Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An, Hà Tĩnh: Nhiều nơi ngập nước, giao thông bị chia cắt

Thứ năm, 06:00 19/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 18/7, để ứng phó với cơn bão số 3, UBND tỉnh Nghệ An có công điện khẩn cấm các loại tàu thuyền, phương tiện ra khơi từ tối ngày 17/7. Đồng thời yêu cầu các phương tiện tàu thuyền về bờ neo đậu an toàn.


Hầu hết các tàu thuyền đánh cá của ngư dân đã cập bến neo đậu an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ.     ẢNH: V. ĐỒNG

Hầu hết các tàu thuyền đánh cá của ngư dân đã cập bến neo đậu an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ. ẢNH: V. ĐỒNG

Ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ven biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Thuỷ sản, bằng mọi biện pháp kêu gọi tất cả các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú ẩn an toàn. Kiểm đếm số lượng tàu thuyền, hướng dẫn, tổ chức neo đậu an toàn, không để người ở lại trên tàu, thuyền khi có bão.

Ngoài ra, triển khai nhanh những phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập đặc biệt đối với các công trình đang thi công, các sự cố đã xảy ra năm 2017. Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng có có nguy cơ sạt lở đất, nguy cơ xảy ra lũ quét đến nơi an toàn. Kiên quyết thực hiện sơ tán di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những nơi bão có khả năng đổ bộ và phải hoàn thành trước 17h ngày 18/7.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Nghệ An, đã có hơn 3.700 phương tiện với gần 18.000 lao động đã vào neo đậu tại bến an toàn.

Ông Nguyễn Sỹ Hưng – Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Nghệ An cho biết: "Điều đáng lo nhất là hiện toàn tỉnh có hơn 625 hồ đập lớn nhỏ. Tính đến chiều 17/7, có 121 hồ đầy nước, các hồ còn lại đạt từ 40-70% dung tích. Riêng nhà máy thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương), Thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) đang xả lũ để đảm bảo an toàn cho nhà máy vận hành an toàn. Hồ chứa thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) không xả tràn".


Mưa lớn nhiều ngày khiến sạt lở đất, đá trên các tuyến đường miền núi. ẢNH: CTV

Mưa lớn nhiều ngày khiến sạt lở đất, đá trên các tuyến đường miền núi. ẢNH: CTV

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua nên các cầu tràn ở huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên… đều ngập nước. Vì vậy, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Nghệ An yêu cầu tại những nơi có cầu tràn phải có người túc trực 24/24h, nghiêm cấm các phương tiện qua lại.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở các quốc lộ thuộc các huyện miền núi đã có nhiểu điểm sạt lở. Sở GTVT Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị quản lý, BDTX tiếp tục kiểm tra trên các tuyến được giao quản lý thực hiện công tác xử lý, tiến hành.

Trong khi đó, theo báo cáo từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa những ngày qua phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi trên 300 mm. Do mưa lớn, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hương Khê) đã xả lũ điều tiết với lưu lượng 203m3/s, thủy điện Hương Sơn xã lũ với lưu lượng từ 20m3/s.

Mưa lớn nên trên địa bàn tỉnh những ngày qua khiến quốc lộ 8A đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) có 5 điểm bị sạt lở. Đoạn nghiêm trọng nhất tại Km 82 286 (gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo) hàng trăm khối đất đá rơi xuống đường gây khó khăn cho các phương tiện qua đây. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở mái taluy dương tại Km 80 300 với 40m3 đất và làm đứt 30m đường dẫn đầu cầu Trốc Vạc. Điều đáng nói, những địa điểm này trước đây cũng đã bị sạt lở, gây chia cắt nhiều ngày.

Trong khi đó, mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa hè thu bị ngập. Cụ thể, huyện Vũ Quang 50 ha, Đức Thọ 1.657 ha, Lộc Hà 383 ha… Ngoài ra, tại các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê và Nghi Xuân có gần 1.000 ha diện tích ngô, đậu ngập úng. Còn tại huyện Nghi Xuân, UBND huyện đang triển khai phương án di dời những số hộ dân nằm trong vùng có thể ngập sâu ở thôn 5, xã Xuân Viên và một số hộ dân sống gần đồi núi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở xã Xuân Lam.

Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top