Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Đường tắc hàng giờ vì… hoa!

Thứ tư, 09:58 28/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Từ khi khai trương Lễ hội hoa hướng dương 2016, nhiều khách lữ hành ở khắp nơi đổ đến huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để ngắm màu vàng bất tận của cánh đồng hoa hướng dương. Theo đó, những ngày này tại Nghĩa Đàn liên tục lâm cảnh tắc đường nhiều giờ vì dòng người các nơi đổ về ngắm hoa.

Nhiều người tham quan tại cánh đồng Hoa hướng dương. Ảnh: Đ.A
Nhiều người tham quan tại cánh đồng Hoa hướng dương. Ảnh: Đ.A

Từ cánh đồng thành điểm nhấn du lịch

Xuất phát từ nhu cầu bổ sung thêm thức ăn cho bò, từ năm 2010 Công ty CP thực phẩm sữa TH đã trồng cây hướng dương. Với diện tích cánh đồng trồng hướng dương lên tới 60 ha, cứ vào tháng 12 hoa hướng dương lại nở rộ hút chân nhiều vị khách đi đường phải dừng lại mê mẩn, ngắm nghía.

Theo ông Lương Bá Viện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Nghĩa Đàn, để đáp ứng nhu cầu cũng như thu hút được số lượng lớn du khách, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty CP thực phẩm sữa TH tổ chức Lễ hội Hoa hướng dương quy mô lớn. Để tổ chức Lễ hội, Công ty CP Sữa TH đã trồng và chăm sóc gần 60 ha hoa hướng dương ở các cánh đồng dọc 2 bên đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, UBND huyện Nghĩa Đàn cũng dành 1ha đất ở trước khu hành chính huyện để trồng loại hoa này. Mong muốn lớn nhất của Công ty CP Sữa TH cùng với Ban tổ chức tạo điểm hấp dẫn kết nối các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân bản địa.

Cũng theo ông Viện thì trước khi tổ chức Lễ hội Hoa hướng dương thì những năm trước cánh đồng Hoa hướng dương ở huyện Nghĩa Đàn đã được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm đến. Vào mỗi dịp hoa nở, vẻ đẹp lôi cuốn đã thu hút nhiều lượt du khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Trong những ngày đầu tiên của lễ hội, lượng khách tham quan đổ về Nghĩa Đàn rất đông. Nhất là thời điểm khai hội ngày 25/12 vừa qua, du khách và các phương tiện giao thông đổ về khiến ùn tắc kéo dài 10 km trên đường Hồ Chí Minh. Sự ùn tắc kéo dài từ cả hai hướng Nam Bắc.

“Tôi đến đúng ngày khai trương Lễ hội Hoa hướng dương và bị tắc suốt hơn 3 giờ đồng hồ trên đoạn đường còn cách cánh đồng hoa khoảng 10km. Lúc đó, chẳng lùi, chẳng tiến được rất mệt mỏi nhưng sau đó có lực lượng chức năng can thiệp, thông đường đến cánh đồng hoa cảm, giác vỡ òa vì nó quá đẹp. Cảm giác mệt mỏi vì tắc đường cũng biến mất”, bà Nguyễn Thị Loan, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết.

Cũng đến Lễ hội Hoa hướng dương, chị Lê Thị Tranh Trà (phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ: “Đến nơi tôi thật sự bất ngờ về vẻ đẹp của hoa hướng dương. Là cánh đồng bình thường như bao vùng quê khác bỗng trở thành cánh đồng hoa rực rỡ và thành điểm tham quan du lịch với sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, mang tính đặc thù… Nhưng chỉ phiền lòng nhất là đến được đây phải chịu cảnh tắc đường lâu quá khiến tôi thấy mệt mỏi”.

Dù trước đó, ngày 20/12, Tổng cục đường bộ Việt Nam có văn bản chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An lên phương án phân luồng giao thông trên đường Hồ Chí Minh trong các ngày diễn ra ngày hội Hoa hướng dương. Thời gian phân luồng: Từ 7h - 18h các ngày 25, 26, 27/12 tuy nhiên tình trạng tắc đường vẫn diễn ra do số lượng người đến đây quá đông.

Không bị “chặt chém” mà còn được miễn phí

Nhiều bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm tại cánh đồng Hoa hướng dương.
Nhiều bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm tại cánh đồng Hoa hướng dương.

Hiện tại, nhiều Công ty du lịch đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của đông đảo người dân, đã tổ chức các tour tham quan cánh đồng Hoa hướng dương kết hợp với các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ và nhiều danh thắng dọc đường Hồ Chí Minh. Chẳng hạn, Công ty Du lịch Antamtour, Công ty Du lịch Việt, Lữ hành Xanh… đã đưa Lễ hội Hoa hướng dương vào trong các tour của mình và đang tích cực quảng bá. Theo thông tin PV nhận được từ hai đơn vị tổ chức lữ hành này thì số lượng khách đăng ký tham gia tour miền Tây xứ Nghệ trong đó có điểm đến là cánh đồng Hoa hướng dương đang hot nhất hiện nay.

Chị Nguyễn Thị Hà, Công ty Lữ hành Xanh cho biết: “Chính sách hút khách du lịch ở đây khá tốt vì có nhiều cái được miễn phí: có 3 điểm trông giữ xe miễn phí, các điểm uống nước miễn phí, lắp đặt 3 cột wifi miễn phí cho khách tham quan dọc theo trục đường tham quan… điều này cũng khiến nhà tổ chức lữ hành cũng như du khách rất phấn chấn. Hơn nữa, cánh đồng Hoa hướng dương cũng rất mới lạ nên đang là tour hút khách hiện nay”.

Em Đặng Thị Hà, sinh viên năm 3 Học viện Ngân hàng chia sẻ: “Bọn em là sinh viên đến đây được ngắm hoa đẹp lại không phải lo “thủng túi” vì những thứ bọn em có nhu cầu dùng khi đến đây đều được miễn phí: gửi xe miễn phí, uống nước miễn phí, wifi miễn phí. Chụp ảnh với hoa đẹp là up được lên Facebook khoe cùng các bạn ngay, cảm giác rất sung sướng”.

Ngoài ra, du khách đến đây có thể đặt áo có hình hoa hướng dương làm kỷ niệm, mua sữa, mua rau sạch về làm quà… Tuy nhiên, đến lễ hội Hoa hướng dương, một số du khách cũng phản ánh rằng, do các hoạt động tham quan và dịch vụ hoàn toàn tự phát, thiếu quy hoạch nên cũng xảy ra một vài lộn xộn, thiếu văn hóa, mất trật tự trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Nghĩa Đàn trong mùa Hoa hướng dương.

Nếu muốn đến thăm cánh đồng Hoa hướng dương có thể đến tất cả các bến xe lớn ở Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình… đều có xe giường nằm chạy 250km đến Nghệ An với giá khoảng 200.000 đồng/lượt. Sau đó, đến Nghĩa Đàn đi một chuyến xe khách hoặc thuê xe ôm chạy đến Nghĩa Sơn là thấy cánh đồng hoa hướng dương. Nếu đi xe riêng từ Hà Nội có thể di chuyển đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), chạy thẳng đường Hồ Chí Minh là tới cánh đồng Hoa hướng dương Nghĩa Đàn.

Đông An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top