Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày nóng ở “xóm chạy thận”

Thứ năm, 11:00 15/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội đang giữa những ngày hè, “xóm chạy thận” nằm cuối hẻm 80/121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) với 4 dãy nhà lụp xụp càng trở nên nóng nực hơn. Bà Lành, quê ở Nam Định thuê trọ ở đây kêu trời: “Hôm nay còn đỡ, mấy hôm trước nóng đến ngột ngạt, không ăn không ngủ được, làm người lả đi”.

Bữa cơm trưa giữa cái nóng ngột ngạt ở xóm trọ. Ảnh: Q.T
Bữa cơm trưa giữa cái nóng ngột ngạt ở xóm trọ. Ảnh: Q.T

“Trưởng xóm” đã không còn

Tôi trở lại “xóm chạy thận” sau nhiều năm, hẻm 80/121 Lê Thanh Nghị vẫn vậy: Nhỏ và hẹp. Cuối hẻm là xóm trọ của người tứ xứ tìm về Hà Nội chạy thận nhân tạo. Xóm trọ của bệnh nhân suy thận vẫn vậy, thấp, lụp xụp, chật chội và nóng hầm hập. Chỉ khác là những rặng cây tỏa bóng râm đầu mỗi dãy nhà đã không còn càng khiến không khí trở nên oi nồng hơn.

Tôi hỏi thăm người quen cũ, ông Nguyễn Văn Tấn quê ở xã Thụy Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông được bà con gọi là “trưởng xóm chạy thận” bởi thâm niên gần 20 năm trong xóm trọ, lại nắm danh sách hoàn cảnh bệnh tình của từng bệnh nhân. Thật buồn! Bà Lành báo tin cho chúng tôi: “Ông đã mất cách đây 2 tuần rồi”. Vậy là “trưởng xóm chạy thận” Nguyễn Văn Tấn đã mãi mãi không trở lại xóm trọ sau lần về thăm quê gần đây nhất. “Trưởng xóm” mất, xóm trọ càng buồn và hiu hắt hơn. Bà Lành bảo: “Vẫn biết ở đây (xóm trọ dành cho người chạy thận) người đến, người đi liên tục. Người “đi” ở đây là qua đời ấy, đến nỗi nhiều thành quen. Nhưng, ông Tấn mất khiến xóm buồn nhiều nhất, nhớ ông ấy nhất”.

Xóm trọ này vốn oi nóng, bây giờ càng nóng hơn bởi cây cối trong khu bị đốn hạ. Những phòng trọ chỉ đủ kê 2 chiếc giường đơn, khoảng trống còn lại xếp đủ thứ đồ. Tường gạch, mái được lợp bằng tấm Fibro ximăng, cao hơn đầu người một chút. Xóm trọ tồi tàn đổ nát lọt thỏm và lạc lõng giữa khu trung tâm phát triển của quận Hai Bà Trưng bởi nó không được đầu tư. “Xóm chạy thận” là khu kinh doanh trọ thuê của 3 gia đình. Bất kỳ một bệnh nhân thận nào ở đây cũng khen chủ nhà là người tốt bụng, để lại nơi trú ngụ cho hơn 100 người. “Họ phá đi làm nhà nghỉ, khách sạn có khi kinh tế hơn nhiều", bà Lành nói.

Xót xa cảnh người ốm chăm nhau

Bà Loan, 8 năm chạy thận, 6 tháng trước nhận được tin chồng bị ung thư khiến bà kiệt sức.
Bà Loan, 8 năm chạy thận, 6 tháng trước nhận được tin chồng bị ung thư khiến bà kiệt sức.

Bà Nguyễn Thị Loan (66 tuổi) quê ở Nam Định đến với xóm trọ từ năm 2009. 8 năm, chồng bà rời quê, trọ chung với bà để tiện chăm sóc vợ. “Đùng cái, ông nhà tôi đi khám ra bệnh ung thư. Thật khổ hết chỗ nói. Lúc nào xong đợt xạ trị ở bệnh viện, ông lại về đây tĩnh dưỡng. Trước đây, ông chăm tôi, bây giờ tôi phải chăm ông. Ngày trước thì người khỏe chăm người ốm, nay người ốm chăm người ốm hơn”. Điều làm bà Loan ái ngại nhất là cái nắng nóng mùa hè. Bà Loan nói: “Đợt nóng trên 40 độ C vừa qua, làm tôi kiệt sức, tưởng không chịu nổi. May thay con cái, chúng nó lắp cho cái máy điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, mình không làm ra tiền, nhà 2 người mang trọng bệnh, giá tiền điện thì cao nên chỉ những thời điểm “gay cấn” lắm mới mở 1 đến 2 tiếng rồi tắt”. Khoảng thời gian “gay cấn” như bà Loan nói là vào khoảng 2 giờ chiều. Mấy hôm vừa rồi, do nắng nóng, khiến ông bà không thể gượng dậy nấu nướng buộc lòng con dâu phải cắp con thơ ra Hà Nội chăm sóc ông bà. Cô con dâu bà Loan quê gốc Quảng Bình nói: “Quê em, nắng nóng nổi tiếng, nhưng ngột ngạt “ra ri” (thế này) thì người khỏe còn không chịu được huống chi người bệnh”. Nồi cháo sôi sùng sục trên chiếc bếp than đỏ lừ nấu cho 2 bệnh nhân, một người bị ung thư, một người suy thận như càng làm căn phòng nóng hơn.

Cơn nóng hầm hập khiến nhiều người trong xóm trọ kiệt sức cho dù họ có lắp điều hòa nhiệt độ cũng không làm dịu được là bao nhiêu. Trong xóm, số ít những nhà có điều kiện, hoặc bệnh nhân già yếu không chịu được nóng mới lắp máy điều hòa, còn lại mỗi người ôm một quạt giải nhiệt.

Vợ chồng bà Loan ở xóm trọ lâu đến mức từ lúc tiền thuê trọ chỉ 400.000 đồng/tháng. Bây giờ đã trên 1,1 triệu đồng/tháng cho phòng 2 người ở. Các bệnh nhân thận nhẩm tính, tuy mỗi người mỗi tháng mất 550.000 đồng tiền nhà (do ở ghép) nhưng mùa hè dùng điện, nước nhiều hơn, thế nên 3 khoản ấy những tháng nóng cao điểm là tăng vọt. “Mỗi tháng 1,5 triệu chi phí cứng, chưa kể khám chữa bệnh, nghĩ vậy thôi có ai mang máy điều hòa đến tặng cũng không dám nhận”, chị Hòa, bệnh nhân ở Nghệ An nói nửa đùa, nửa thật.

Chị Hòa rầu rĩ: "Đã vào với xóm này rồi, không ai hẹn ngày về đoàn tụ với gia đình cả. Tôi lâu chưa về, bình thường bệnh nhân như chúng tôi có thể đi xa viện 3 ngày. Nhưng với thời tiết như thế này, sức khỏe không kiểm soát được, sau giờ chạy thận ở viện, chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong xóm trọ thôi, ngột ngạt cũng đành chịu”.

Ai ở càng lâu trong xóm trọ này, chứng kiến những người bạn bệnh lần lượt ra đi, nhiều khi thấy cái chết nhẹ nhàng đến thế. Cũng vì vậy, cư dân “xóm chạy thận” quý cuộc sống này lắm.

Thời tiết nắng nóng dễ tạo ra những di chứng bất thường không cho phép người chạy thận rời xa bệnh viện quá 3 ngày. Bắc Giang, Bắc Ninh đến Hà Nội còn gần, những bệnh nhân ở tận Cao Bằng, Yên Bái hay ở miền Trung xa xôi, họ không có cơ hội trở về thăm nhà. Vì vậy, ngày nắng nóng cao điểm ở trong những căn phòng trọ chật chội, oi nồng đến khó thở nhưng họ vẫn phải bám trụ để tránh những di chứng bất thường, thật xót xa thay.

Nhớ lần gặp chúng tôi trước đây, ông Tấn nhận mình là người đỡ khổ nhất trong “xóm chạy thận” vốn lắm cảnh đời éo le này. “Xóm chạy thận” này khoảng 130 bệnh nhân đến từ khắp nơi: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên... "Tất cả chúng tôi đến đây chữa trị tại 4 bệnh viện lớn Bạch Mai, Bưu Điện, Hòe Nhai và Đại học Y. Ở Hà Nội này có biết bao nhiêu xóm ngụ cư. Đã là xóm ngụ cư thì chắc điều kiện sinh hoạt kém rồi. Nhưng đây là xóm ngụ cư đặc biệt nhất, cũng là tập hợp của những cảnh đời đặc biệt nhất. Mùa hè nóng nhất", ông Tấn từng chia sẻ.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Top