến Hà Nội vào lúc 3 giờ chiều, anh và cụ đã xếp hàng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 – Trần Thánh Tông) để được viếng người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi được viếng người đồng chí, đồng đội đã cùng chiến đấu trong 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” – chiến dịch Điện Biên Phủ, cụ Cường cùng con trai đã về trước cổng nhà riêng vị Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Trò chuyện cùng PV Báo GĐ&XH, cụ Cường cho biết: “Tôi nghe hung tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời vào sáng sớm 5/10. Tôi vô cùng thương tiếc và hụt hẫng”.
“Cuộc đời tôi đã từng là lính của Bác Giáp trong chiến trường Điện Biên. Tại Hà Nội, tôi đã được gặp lại Bác 2 lần. Lần nào cũng vậy, Bác đều ân cần thăm hỏi tôi cũng như các đồng đội, chiến sĩ đã chiến đấu năm xưa. Sư đoàn hiện nay đã không còn nhiều người, tôi quyết tâm phải xuống chào từ biệt vị tướng của lòng nhân dân Việt Nam” - cụ Nguyễn Văn Cường chia sẻ.
 
Người lính già ngậm ngùi: Ấn tượng về Bác ư? Bác Hồ, Bác Giáp – hai vị Bồ tát trong lòng tôi! Tôi đã “gửi lời” tới đồng chí Võ Nguyên Giáp tại sổ tang rằng: “Sau khi nhận được tin đồng chí mất, cùng với nhân dân cả nước, tôi cùng gia đình đã vô cùng thương tiếc đồng chí. Nhưng đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, vậy là đã thanh thản rồi. Đồng chí gặp Bác Hồ, nhớ báo cáo là tôi vẫn đang ngày đêm hoàn thành lời Bác dặn. Mong Bác Hồ và đồng chí sẽ luôn luôn phù trợ cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam ta vượt qua mọi khó khăn. Hẹn gặp lại đồng chí!”.

Chia tay tôi, người lính già, tay đã run nhưng trí óc còn minh mẫn cầm chặt tay tôi trước khi ngược ngàn Mộc Châu, Sơn La trong đêm, rằng: Các cháu nhớ, nếu có đi chùa, đi lễ Phật thì tốt. Nếu không đi được, phải luôn luôn làm theo lời Bác Hồ, Bác Giáp đã dạy. Như vậy là đã có Bác, có Bồ tát trong cuộc đời, cuộc sống mình rồi. Hãy ghi nhớ!
 
Võ Thu
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top